Ông Trump khoe ảnh chụp cùng Thủ tướng Nhật Bản

Sau cuộc trò chuyện với Thủ tướng Shinzo Abe vào sáng nay 18/11, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đăng bức ảnh chụp chung với người đứng đầu chính phủ Nhật Bản lên mạng xã hội, đánh dấu cuộc gặp mặt đầu tiên của ông với một nhà lãnh đạo nước ngoài từ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ.

Sau cuộc gặp kéo dài 90 phút với Thủ tướng Shinzo Abe vào sáng nay tại Tháp Trump, New York, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đăng tải bức ảnh chụp chung với nhà lãnh đạo Nhật Bản lên Instagram kèm dòng trạng thái: “Thật vinh hạnh khi Thủ tướng Shinzo Abe đã ghé thăm nhà tôi và bắt đầu một tình bạn tuyệt vời”. (Ảnh: Instagram)
Sau cuộc gặp kéo dài 90 phút với Thủ tướng Shinzo Abe vào sáng nay tại Tháp Trump, New York, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đăng tải bức ảnh chụp chung với nhà lãnh đạo Nhật Bản lên Instagram kèm dòng trạng thái: “Thật vinh hạnh khi Thủ tướng Shinzo Abe đã ghé thăm nhà tôi và bắt đầu một tình bạn tuyệt vời”. (Ảnh: Instagram)
Ông Abe là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp gỡ với ông Trump từ sau khi tỷ phú New York giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 8/11 vừa qua. Trong ảnh: Cả hai rạng rỡ bắt tay nhau trong bức ảnh chụp chung. (Ảnh: Reuters)
Ông Abe là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp gỡ với ông Trump từ sau khi tỷ phú New York giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 8/11 vừa qua. Trong ảnh: Cả hai rạng rỡ bắt tay nhau trong bức ảnh chụp chung. (Ảnh: Reuters)
Con gái của ông Trump, Ivanka Trump, và con rể Jared Kushner cũng có mặt trong cuộc gặp mặt với Thủ tướng Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters)
Con gái của ông Trump, Ivanka Trump, và con rể Jared Kushner cũng có mặt trong cuộc gặp mặt với Thủ tướng Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters)
Trong cuộc gặp giữa Tổng thống đắc cử Trump và Thủ tướng Abe sáng nay còn có sự tham gia của Trung tướng về hưu Michael Flynn (ngoài cùng bên phải). Ông Trump được cho là đã đề xuất ông Flynn, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)
Trong cuộc gặp giữa Tổng thống đắc cử Trump và Thủ tướng Abe sáng nay còn có sự tham gia của Trung tướng về hưu Michael Flynn (ngoài cùng bên phải). Ông Trump được cho là đã đề xuất ông Flynn, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)
Ông Abe cũng trò chuyện cùng con gái và con rể của ông Trump. Cả Ivanka Trump và Jared Kushner đều là những doanh nhân thành đạt, nắm giữ những chức vụ quan trọng trong “đế chế” kinh doanh của cha và thường xuyên xuất hiện trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. (Ảnh: Reuters)
Ông Abe cũng trò chuyện cùng con gái và con rể của ông Trump. Cả Ivanka Trump và Jared Kushner đều là những doanh nhân thành đạt, nắm giữ những chức vụ quan trọng trong “đế chế” kinh doanh của cha và thường xuyên xuất hiện trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Nhật Bản trao đổi riêng với Jared Kushner. Kushner là con trai của một nhà kinh doanh bất động sản có tiếng ở New York đồng thời là chủ sở hữu của tờ báo tuần Observer trong 10 năm qua tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Nhật Bản trao đổi riêng với Jared Kushner. Kushner là con trai của một nhà kinh doanh bất động sản có tiếng ở New York đồng thời là chủ sở hữu của tờ báo tuần Observer trong 10 năm qua tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Thủ tướng Abe cho biết ông và ông Trump đã có cuộc trò chuyện “thẳng thắn trong bầu không khí ấm cúng”. Mặc dù hạn chế tiết lộ nội dung chi tiết vì đây là cuộc gặp không chính thức song nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh: “Cuộc trò chuyện khiến tôi cảm thấy vững tin rằng chúng tôi có thể xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng”. (Ảnh: Reuters)
Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Thủ tướng Abe cho biết ông và ông Trump đã có cuộc trò chuyện “thẳng thắn trong bầu không khí ấm cúng”. Mặc dù hạn chế tiết lộ nội dung chi tiết vì đây là cuộc gặp không chính thức song nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh: “Cuộc trò chuyện khiến tôi cảm thấy vững tin rằng chúng tôi có thể xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng”. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Abe cũng gửi lời cảm ơn đến Tổng thống đắc cử Trump vì đã dành thời gian tiếp đón ông trong lúc đang bận rộn sắp xếp nhân sự cho nội các mới trước thềm lễ nhậm chức vào tháng 1 năm sau. Hai bên đã nhất trí sẽ gặp lại nhau “vào một thời điểm phù hợp để trao đổi về các vấn đề sâu rộng
Thủ tướng Abe cũng gửi lời cảm ơn đến Tổng thống đắc cử Trump vì đã dành thời gian tiếp đón ông trong lúc đang bận rộn sắp xếp nhân sự cho nội các mới trước thềm lễ nhậm chức vào tháng 1 năm sau. Hai bên đã nhất trí sẽ gặp lại nhau “vào một thời điểm phù hợp để trao đổi về các vấn đề sâu rộng  hơn.(Ảnh: Reuters)

Theo Dân trí

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.