Pele và Maradona bỏ qua hiềm khích để hướng tới Euro

Hai huyền thoại bóng đá thế giới đồng thuận gác lại những tranh cãi từng xảy ra trong một sự kiện chào đón Euro 2016.
Cùng tham gia sự kiện có tên "Trận đấu tình bạn", một hoạt động chào đón Euro 2016 với sự tham gia của những cựu danh thủ khác, Pele và Maradona dành cho nhau những lời có cánh.
"Không đấu với nhau nữa. Tôi muốn cảm ơn Pele, chúng ta biết ông ấy là ai và ông ấy sẽ luôn như vậy. Chúng ta cần những tượng đài như ông ấy", Maradona nói.
Maradona (trái) và Pele bắt tay trong sự kiện chào mừng Euro. Ảnh: Twitter.
Maradona (trái) và Pele bắt tay trong sự kiện chào mừng Euro. Ảnh: Twitter.
Huyền thoại người Argentina xỏ giày ra sân trong trận đấu 10 người dài 30 phút tại Paris. Ngoài ra, sự kiện này còn có sự tham gia của cựu tiền đạo đội tuyển Pháp David Trezeguet, cựu thủ môn Italy Angelo Peruzzi và cựu tiền vệ Hà Lan Clarence Seedorf.
Pele không ra sân vì ông mới thực hiện một ca phẫu thuật hông cách đây không lâu. Huyền thoại 75 tuổi người Brazil sắm vai huấn luyện viên.
"Điều quan trọng nhất là thông điệp hòa bình. Rất cảm ơn người bạn của tôi, Maradona, về cơ hội này. Một vòng tròn lớn những người đã vỗ tay tán dương các cầu thủ có mặt ở đây hôm nay. Đây là khoảnh khắc của hòa bình", Pele nói.
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 8-8. Thành phần hai đội có sự góp mặt của các cựu danh thủ khác như Rio Ferdinand, Dida, Hernan Crespo, Fernando Hierro và Bebeto.
Maradona và cựu danh thủ Ciro Ferrara. Ảnh: Reuters.
Maradona và cựu danh thủ Ciro Ferrara. Ảnh: Reuters.
Năm 2000, trong một cuộc bình chọn của FIFA, Maradona được nhiều lượt bỏ phiếu trên mạng nhất cho danh hiệu cầu thủ của thế kỷ 20. Trong khi đó, Pele chiến thắng trong cuộc bầu chọn do ấn phẩm tạp chí FIFA tổ chức. FIFA quyết định trao thưởng cho cả hai nhưng Maradona nói ông được người hâm mộ thừa nhận còn giải thưởng của Pele "không bằng đống phân".
Pele và Maradona từng có những màn đấu khẩu kịch liệt trên báo, lôi cả những hậu bối như Messi và Neymar vào cuộc. Maradona từng buộc tội Pele để đồng đội cũ Garrincha "chết trong khốn khổ". Pele sau đó gọi Maradona là "kẻ bệnh hoạn".
Theo VNE

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.