Phái đoàn Mỹ không tham dự Diễn đàn Davos do Chính phủ bị đóng cửa

Theo Kiều Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Donald Trump đã hủy chuyến tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos của phái đoàn Mỹ do Chính phủ nước này đang đóng cửa một phần.

"Vì 800.000 nhân viên Mỹ đang không được trả lương và không thể đảm bảo hỗ trợ phái đoàn ngoại giao này khi cần thiết, Tổng thống Trump đã hủy chuyến tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ của đoàn đại biểu Mỹ", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định trong một tuyên bố ngày 17/1.

Phái đoàn Mỹ không tham dự Diễn đàn Davos do Chính phủ bị đóng cửa ảnh 1
Tổng thống Donald Trump đã hủy chuyến tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos của phái đoàn Mỹ do Chính phủ nước này đang đóng cửa một phần. Ảnh: Getty

Đầu tuần này, Nhà Trắng cho biết đã lên kế hoạch cử Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Chris Liddel - trợ lý Tổng thống và Phó Chánh văn phòng về hợp tác chính sách tới tham dự Diễn đàn Davos.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã tuyên bố ông sẽ không tham dự Diễn đàn Kinh tế Davos do Chính phủ bị đóng cửa. 

Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos tập trung các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà điều hành doanh nghiệp. Chủ đề năm nay của hội nghị là: "Toàn cầu hóa 4.0: Định hình kiến trúc toàn cầu trong kỷ nguyên cách mạng công nghệ lần thứ 4".

Ngày 17/1, Tổng thống Trump đã hoãn chuyến thăm quân đội Mỹ ở Afghanistan của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các thành viên khác của Quốc hội. Sự trì hoãn này diễn ra 1 ngày sau khi các nghị sĩ đảng Dân chủ ở California gửi cho ông Trump một bức thư, hối thúc ông hoặc là lên lại lịch trình cho buổi đọc thông điệp Liên bang sắp tới trong phiên họp chung của Quốc hội hoặc chuyển nó bằng văn bản./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.