Phản đối thông qua nghị quyết, nghị sĩ Kosovo hun khói Quốc hội

(Baonghean.vn) – Ngày 14/12, các nghị sĩ phe đối lập đã ném hơi cay vào phiên họp thường niên của Quốc hội Kosovo nhằm ngăn cản các thỏa thuận hướng tới việc bình thường hóa mối quan hệ với Serbia.

Hai nghị sĩ đảng đối lập Glauk Konjufca và Time Kadrijaj là người ném hơi cay trong phiên họp của Quốc hội bàn về vấn đề Serbia. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người đứng đầu Quốc hội Kadri Veseli đã cho ngừng phiên họp. 

Hơi cay do các nghị sĩ đảng đối lập của Kosovo ném trong phiên họp Quốc hội. Ảnh : Le Parisien
Hơi cay do các nghị sĩ đảng đối lập của Kosovo ném trong phiên họp Quốc hội. Ảnh : Le Parisien

Hồi tháng 9 vừa qua, các nghị sĩ đảng đối lập từng ném trứng vào Thủ tướng Kosovo Isa Mustafia. Trong vòng 2 tháng qua, đây là lần thứ 6 liên tiếp nghị sĩ Konjufca cùng Kadrijaj ném hơi cay vào các cuộc họp.

Nghị sĩ Konjufca tuyên bố:

“Đúng, chính tôi đã ném hơi cay. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục vì hậu quả của hành động này không là gì so với những thiệt hại do các hiệp định mà chúng tôi phản đối gây ra”.

Được biết, ông Konjufca là Phó Chủ tịch phong trào Vetevendosje thuộc đảng đối lập. Đảng này cũng là tác nhân khiến các hoạt động của quốc hội bị gián đoạn nhiều lần. 

​Các nghị sĩ chuẩn bị sẵn mặt nạ phòng độc do đây không phải là lần đầu tiên diễn ra các hành động phản đối như thế này. Ảnh : Le Parisien
​Các nghị sĩ chuẩn bị sẵn mặt nạ phòng độc do đây không phải là lần đầu tiên diễn ra các hành động phản đối như thế này. Ảnh : Le Parisien

Theo thông tin từ phe đối lập, các nghị sĩ thuộc đảng này sẽ tìm mọi cách ngăn chặn cho đến khi Quốc hội Kosovo từ bỏ các thỏa thuận nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Serbia và Kosovo vốn được ký kết vào năm 2013 dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Âu.

Trước đây, Kosovo với phần lớn người dân là người Albania từng là một phần lãnh thổ của Serbia. Năm 2008, Kosovo tuyên bố đơn phương độc lập và không được Serbia công nhận. Việc ký kết các thỏa thuận bình thường hóa với Serbia khiến nhiều người lo sợ nền độc lập non trẻ của Kosovo sẽ bị xâm phạm.

Chu Thanh

(Theo Le Monde, Le Parisien)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.