Phát động thi đua chào mừng 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Đợt thi đua có chủ đề: “Luyện quân, lập công, quyết thắng”, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Chiều 20/3, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019) hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2019)”. Dự buổi lễ có Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An.

Thượng tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Nghệ An phát động đợt thi đua. Ảnh: Hùng Phong
Thượng tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Nghệ An phát động đợt thi đua. Ảnh: Hùng Phong

Tại buổi lễ, các phòng, ban, văn phòng, đơn vị giao ước thi đua với các nội dung, chỉ tiêu cơ bản sau:

100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, luôn nắm vững tình hình đất nước, quân đội và đơn vị, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự theo hướng sát thực tế, gắn cơ sở.

Nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đại diện các phòng, ban, văn phòng ký giao ước thi đua. Ảnh: Hùng Phong
Đại diện các phòng, ban, văn phòng ký giao ước thi đua. Ảnh: Hùng Phong

Tổ chức thực hiện tốt các văn kiện pháp lý về biên giới và các thỏa thuận giữa hai bên biên giới. Chủ động và làm tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới.

Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt các phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “BĐBP chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” ở khu vực biên giới và trên địa bàn đơn vị đóng quân. 

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi”, huấn luyện bảo đảm 100% nội dung, thời gian, quân số; kiểm tra 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên đạt khá, giỏi.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.