Phát huy hiệu quả, nâng tầm hợp tác Nghệ An và TP Hồ Chí Minh

(Baonghean) - Ông Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An về 10 năm hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Nghệ An
PV: Thưa ông, 10 năm thực hiện hợp tác giữa Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng thời gian có nhiều ý nghĩa đối với Nghệ An trên nhiều mặt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Ông có thể đánh giá những nét nổi bật của chương trình hợp tác này?
Ông Nguyễn Văn Độ: Sau hơn 10 năm, kể từ khi có Thông báo số 01/TB-NA-HCM ngày 20/8/2003 về Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An, hai địa phương đã triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thắt chặt thêm tình cảm, quan hệ hợp tác, tạo ra tiền đề và mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới. 10 năm qua, Đảng bộ và nhân dân, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã dành nhiều tình cảm, nguồn lực cho tỉnh Nghệ An. Thông qua Chương trình hợp tác, lãnh đạo 2 địa phương đã thường xuyên theo dõi, gặp gỡ trao đổi, phối hợp trong chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình triển khai thực hiện chương trình, tạo động lực và niềm tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh đến đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Nhiều doanh nghiệp đã về Nghệ An để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ các hoạt động xã hội tại Nghệ An. Những kết quả nổi bật có thể thấy:
Nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam thành quả của hợp tác đầu tư Nghệ An  với Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam thành quả của hợp tác đầu tư Nghệ An với Thành phố Hồ Chí Minh.
- Về hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế: Đã có 45 dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp từ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tại Nghệ An với tổng vốn đăng ký là 15.351 tỷ đồng, trong đó có một số dự án lớn và hoạt động hiệu quả như: Khu du lịch Bãi Lữ, Nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam; Tổ hợp sân Golf Cửa Lò; Nhà máy bao bì Sabeco, Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên, Công viên Trung tâm Thành phố Vinh...
- Về hoạt động an sinh, xã hội: Trong 10 năm, tổng số tiền và hiện vật mà các cơ quan, đơn vị và cá nhân của Thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ, tài trợ an sinh xã hội cho tỉnh Nghệ An là 39,9 tỷ đồng. Bằng rất nhiều hình thức quyên góp, tài trợ áp dụng cho nhiều đối tượng, trong đó có thể kể đến những chương trình như xóa nhà tranh tre dột nát, phẫu thuật chỉnh hình miễn phí cho các em nhỏ Nghệ An, ủng hộ bão lụt... 
P.V: Bên cạnh một số dự án triển khai có hiệu quả, đóng góp rõ rệt cho sự phát triển KT-XH tỉnh, vẫn còn một số dự án chưa hiệu quả, thậm chí ngừng triển khai. Theo ông, nguyên nhân do đâu?
Ông Nguyễn Văn Độ: Bên cạnh các dự án triển khai hiệu quả, còn có 4 dự án với tổng mức đầu tư 1.724 tỷ đồng ngừng triển khai. Nguyên nhân là do một số yếu tố như sau:
- Do ảnh hưởng khách quan của quá trình suy thoái kinh tế trong nước và quốc tế trong giai đoạn vừa qua làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
- Do năng lực của một số chủ đầu tư không đảm bảo để triển khai các dự án đã đăng ký, cụ thể như: Nhà máy Xi măng Tân Kỳ và Công viên nghĩa trang sinh thái.
- Bên cạnh đó, một số dự án trong quá trình triển khai gặp khó khăn về thủ tục giải phóng mặt bằng, thời gian triển khai kéo dài dẫn đến không thực hiện được như: Công viên hồ Cửa Nam và Dự án du lịch sinh thái Trung Đô.
P.V: Để kỷ niệm 10 năm hợp tác giữa Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh ta đã có những hoạt động gì thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Độ: Tổng kết 10 năm Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An là dịp để lãnh đạo và các đơn vị liên quan của hai địa phương nhìn nhận, đánh giá lại những nội dung đã triển khai và những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác thời gian vừa qua, rút ra bài học kinh nghiệm cũng như đề xuất các nội dung, chương trình, dự án mới cho giai đoạn hợp tác tiếp theo. Bên cạnh đó, nhân dịp này, hai địa phương cũng sẽ tiến hành một số hoạt động nhằm đánh dấu cho kết quả hợp tác giữa hai địa phương. Cụ thể là: Tổ chức gắn biển 10 công trình kỷ niệm 10 năm Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An (2003 - 2013); Tổ chức khởi công công trình chào mừng cho Chương trình hợp tác giai đoạn 2014 - 2020 giữa hai địa phương; Ký kết hợp tác giữa du lịch Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh.
P.V: Xin ông cho biết trong thời gian tới, mục tiêu hợp tác và chương trình hành động giữa hai địa phương sẽ có gì mới?
Ông Nguyễn Văn Độ: Trên cơ sở đánh giá chương trình hợp tác giai đoạn 2003 - 2013, phân tích tiềm năng phát triển trong thời gian tiếp theo, lãnh đạo hai địa phương sẽ thống nhất một số nguyên tắc và nội dung hợp tác trong giai đoạn 2014 - 2020 nhằm đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai địa phương. Về nội dung: Hai địa phương tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện các nội dung hợp tác đã và đang được các ngành triển khai thực hiện; bên cạnh đó đẩy mạnh các nội dung, lĩnh vực hợp tác mới để tiến tới triển khai hợp tác một cách toàn diện trên tất cả các mặt của nền kinh tế - xã hội. Về tổ chức thực hiện: Mỗi địa phương cử một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chương trình hợp tác đã được lãnh đạo hai bên thỏa thuận, ký kết. Lãnh đạo hai địa phương định kỳ mỗi năm một lần tổ chức cuộc họp luân phiên sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung thỏa thuận; trao đổi, thống nhất các vấn đề hợp tác phát triển mới hoặc những nội dung điều chỉnh, bổ sung.
Trên các lĩnh vực sẽ có chương trình hợp tác cụ thể, chú trọng vào hợp tác các dự án đầu tư mới, hợp tác về du lịch, dịch vụ. 
P.V: Xin cảm ơn ông!
Trân Châu (thực hiện)

tin mới

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…