Phát huy vai trò thanh niên xung kích hỗ trợ các bến đò ngang

(Baonghean.vn) - Thông qua các hoạt động "Ngày hội Đoàn Thanh niên với An toàn giao thông" nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về an toàn giao thông đường thủy, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đảm bảo ATGT đường thủy đặc biệt là trong mùa mưa bão sắp tới.

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền An toàn giao thông (ATGT) cấp tỉnh năm 2020, sáng 25/9, tại huyện Thanh Chương đã diễn ra “Ngày hội Đoàn Thanh niên với An toàn giao thông” năm 2020 tại Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân. 

a
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã dành tặng 10 áo phản quang và hỗ trợ phần quà cho Đội Thanh niên xung kích sơ ứng cứu tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Thanh Chương. Ảnh: Quang Thành
b

Tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn và 10 suất quà cho 10 bạn ĐVTN Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Quang Thành

Ngày hội “Đoàn Thanh niên với an toàn giao thông” năm 2020 tại huyện Thanh Chương được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT và tập huấn lái xe an toàn; Hội thi Rung chuông vàng; Gắn biển đoàn đường Thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Thăm tặng quà các đội thanh niên xung kích thực hiện mô hình cổng trường an toàn văn minh, tặng áo phản quang, áo phao cho đội thanh niên xung kích hỗ trợ bến đò ngang an toàn…

c

ĐVTN huyện Thanh Chương ký cam kết hưởng ứng thực hiện các tiêu chí Năm an toàn giao thông. Ảnh: Quang Thành

Là địa phương còn có nhiều bến đò ngang, nhằm đảm bảo trật tự ATGT đường thủy, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thanh Chương đã chỉ đạo Đoàn thanh niên các xã có bến đò ngang trong toàn huyện triển khai, thành lập Đội thanh niên xung kích “Bến đò ngang an toàn”.
Mô hình bến đò ngang an toàn đã được Đoàn Thanh niên ở các địa phương có bến đò ngang triển khai thực hiện có hiệu quả.
Kết thúc Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu về Luật ATGT, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho em Lê Đình Việt Anh lớp 10A1, Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân. Ảnh: Quang Thành
Kết thúc Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu về Luật ATGT, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho em Lê Đình Việt Anh lớp 10A1, Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân. Ảnh: Quang Thành 
Thông qua các hoạt động của  "Ngày hội Đoàn thanh niên với ATGT" tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thanh Chương đảm bảo ATGT đường thủy, đặc biệt là trong mùa mưa bão sắp tới.
d
Tỉnh đoàn Nghệ An tặng 80 áo phao và hỗ trợ tiền mặt cho đội TNXK tại bến đò Phuống, xã Thanh Giang. Ảnh: Quang Thành

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Thanh Chương về chấp hành pháp luật về giao thông cũng như phòng tránh tai nạn.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.