Trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Sáng 30/8, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Chương trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương (1/9/1930 - 1/9/2020). Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng, là mốc son chói lọi in đậm dấu ấn vào trang sử vàng của dân tộc.
Dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ - TB&XH; Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; … Ảnh: Thành Duy
Dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ - TB&XH; Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; … Ảnh: Thành Duy

MỐC SON ĐÁNH DẤU SỰ RA ĐỜI CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

Bề dày lịch sử văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng, truyền thống cần cù, chịu khó, hiếu học và khoa bảng đã tạo nên bản sắc văn hóa con người Thanh Chương. Mỗi ngọn núi, mỗi con sông, mỗi tên đất, tên làng đều ghi bao dấu tích lịch sử, bao kỳ tích anh hùng mà đến nay vẫn còn sục sôi khí thế đấu tranh vì công lý, vì bác ái của các bậc tiền nhân. 

Người dân Thanh Chương luôn được thôi thúc bởi dòng máu nóng của ông cha, nên ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng bộ huyện Thanh Chương cũng được thành lập và là một trong những Đảng bộ huyện ra đời sớm nhất trong cả nước, đã tác động mạnh mẽ, trực tiếp đến phong trào cách mạng của nhân dân.

Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí sục sôi tinh thần đấu tranh của công nhân và nông dân Nghệ - Tĩnh cách đây 90 năm, Huyện ủy Thanh Chương thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Nghệ An, quyết định tổ chức cuộc tổng biểu tình toàn huyện vào ngày 1/9/1930 với các khẩu hiệu thiết thực và buộc địch phải thực hiện các yêu sách đã ký trước đó. 

Đúng 1 giờ sáng ngày 1/9/1930, sau tiếng trống phát lệnh, cả Thanh Chương náo động tiếng chiêng, trống, tiếng mõ và tiếng reo hò của quần chúng. Tổng nào tập trung theo tổng nấy. Từng đoàn người mặc quần áo nâu, tay thước lăm lăm, đi theo cờ đỏ búa liềm, kéo ra các ngả đường, ùn ùn như thác lũ.

Cuộc biểu tình của 2 vạn nông dân Thanh Chương đã kết thúc thắng lợi. Chính quyền của 68 làng trong huyện nằm trong tay thôn bộ nông, xã bộ nông. Suốt một dải hai bờ ven sông Lam, từ Bích Hào qua Võ Liệt lên Cát Ngạn, từ Đại Đồng xuống Xuân Lâm, đâu đâu cũng hừng hực, sục sôi một không khí cách mạng như "thành lay núi lở".

Cuộc biểu tình lịch sử  ngày 1/9/1930 ở Thanh Chương được coi là mốc mở đầu đánh dấu sự ra đời của chính quyền Xô viết ở Nghệ - Tĩnh - đỉnh cao của Cao trào cách mạng 1930 - 1931 trong toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày đã ôn lại chặng đường lịch sử và vẻ vang của Đảng, nhân dân, lực lượng vũ trang huyện Thanh Chương.

Với những thành tích đạt được, trong các năm 1983, 1984, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2016, 2017... Đảng bộ huyện được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Năm 2010, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Nhà nước trao tặng.

“Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm của Đảng bộ huyện, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Chương nguyện đoàn kết một lòng ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế  -xã hội, quốc phòng - an ninh, chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, quyết tâm phấn đấu xây dựng Thanh Chương đến năm 2025 trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Nghệ An”, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương bày tỏ quyết tâm tại Lễ kỷ niệm.

TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, Ý THỨC SÂU SẮC HƠN TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRỊ 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Đảng bộ huyện Thanh Chương là Đảng bộ thành lập sớm (vào ngày 20/3/1930) sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Đây là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử huyện Thanh Chương và tỉnh Nghệ An. Từ đây, phong trào đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của huyện Thanh Chương bước sang những trang sử mới rất đỗi hào hùng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Thanh Chương đã đạt được 90 năm qua.

Tự hào về truyền thống vẻ vang, càng ý thức đầy đủ, sâu sắc hơn trách nhiệm chính trị của huyện trong thời gian tới, phấn đấu xây dựng Thanh Chương ngày càng giàu mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân huyện phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, nắm bắt thời cơ, quyết tâm vượt qua thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI.

Theo đó, trên lĩnh vực kinh tế, huyện cần đảm bảo tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững; tập trung xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; nhận diện các mô hình sản xuất lớn, sản xuất, kinh doanh theo chuỗi sản phẩm. Phát triển công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại, du lịch; ưu tiên các sản phẩm chủ lực, lợi thế của địa phương;...

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện tiếp tục chú trọng chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đặc biệt là chăm lo xây dựng con người, nguồn nhân lực cho huyện; tiếp tục đảm bảo quốc phòng, an ninh, trong đó chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Thanh Chương cần tiếp tục coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; trong đó, đặc biệt chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân, vì dân;…

“Tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Thanh Chương sẽ đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện nhà, mở ra những trang mới, tiếp nối, tô thắm thêm lịch sử vẻ vang vì sự phát triển của huyện, vì hạnh phúc của nhân dân”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhắn nhủ.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đã trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương có dòng chữ: “Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho nhân dân và cán bộ huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho nhân dân và cán bộ huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho nhân dân và cán bộ huyện Thanh Chương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác; góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. 

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy
Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 29 cá nhân đạt giải trong cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương.

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...