Philippines bắt hơn 350 kẻ lừa đảo trực tuyến người Trung Quốc

Cảnh sát Philippines cho biết trong ngày 23/8, họ đã bắt giữ hơn 350 đối tượng liên quan đến một mạng lưới lừa đảo lớn qua điện thoại đã lừa hàng triệu USD ở Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan.


Đây được xem chiến dịch trong một ngày có quy mô lớn nhất chống tội phạm có tổ chức ở quốc gia Đông Nam Á này. Ít nhất 357 đối tượng, hầu hết từ Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan đã bị bắt sau hàng loạt cuộc truy quét nhằm vào 20 căn nhà ở khắp thủ đô Manila.

 

Philippines bắt hơn 350 kẻ lừa đảo trực tuyến người Trung Quốc ảnh 1

     Hầu hết các đối tượng lừa đảo đến từ Trung Quốc (Nguồn: AFP)


Theo Phó chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm chống tội phạm có tổ chức của Philippines , Ranier Idio, đây là một mạng lưới lừa đảo rất lớn.

Nhóm đối tượng này giả danh cảnh sát, ủy viên công tố, quan chức tòa án hay các công ty bảo hiểm để gọi điện cho các nạn nhân, nói rằng tài khoản của họ đang bị lén lút dùng vào các hoạt động phi pháp như rửa tiền hay tài trợ cho khủng bố. Sau đó, chúng thuyết phục các nạn nhân chuyển hết tiền trong tài khoản sang một tài khoản mà chúng cung cấp.

 

Theo Phó chỉ huy Idio, băng nhóm này hoạt động rất cẩn trọng, điều tra kỹ lưỡng về các nạn nhân. Chúng chọn hoạt động ở Philippines để lẩn tránh cảnh sát Trung Quốc. Nhiều máy tính, hệ thống điện thoại đã được thu giữ trong các cuộc truy quét.

Một điều tra viên của cảnh sát Philippines cho biết chưa khai thác được nhiều thông tin từ các đối tượng tình nghi vì những người này không chịu hợp tác

 

Mạng lưới lừa đảo này đưa thành viên đến Philippines theo từng nhóm nhỏ. Cảnh sát Philippines bắt đầu chiến dịch điều tra sau khi phá được một băng nhóm hoạt động tương tự, bắt giữ 78 đối tượng đến từ Đài Loan ở miền Nam Philippines hồi tháng Tư.


Philippines bắt hơn 350 kẻ lừa đảo trực tuyến người Trung Quốc ảnh 2

Một điều tra viên của cảnh sát Philippines cho biết chưa khai thác được nhiều thông tin từ các đối tượng tình nghi vì những người này không chịu hợp tác.
(Nguồn: AFP)


Những đối tượng tình nghi sẽ bị cáo buộc lợi dụng các hệ thống viễn thông để tiến hành lừa đảo. Nếu bị kết tội, mức án có thể từ 6 năm đến 20 năm tù./.

Theo TTXVN-M

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.