Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022-2027 bầu 30 Ủy viên Ban Chấp hành Hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long được bầu giữ chức vụ Chủ tịch.

Sáng 1/12, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 122 đại biểu, đại diện cho 12 chi hội thành viên trong toàn tỉnh.

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Mỹ Nga

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Mỹ Nga

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp tổ chức hoạt động đối ngoại nhân dân đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh có chung đường biên giới nói riêng.

Nổi bật là công tác đối ngoại của Bộ đội Biên phòng tỉnh, các huyện biên giới, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh đoàn và các trường đại học, cao đẳng có lưu học sinh Lào trên địa bàn.

Hội cũng phát động cán bộ, hội viên hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam nhân các dịp kỷ niệm, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; Tổ chức thi tìm hiểu văn hoá Việt Nam với hàng trăm sinh viên Lào, Thái Lan tham gia; thi hùng biện tiếng Việt cho sinh viên Lào, kết quả 5 thí sinh đoạt giải khu vực và 1 thí sinh đoạt giải Nhất toàn quốc.

Ông Lê Xuân Đại - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào giai đoạn 2014-2022 phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Mỹ Nga

Ông Lê Xuân Đại - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào giai đoạn 2014-2022 phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Mỹ Nga

Thông qua hoạt động đối ngoại Biên phòng, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào cùng Bộ đội Biên phòng đã tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa 21 cặp bản 2 bên biên giới; 8 đồn biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu của nước bạn Lào; Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu 19 học sinh Lào có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hoạt động kết nghĩa đã gắn kết người dân và lực lượng làm nhiệm vụ của 2 bên gần gũi nhau hơn, và mang lại hiệu quả thiết thực trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Hằng năm, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các trường có sinh viên Lào đang học tập, tổ chức các hoạt động vui đón Tết cổ truyền, kỷ niệm ngày Quốc khánh Lào và giao lưu văn hoá, văn nghệ. Ngoài ra, Hội có 120 lượt gia đình hội viên hưởng ứng Chương trình giao lưu Homestay với sinh viên Lào, với hơn 200 sinh viên Lào nhận kết nghĩa với các gia đình.

Nhận thức rõ vị trí chiến lược và tầm quan trọng trong mối quan hệ giữa 2 dân tộc Việt Nam – Lào, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh Nghệ An đề ra mục tiêu phải tạo chuyển biến mạnh mẽ, quan trọng về nhận thức đối với công tác đối ngoại nhân dân của các cơ quan, ban, ngành, các Hội viên; kết hợp tốt hoạt động đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân theo quan điểm mới của Đảng; quan tâm hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân với 3 tỉnh có chung đường biên giới với tỉnh Nghệ An; tăng cường giao lưu hữu nghị với nước bạn Lào nhằm không ngừng vun đắp mối tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mỹ Nga

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mỹ Nga

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc tận tụy, đầy trách nhiệm của toàn thể Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Hội tập trung vào một số trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân; tích cực tuyên truyền để nhân dân, thế hệ trẻ hiểu và thấm sâu truyền thống mối quan hệ của 2 Đảng, 2 Nhà nước; tìm hiểu về cơ hội hợp tác, đầu tư, hỗ trợ nước bạn trong việc đào tạo nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, ưu tiên cho một số nhiệm vụ cụ thể như: Thường xuyên tổ chức giao lưu hữu nghị, thắt chặt tình đoàn kết thông qua các ngày lễ truyền thống, lễ kỷ niệm; tổ chức thăm hỏi, động viên các sinh viên Lào đang học tập tại Nghệ An nhân các ngày lễ, Tết, các sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt-Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng hoa chúc mừng các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Mỹ Nga

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng hoa chúc mừng các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Mỹ Nga

Đại hội đã bầu ra 30 Ủy viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Lào nhiệm kỳ 2022-2027. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào nhiệm kỳ 2022-2027.

Cũng tại đại hội, 5 tập thể và 4 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tặng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2017-2022.

5 tập thể và 4 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tặng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Mỹ Nga

5 tập thể và 4 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tặng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Mỹ Nga

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.