Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 23/2, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và chúc mừng các y, bác sỹ, công nhân viên Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm y tế và Trạm y tế xã Văn Sơn, huyện Đô Lương nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27/2/1955 - 27/2/2017).

Đồng chí Lê Minh Thông cùng lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Sở Y tế Nghệ An tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Đô Lương.
Đồng chí Lê Minh Thông cùng đại diện UBMTTQ tỉnh, Sở Y tế Nghệ An tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Đô Lương. Ảnh: Thanh Sơn

Tại các đơn vị y tế huyện Đô Lương, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đánh giá cao những nỗ lực cố gắng cũng như ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, y bác sĩ trong công tác khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thời gian qua.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương.
Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương. Ảnh: Thanh Sơn

Đồng chí Lê Minh Thông gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, công nhân viên nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2; chúc các thầy thuốc luôn sáng y đức, vững y thuật, phục vụ tốt, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật y tế ngày càng cao của nhân dân.

Trên cơ sở kết quả đạt được, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn: Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm y tế huyện Đô Lương và Trạm xá xã Văn Sơn, huyện Đô Lương tiếp tục nâng cao trình độ mọi mặt, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy y đức, kịp thời phát triển và áp dụng kỹ thuật cao vào khám chữa bệnh, góp phần xây dựng ngành Y tế vững mạnh toàn diện./.

Thanh Sơn 

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.