Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ dự lễ ra quân trồng tre, mét và kiểm tra mô hình nông nghiệp tại Anh Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phong trào trồng tre, mét chống sạt lở ven sông Lam đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các hội viên nông dân. Đến nay toàn huyện Anh Sơn đã trồng được 6,5km với 16.000 cây tre, mét.

Ngày 12/3, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ ra quân trồng tre, mét chống sạt lở hưởng ứng chương trình "Trồng một tỷ cây xanh" của Chính phủ và kiểm tra các mô hình phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Huyện ủy Anh Sơn ; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Anh Sơn.

bna-quang-canh-anh-thanh-le-6386.jpg
Lãnh đạo tỉnh, huyện Anh Sơn dự Lễ ra quân trồng tre, mét chống sạt lở tại xã Khai Sơn, Anh Sơn. Ảnh: TL

Thực hiện Kế hoạch của Hội Nông dân huyện Anh Sơn về trồng tre, mét chống sạt lở đất ven sông Lam và chương trình "Trồng một tỷ cây xanh" của Chính phủ, ngay sau lễ phát động, cán bộ, hội viên Chi hội nông dân thôn 7, xã Khai Sơn đã tiến hành trồng tre ven sông Lam. Theo kế hoạch, xã Khai Sơn sẽ trồng 1.500 cây tre, mét với chiều dài 5km.

bna-huong-ung-anh-thanh-le-7748.jpg
Các đại biểu hưởng ứng Lễ ra quân trồng tre, mét chống sạt lở. Ảnh: TL

Cùng với việc trồng tre tại đường đê quai chống sạt lở, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục phát động người dân trồng tre ở những vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã.

Trong những năm gần đây, sau mỗi đợt mưa lớn, lũ lụt tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã làm sạt lở bờ sông Lam, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và diện tích đất nông nghiệp. Để khắc phục tình trạng trên, đầu năm 2024, UBND huyện Anh Sơn phối hợp với Hội Nông dân huyện triển khai kế hoạch trồng tre, mét dọc bờ Sông Lam để làm kè sinh thái chống sạt lở, xói mòn.

bna-trong-a-de-anh-thanh-le-7082.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện tham gia trồng tre, mét dọc sông Lam tại xã Khai Sơn. Ảnh: TL

Phong trào này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các hội viên nông dân. Đến nay toàn huyện Anh Sơn đã trồng được 6,5km với 16.000 cây tre, mét.

Theo kế hoạch, huyện Anh Sơn sẽ sơ kết phong trào này vào dịp 30/4/ 2024 và tổng kết vào dịp 95 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).

bna-a-tung-chon-anh-thanh-le-7742.jpg
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tham gia trồng tre, mét dọc sông Lam tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: TL

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Tùng cho biết: Phong trào trồng tre, mét chống sạt lở ven sông Lam là việc làm thiết thực nhận được sự hưởng ứng tích của các hội viên nông dân Anh Sơn. Trồng tre chi phí thấp, dễ làm, là giải pháp bảo vệ hiệu quả đất sản xuất nông nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi. Đây cũng là phương án quan trọng nhằm chỉnh trị dòng sông ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, ổn định đời sống, sản xuất của người dân.

bna-doan-the-anh-thanh-le-4792.jpg
Các tổ chức chính trị - xã hội và người dân xã Khai Sơn tham gia trồng tre, mét.

Thông qua phong trào này để tuyên truyền, khuyến khích, động viên cán bộ, hội viên, nhân dân tích cực đẩy mạnh phong trào trồng cây, chăm sóc và bảo vệ tài nguyên; phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; góp phần giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Từ hiệu quả mô hình trồng tre, mét chống sạt lở, xói mòn ven sông Lam của nông dân Anh Sơn, Hội Nông dân tỉnh sẽ tham mưu cho UBND tỉnh triển khai nhân rộng mô hình này ở các địa phương trong tỉnh.

bna-dan-trong-chon-anh-thanh-le-707.jpg
Phong trào trồng tre, mét nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của hội viên nông dân huyện Anh Sơn. Ảnh: TL
bna-vuon-uom-anh-thanh-le-474.jpg
Đoàn công tác tham quan mô hình vườn ươm tại xã Khai Sơn. Ảnh: TL

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác đã đến kiểm tra mô hình vườn ươm giống cam bù sen tại xã Khai Sơn. Cam bù sen được coi là loại quả đặc sản của Anh Sơn, được trồng chủ yếu ở xã Khai Sơn với diện tích gần 25 ha. Những năm gần đây, cam bù sen đã khẳng định được thương hiệu và được công nhận đạt hạng 3 sao trong chương trình OCOP.

Đoàn cũng đến thăm mô hình chăn nuôi gà của gia đình Bùi Công Chung ở thôn 2, xã Hội Sơn, quy mô 15.000 con/lứa.

bna-che-anh-thanh-le-1846.jpg
Tham quan mô hình trồng chè tại xã Hùng Sơn. Trên địa bàn huyện Anh Sơn có khoảng 2.700 ha trồng chè, xã Hùng Sơn, có hơn 600 ha trồng chè. Mỗi năm cây chè mang lại nguồn thu gần 40 tỷ đồng, giúp người dân xã Hùng Sơn thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Ảnh: TL
bna-nha-may-anh-thanh-le-7689.jpg
Đoàn công tác tham quan dây chuyền sản xuất của Công ty cổ phần Mía đường sông Lam. Ảnh: TL

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.