Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bất ngờ đến khu DMZ sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Hãng tin AFP ngày 17/4 cho biết Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tới cổng vào của khu phi quân sự biên giới hai miền Triều Tiên trong ngày hôm nay, động thái thể hiện quyết tâm của Mỹ chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng thực hiện một vụ thử tên lửa song thất bại.

Phó Tổng thống Mỹ đã bay bằng trực thăng tới Trại Bonifas, Bộ chỉ huy của LHQ do Mỹ dẫn đầu, chỉ cách miền Nam DMZ vài trăm mét. Từ đó, ông Pence sẽ di chuyển tới ngôi làng đình chiến Panmunjom, nơi là một trong những khu vực biên giới quân sự hóa dữ dội nhất và nguy hiểm nhất trên Trái đất.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bất ngờ tới thăm khu DMZ. Ảnh: AP
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bất ngờ tới thăm khu DMZ. Ảnh: AP

Phó Tổng thống Mỹ cho biết: “Thật là một vinh dự cho tôi khi có mặt ở đây. Bố tôi đã phục vụ trong quân đội Mỹ vào thời chiến tranh Triều Tiên, và trên đường tới đây chúng tôi đã chứng kiến một vài nơi bố tôi đã chiến đấu cùng lực lượng Hàn Quốc để giúp giành được độc lập cho các bạn. Chúng tôi bày tỏ cảm kích đối với tất cả những người hàng ngày canh gác bảo vệ hòa bình ở khu vực DMZ”.

Căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington gia tăng nghiêm trọng trong những tuần gần đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump, một người thiếu kinh nghiệm chính trường, nhấn mạnh ông sẽ không cho phép Triều Tiên phát triển một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vươn tới phía Tây nước Mỹ. Về phần mình, Bình Nhưỡng khẳng định nước này cần một kho đạn dược đủ mạnh, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ nước này khỏi cái mà họ gọi là mối đe dọa lớn chưa từng có từ lực lượng Mỹ hiếu chiến.

Phó Tổng thống Mỹ tới trại Bonifas gần ngôi làng đình chiến Panmunjom, Hàn Quốc ngày 17/4. Ảnh: Reuters.
Phó Tổng thống Mỹ tới trại Bonifas gần ngôi làng đình chiến Panmunjom, Hàn Quốc ngày 17/4. Ảnh: Reuters.

Ngày 16/4, một cố vấn chính sách nước ngoài cấp cao của Nhà Trắng, trở thành quan chức mới nhất trong chính quyền Trump, cảnh báo trong khi sức ép ngoại giao được ưu tiên, thì các hành động quân sự của quân đội Mỹ vẫn được cân nhắc.

Cũng trong ngày 16/4, phát biểu trước 28.500 binh lính quân sự Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng là “khiêu khích”. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thì cho rằng việc tiến hành vụ phóng chỉ một ngày sau khi nước này giới thiệu một loạt tên lửa trong buổi lễ diễu hành kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành cho thấy “nước này đang đe dọa cả thế giới.”

Sau khi đến thăm DMZ, ông Pence sẽ có buổi thảo luận với Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-Ahn tại thủ đô Seoul./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.