Phóng sinh, thả hơn 10 tấn cá xuống Sông Lam

(Baonghean.vn) - Đây được xem là lễ phóng sinh lớn nhất từ trước đến nay tại Nghệ An, Trong lễ phóng sinh này, chùa Viên Quang đã thả xuống sông Lam hơn 10 tấn cá.
Chùa Viên Quang xã Nam Thanh (Nam Đàn) vừa tổ chức lễ phóng sinh thả 10,4 tấn cá xuống sông Lam. Địa điểm phóng sinh tại bến sông Lam gần khu di tích Mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Huy Thư

Chùa Viên Quang xã Nam Thanh (Nam Đàn) vừa tổ chức lễ phóng sinh thả 10,4 tấn cá xuống sông Lam. Địa điểm phóng sinh tại bến sông Lam gần khu di tích Mộ Vua Mai, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Huy Thư

Tham dự buổi lễ phóng sinh có các chư tăng, cán bộ Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4), lãnh đạo huyện Nam Đàn, xã Nam Thanh và hơn 2.000 phật tử đến từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Huy Thư
Tham dự buổi lễ phóng sinh có các chư tăng, cán bộ Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4), lãnh đạo huyện Nam Đàn, xã Nam Thanh và hơn 2.000 phật tử đến từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Huy Thư
Tại buổi phóng sinh có hơn 10 chiếc xe ô tô vận chuyển 10,4 tấn cá phóng sinh cập sát bến sông Lam. Khoảng 100 thanh niên, sinh viên tình nguyện đã có mặt tại đây để chuyển cá từ trên xe ra thả giữa sông. Ảnh: Huy Thư
Tại buổi phóng sinh có hơn 10 chiếc xe ô tô vận chuyển 10,4 tấn cá phóng sinh cập sát bến sông Lam. Khoảng 100 thanh niên, sinh viên tình nguyện đã có mặt tại đây để chuyển cá từ trên xe ra thả giữa sông. Ảnh: Huy Thư
Cá phóng sinh gồm cá loại trôi, mè trắm được nhà chùa mua từ các trại cá giống trong tỉnh, đảm bảo chất lượng. Từng bì cá, chậu cá được mọi người thả xuống sông Lam trong lời cầu nguyện phóng sinh. Ảnh: Huy Thư
Cá phóng sinh gồm cá loại trôi, mè trắm được nhà chùa mua từ  các trại cá giống trong tỉnh, đảm bảo chất lượng. Từng bì cá, chậu cá được mọi người thả xuống sông Lam trong lời  cầu nguyện phóng sinh. Ảnh: Huy Thư
Theo quan niệm của Phật giáo, phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh mạng cho chúng sinh, giúp cho loài vật sớm có được một cuộc sống an lành, không bị giết hại. Tại buổi phóng sinh, nhiều bà con phật tử cũng xuống sông tham gia vận chuyển cá phóng sinh. Ảnh: Huy Thư
Theo quan niệm của Phật giáo, phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh mạng cho chúng sinh, giúp cho loài vật sớm có được một cuộc sống an lành, không bị giết hại. Tại buổi phóng sinh, nhiều bà con phật tử cũng xuống sông tham gia vận chuyển cá phóng sinh. Ảnh: Huy Thư 
Việc phóng sinh có ý nghĩa huấn tập lòng từ bi yêu thương đối với chúng sinh và khơi gợi đạo đức hiếu sinh. Việc phóng sinh sẽ tạo cho con người sức khỏe, niềm tin vào cuộc sống để vượt qua mọi tai ương. Đây là nét văn hóa khơi gợi lòng từ bi yêu thương chúng sinh, bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái trong cộng đồng. Ảnh: Huy Thư

Việc phóng sinh có ý nghĩa huấn tập lòng từ bi yêu thương đối với chúng sinh và khơi gợi đạo đức hiếu sinh. Việc phóng sinh sẽ tạo cho con người sức khỏe, niềm tin vào cuộc sống để vượt qua mọi tai ương. Đây là nét văn hóa khơi gợi lòng từ bi yêu thương chúng sinh, bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái trong cộng đồng. Ảnh: Huy Thư

Nhiều nhóm thanh niên di chuyển cả bao cá lớn xuống thả giữa sông. Đảm bảo tất cả số cá phóng sinh đều mạnh khỏe khi trở về môi trường sông nước. Ảnh: Huy Thư

Nhiều nhóm thanh niên di chuyển cả bao cá lớn xuống thả giữa sông. Đảm bảo tất cả số cá phóng sinh đều mạnh khỏe khi trở về môi trường sông nước. Ảnh: Huy Thư

Được biết, hàng năm chùa Viên Quang thường tổ chức lễ phóng sinh (thả cá, thả chim...). Tuy nhiên, đây là lễ phóng sinh lớn nhất từ trước tới nay mà nhà chùa tổ chức. Trước đây mỗi lần phóng sinh, chùa thường thả từ 5 tạ đến 1,5 tấn cá. Lần phóng sinh này chùa thả hơn 10 tấn cá. Ảnh: Huy Thư
Được biết, hàng năm chùa Viên Quang thường tổ chức lễ phóng sinh (thả cá, thả chim...). Tuy nhiên, đây là lễ phóng sinh lớn nhất từ trước tới nay mà nhà chùa tổ chức. Trước đây mỗi lần phóng sinh, chùa thường thả từ 5 tạ đến 1,5 tấn cá. Lần phóng sinh này chùa thả hơn 10 tấn cá.  Ảnh: Huy Thư
Buổi lễ phóng sinh kết thúc trong niềm hoan hỉ của phật tử và du khách. Ảnh: Huy Thư
Buổi lễ phóng sinh kết thúc trong niềm hoan hỉ của phật tử và du khách. Ảnh: Huy Thư
Khung cảnh thả cá phóng sinh nhộn nhịp trên bến sông Lam. Video: Huy Thư

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.