(Baonghean.vn) - Ngày 13/4, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho rằng NATO cần đóng vai trò lớn hơn trong vấn đề an ninh ở Biển Đen, và tích hợp hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa của Ukraine với hệ thống của các đồng minh.
(Baonghean.vn) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh gói viện trợ quân sự kỷ lục trị giá 38 tỷ USD của Mỹ. Khoản viện trợ này đã được đàm phán dưới thời chính quyền tiền nhiệm của Mỹ và được giải ngân đúng lúc nhằm giúp quốc gia Do Thái này chống đỡ mối đe dọa “phức tạp” do kẻ thù Iran gây ra.
(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày ở thủ đô Brussels (Bỉ), ngày 11/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã lên tiếng chỉ trích Mỹ và NATO, đồng minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, bố trí binh lính và căn cứ sát với biên giới của Nga.
Cùng với hệ thống tương tự sonar bảo vệ dưới nước, Nga cũng vừa công khai hệ thống phòng thủ có thể chặn đứng mọi cuộc tấn công đường không vào cầu Kerch.
Hàng loạt nhân viên của Google đã nộp đơn xin từ chức để phản đối hợp đồng giữa công ty này với Bộ Quốc phòng Mỹ để mang trí tuệ nhân tạo do Google phát triển vào các thiết bị bay không người lái sử dụng cho mục đích quân sự.
Mỹ dự kiến triển khai tổng cộng 400 tên lửa của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu trên biên giới Nga, - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexandr Fomin cho biết..
(Baonghean.vn) - Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc là cần thiết để bảo vệ nước này trước những khiêu khích của Triều Tiên và cũng buộc Bình Nhưỡng trở lại bàn đối thoại.
Bộ Quốc phòng Ba Lan và Lầu Năm Góc đã ký thỏa thuận về việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Warsaw, người đứng đầu bộ quốc phòng Ba Lan Antoni Macherevich tuyên bố.
Nga không đe dọa các lực lượng phòng thủ tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Mỹ nhưng là mối nguy hiểm đối với hệ thống phòng thủ tên lửa ở các khu vực khác, - quyền trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Todd Harvey cho biết.