Phụ kiện nào cần thiết cho ôtô mới mua?

Theo Việt Hùng (tienphong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Không phải món đồ nào cũng hữu ích thực sự. Có những phụ kiện chỉ để trang trí, trong khi có những thứ mà chủ nhân nên sắm cho chiếc xe để đem đến sự tiện dụng và an toàn nhất.
Ở Việt Nam ôtô giá rẻ vẫn là phân khúc hấp dẫn với người dùng. Tuy nhiên, những mẫu xe với tầm giá dưới 500 triệu đồng thường bị cắt bớt một số phụ kiện hoặc trang bị chất liệu không mang lại hiệu quả khi dùng nhằm giảm giá thành. Do đó, sau khi mua một chiếc ôtô mới, nhiều người sử dụng tìm đến các dịch vụ cung cấp “đồ chơi” để lựa chọn riêng cho “xế cưng” của mình.
Không phải món đồ nào cũng hữu ích thực sự. Có những phụ kiện chỉ để trang trí, trong khi có những thứ mà chủ nhân nên sắm cho chiếc xe để đem đến sự tiện dụng và an toàn nhất.
Dưới đây là một số món đồ cơ bản, rất hữu ích cho “xế cưng” của bạn. Chiếc xe hơi sẽ được tốt nhất trong tầm tiền bỏ ra và không lãng phí vào những món đồ vô ích.
1. Bọc trải sàn và lót sàn
Ngoài thiết kế nguyên bản của nhà sản xuất chúng ta nên bọc thêm môt lớp trải sàn để tránh bụi bẩn, nước, thức ăn khi bị rơi xuống sàn xe và đặc biệt là tránh bị nước tiếp xúc trực tiếp xuống sàn dễ gây ra mùi hôi, ẩm mốc và hạn chế được tình trạng mục nát sàn xe. Bên cạnh đó tấm trải sàn cũng rất quan trọng mà chủ nhân của bất kỳ chiếc xe nào cũng trang bị ngay sau khi mua xe.
Tấm trải sàn giúp chúng ta cách ly được vết bẩn từ giày, dép khi tiếp xúc với sàn xe và đặc biệt giúp chủ nhân vệ sinh một cách dễ giàng, nhanh chóng, trong bất kỳ thời tiết cũng như hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, chúng ta nên chọn trải sàn có chất liệu bằng cao su, nhựa, những chất liệu không thấm nước, không bám bẩn thì sẽ dễ giàng vệ sinh và không để lại mùi hôi, ẩm mốc trong xe.
 2. Dán phim cách nhiệt lên kính
Một số món đồ hữu ích cho ôtô mới như camera hành trình, thải trải sàn hay phim cách nhiệt.
Một số món đồ hữu ích cho ôtô mới như camera hành trình, thải trải sàn hay phim cách nhiệt.
Dán phim cách nhiệt sẽ ngăn được ánh nắng chiếu vào trong khoang xe, giảm được những tia cực tím. Một điều đặc biệt là hạn chế việc tò mò cũng như mọi ánh nhìn từ bên ngoài vào trong xe, bảo vệ quyền riêng tư.
Tuy nhiên, với hai kính cửa trước nên dán phim có màu đen vừa đủ. Vì dán màu đen quá sẽ hạn chế tầm nhìn của gương và việc quan sát xung quanh bên ngoài.
 3. Camera hành trình và camera cảm biến lùi
Camera hành trình, cảm biến lùi giúp cho việc quan sát tốt hơn và tiết kiệm thời gian, không bị va chạm vào xe khác một cách dễ dàng. Ngoài các công năng trên nó còn lưu lại những khoảnh khắc đẹp khi đi trên đường và đặc biệt là qua các cung đường đẹp.
 4. Cảm biến áp suất lốp
Đây là một chi tiết rất ít người lái xe quan tâm đến, nhưng nó đem đến nhiều lợi ích thiết thực, nhất là trong những hành trình di chuyển dài và thời tiết mùa hè có nhiệt độ cao.
Người lái xe dễ dàng phát hiện ra chiếc lốp nào giảm áp suất bất thường (có thể do dính đinh hoặc lâu ngày lốp xuống hơi... Trong trường hợp này nếu không phát hiện kịp thời, rất có thể xảy ra tai nạn, đặc biệt khi xe đang di chuyển với tốc độ cao.
 5. Bọc ghế da
Các xe sử dụng nội thất nỉ cũng nên bọc lại da cho sạch hơn.
Các xe sử dụng nội thất nỉ cũng nên bọc lại da cho sạch hơn.
Với thời tiết khắc nghiệt như ở Việt Nam, bộ ghế nỉ có thể khiến những người ngồi trong xe toát mồ hôi khi di chuyển vào mùa hè. Chủ yếu các mẫu ôtô giá rẻ thường được nhà sản xuất trang bị bộ ghế nỉ để tiết kiệm chi phí. 
Ghế da sẽ phát huy tác dụng rất tốt, nhất trong những ngày trời nóng và khi không may bị đổ chất lỏng ra ghế, hoàn toàn có thể dễ dàng làm sạch. Với bộ ghế nỉ hẳn là một ác mộng bởi có thể sẽ không làm sạch được và để lại mùi hôi, mốc. Nó sẽ trường tồn theo thời gian và rất khó vệ sinh.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.