Phụ nữ hấp dẫn hơn nhờ biết làm chủ tâm lý đàn ông

(Baonghean.vn) - Người ta nói tình cảm là chuyện tự nhiên, không nên giả vờ. Tuy vậy, nếu hiểu được tâm lý đàn ông, không chỉ giúp bạn tiến gần hơn đến việc chiếm giữ trái tim chàng và còn để biết được mình là một người phụ nữ hấp dẫn đến cỡ nào.

1. Đàn ông cũng thích sự ràng buộc

Tâm lý đàn ông không đến mức phức tạp như bạn nghĩ. Và thực tế là đàn ông cũng muốn sự ràng buộc. Nhưng họ sẽ chỉ chịu ràng buộc với một phụ nữ không có ý định kiểm soát họ theo cách của một chuyên viên quản lý nhân sự. Đàn ông có thể trẻ con, có thể thiếu chi tiết nhưng họ cần một đối tác tạo cho họ niềm tin củng cố sức mạnh của bản thân chứ không biến họ thành một kẻ yếu đuối.

2. Đố kỵ với những người đàn ông khác

 

Thực tế chứng minh, lòng đố kỵ của đàn ông như nguồn tài nguyên có thể tận dụng. Chỉ cần vận dụng đúng mức và đúng cách, bạn sẽ hoàn toàn làm chủ tâm lý đàn ông, nhất là những người đã phải lòng bạn sẽ càng thấy hứng thú với bạn bởi sự đố kỵ với những người đàn ông khác. Tuy nhiên, hãy nhớ là không thể lạm dụng cơn ghen của chàng nhé. Khiến chàng phải ghen quá mức và quá nhiều sẽ giết chết tình yêu của bạn đấy.

3. Đừng tìm cách thay đổi họ

Phó mặc vào một lẽ vô lý là đàn ông phải tự tìm hiểu suy nghĩ của phụ nữ thì hơi sai lầm. Đàn ông thích đơn giản và thẳng thắn nên không dễ để anh ấy nhận ra những ngập ngừng của bạn. Họ sẽ cảm thấy thoải mái khi nhận biết được rằng những tín hiệu từ cô ấy là đang nỗ lực diễn đạt mục đích sống, tìm kiếm hạnh phúc và yêu cầu thỏa hiệp ở đối phương. Cô ấy không làm mọi thứ như người cố gắng đòi hỏi họ làm theo ý muốn riêng của cô ấy. Người đàn ông yêu bạn hẳn là anh ta cũng sẽ muốn mang đến cho bạn tình yêu mà bạn mong ước.

4. Thích thú sự bất ngờ nho nhỏ

 

Niềm vui bất ngờ này cũng có thể là những thay đổi nho nhỏ trong cuộc sống. Thử nghĩ xem, cho dù bạn yêu tha thiết một ai đó nhưng người ta ngày nào cũng như ngày nào một cách vô vị thì cảm giác của bạn có phải sẽ dần giảm đi hứng thú hay không? Muốn tình cảm của hai người luôn tràn đầy sức sống của mùa Xuân thì bạn phải không ngừng cải thiện chính mình, có thể là một thay đổi nhỏ ở kiểu tóc, một bữa ăn bạn dày công nghiên cứu nấu vì chàng, một nụ hôn bất ngờ không vì dịp gì… đều sẽ khiến chàng cảm giác luôn giống như lúc mới yêu.

5. Để anh ấy được tự do

Đàn ông cần tự do. Họ thật sự bị cám dỗ bởi những phụ nữ có hiểu biết và cỗ vũ niềm đam mê, sở thích riêng của họ. Họ khao khát được ở bên cạnh người họ vừa yêu, vừa biết tạo không gian riêng để họ được làm những việc khiến bản thân hạnh phúc.

6. Sức hấp dẫn

Đàn ông có xu hướng theo đuổi những gì họ không có, họ thật sự bị thu hút bởi những thứ không thể kiểm soát hay dự đoán, phát cuồng với những phụ nữ tán tỉnh họ, quan tâm họ rồi hôm sau lại chẳng thèm để ý đến họ. Đàn ông yêu vì sự thiếu vắng hình bóng của phụ nữ trong khi phụ nữ lại yêu vì sự hiện diện của đàn ông. Yếu huyệt của đàn ông nằm ở sự lạnh lùng một cách dịu dàng của phụ nữ.

7. Đàn ông tìm kiếm sự lạc quan và chín chắn

 

Sự thanh lịch không chỉ là yếu tố hấp dẫn thị giác mà tạo cho cánh mày râu cảm giác về một phụ nữ chín chắn, vững vàng về mặt cảm xúc. Đàn ông không thích gắn bó lâu dài với người phụ nữ “trẻ con”, hay than thở, cằn nhằn, phàn nàn, thích gây áp lực. Khi giao tiếp với đàn ông, hãy cố gắng tạo ra bầu không khí tích cực, nó là năng lượng khiến anh ấy khao khát được đến gần và dành nhiều thời gian để ở bên bạn.

8. Phụ nữ có “mẫu tính” khiến đàn ông muốn quay về

Bề ngoài mạnh mẽ nhưng trái tim đàn ông cũng yếu đuối lắm lắm. Đặc biệt khi chàng thất bại, nản lòng, nếu có bạn ân cần ở bên cạnh thì chàng sẽ dễ chấp nhận bạn hơn. Ở cạnh một người phụ nữ đầy sự sẻ chia, chàng như tìm được bến cảng bình yên và cảm thấy an toàn khi có bạn.

Hoa Lê

(Tổng hợp)

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.