Phương án tổ chức dạy học của Nghệ An khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, thay vì nghỉ học, nếu thời tiết không thuận lợi các trường sẽ chuyển từ hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo: Đây là chỉ đạo mới nhất của Sở để thích ứng với hoàn cảnh mới. Theo đó, nếu như trước đây, khi thời tiết có diễn biến phức tạp các trường có thể chủ động cho học sinh nghỉ học. Tuy vậy, hiện nay, phương án này sẽ được chuyển sang bằng hình thức dạy học trực tuyến để không làm gián đoạn việc học của học sinh nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe.

Trong những ngày qua, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên khu vực Nghệ An sẽ có những ngày rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Nếu thời tiết xuống dưới 10 độ C, học sinh tiểu học sẽ chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến. Ảnh: MH
Nếu thời tiết xuống dưới 10 độ C, học sinh tiểu học sẽ chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến. Ảnh: MH

Để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học cần đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kiểm tra và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng chức năng,… đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Không tổ chức các hoạt động tập trung ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm; không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày giá rét.

Học sinh cần phải được trang bị ấm khi đến trường. Ảnh: Đức Anh
Học sinh cần phải được trang bị ấm khi đến trường. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, cần thường xuyên theo dõi thông tin từ Đài truyền hình Việt Nam, Đài PT-TH Nghệ An (Bản tin Dự báo thời tiết) để quyết định cho học sinh mầm non nghỉ học. Đồng thời chuyển từ hình thức dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến khi thời tiết rét đậm, rét hại, đối với học sinh tiểu học và THCS. 

Cụ thể: Đối với các trường mầm non, cho học sinh nghỉ học, khi nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C.

- Học sinh tiểu học chuyển sang học trực tuyến khi nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C.

- Học sinh THCS chuyển sang học trực tuyến khi nhiệt độ xuống thấp dưới 7 độ C.

Căn  vào các thông tin này; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị và các trường học được phép quyết định cho cho học sinh nghỉ học trực tiếp và chuyển sang học trực tuyến. Đồng thời thông báo rộng rãi cho học sinh và phụ huynh biết lý do chuyển hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến./.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.