Hoàng Hồ Khánh Vân - Cô bé đoạt giải nhất Violon quốc tế

Đoàn học sinh của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam gồm 12 em tham gia tranh tài tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Ja-các-ta, In-dô-nê-xi-a từ 7 đến 15/8 đã đoạt 7 giải gồm 4 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba, trở thành đoàn giành được nhiều giải thưởng nhất tại cuộc thi.

Đây là lần thứ ba cuộc thi Âm nhạc quốc tế Ja-các-ta được tổ chức dành cho Piano và Violon. Cuộc thi năm nay quy tụ 110 thí sinh đến từ 12 quốc gia, bao gồm các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc và Trung Quốc. Thí sinh được chia thành các bảng theo lứa tuổi. Việt Nam lần đầu tiên dự tranh ở bảng Violon.

Dẫn đầu đoàn là GS - TS - Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà, cùng GS - TS - Nhà giáo ưu tú Ngô Văn Thành, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, có mặt trong ban giám khảo. Tuy nhiên, các giám khảo không được chấm điểm thí sinh của nước mình.

Cuộc thi diễn ra 3 vòng. Vòng 1, sơ tuyển qua băng hình, vòng 2, đánh gam và etude, vòng 3, Khánh Vân thể hiện bản concerto cung son thứ của Vivaldi. Đêm Gala concerto 15/8, Khánh Vân được chọn cùng 2 thí sinh trình diễn bản concerto này.

Tin vui đối với quê hương, trong số 4 giải nhất thì Hoàng Hồ Khánh Vân- sinh 3/5/1997 đoạt giải nhất Violon với bản Concerto cung son thứ của nhà soạn nhạc Ita-li-a Vi-val-di. Khánh Vân là con gái chị Hồ Thu Hoài, nguyên giảng viên Nhạc viện Hà Nội, quê xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, bố là Hoàng Quốc Khánh, nguyên cán bộ giảng dạy khoa Vật lý- Trường Đại học sư phạm Vinh- nay là Đại học Vinh.

Ông Hoàng Quốc Khánh cho biết, mặc dù cháu Khánh Vân sinh tại Min-xcơ, Bê-la-rút thuộc Liên Xô cũ, nhưng 3 tuổi rưỡi đã học Tiếng Việt và 4 tuổi đã đọc truyện Tiếng Việt thông thạo. Được thừa hưởng ren âm nhạc của mẹ nên 2 chị em Hoàng Hồ Khánh Thu và Khánh Vân bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ.

Năm lên 4 tuổi rưỡi Khánh Vân đi theo mẹ đưa chị Khánh Thu thi tuyển vào lớp 6 tuổi trường năng khiếu âm nhạc của Thành phố Min-xcơ. Hội đồng thi thấy bé Vân kháu khỉnh đi cùng mẹ đã hỏi vui: Cháu có thích học nhạc không? Khánh Vân đã mạnh dạn hát ngay một bài tiếng Nga. Nhận ra cháu có năng khiếu, ông Chủ tịch Hội đồng đã đồng ý cho Khánh Vân học đặc cách ở lớp dự bị trước độ tuổi tuyển sinh 2 năm của trường năng khiếu cùng chị gái. Sau 1 năm học dự bị tại Trường năng khiếu TP.Min-xcơ, Khánh Vân dự thi âm nhạc lần đầu tiên đã đạt giải nhất đàn Violon của thành phố. Ngay năm sau đó, Khánh Vân thi âm nhạc của Quốc gia Bê-la-rút đạt giải nhì. Năm lên 8 tuổi thi vòng 2 âm nhạc của Thành phố Min-xcơ, Khánh Vân đạt giải nhất.

Năm 2005, Khánh Vân theo bố mẹ về nước và học tại Nhạc viện Hà Nội, học văn hoá ở Trường THCS Trưng Vương- quận Hoàn Kiếm. Cuộc thi tài năng âm nhạc thể loại giao hưởng - thính phòng mang tên "Concours mùa Thu 2007" của Việt Nam, Khánh Vân đã đoạt giải 3 Violon. Điều đặc biệt, năm đó Khánh Vân mới 10 tuổi, còn cuộc thi này thí sinh đều từ 12 đến 16 tuổỉ.

Có kết quả nổi bật nói trên là do Khánh Vân được thầy giáo, tiến sỹ chuyên ngành Violon Ngô Hoàng Linh trực tiếp giảng dạy, bản thân em thực sự say mê, chăm chỉ tập luyện nhuần nhuyễn nhiều bản nhạc khó của các nhạc sỹ bậc thầy ở quốc tế và trong nước.

Hoàng Hồ Khánh Vân không chỉ có tài năng về âm nhạc, mà còn học giỏi về văn hoá. Năm học này, Khánh Vân học lớp 7 chuyên Anh của Trường THCS Trưng Vương- Hà Nội. Khánh Vân học giỏi cả Anh ngữ và Toán học.

Sau khi về nước, hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn, nhưng bố mẹ của Khánh Vân đều tạo điều kiện để em phát huy năng khiếu của mình. Xin chúc bé Khánh Vân phát huy truyền thống hiếu học của quê hương xứ Nghệ, tiếp tục có nhiều thành công mới góp phần rạng danh cho đất nước!

Phan Nguyễn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.