Putin: Vũ khí mới của Nga có thể xuyên qua tất cả các lá chắn tên lửa

Theo Anh Thư (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các kĩ sư của Nga vừa phát triển một vũ khí mới nhằm đối phó với bất kỳ lá chắn tên lửa nào của nước ngoài - Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước báo giới.
Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết, các vũ khí hiện tại cũng đã được nâng cấp để đạt được yêu cầu của chiến tranh hiện đại. “Chúng tôi sẽ tập trung vào các hệ thống vũ khí tấn công mà chắc chắn có thể xuyên qua bất kỳ lá chắn tên lửa đạn đạo nào”, Tổng thống Nga nói hôm 11/10. “Chúng tôi sẽ làm việc đó, đến giờ thì điều này khá hiển nhiên”.
Tên lửa Bulava phóng từ tàu ngầm của Nga
Tên lửa Bulava phóng từ tàu ngầm của Nga.

Ông giải thích rằng các hệ thống chống tên lửa hiện tại của các quốc gia khác được thiết kế để bắn hạ các tên lửa “đi theo một quỹ đạo cụ thể”. Nga đã cố gắng hết sức để đi trước một bước so với các đối thủ cạnh tranh. “Việc chúng ta đã làm là nâng cấp và cải thiện các tên lửa đạn đạo của Nga, và phát triển một loại vũ khí mới hoàn toàn không có đối thủ trên thế giới”.

Năm ngoái, ông Putin đã tiết lộ một loạt các hệ thống tên lửa “đến từ tương lai”, trong đó bao gồm hai loại tên lửa siêu thanh khiến cả thế giới phải trầm trồ.

Một trong số chúng là Avangard, một đầu đạn có khả năng xoay chuyển linh hoạt, gắn vừa vào trong một tên lửa đạn đạo phóng từ lòng đất. Vũ khí còn lại là Burevestnik mà theo ông Putin là “có giới hạn về tầm xa và khả năng xoay chuyển”. Vũ khí này hiện đang trải qua thêm các thử nghiệm dưới mặt đất và dự kiến sẽ sớm bắt đầu được phóng thử.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.