Quán triệt 4 nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ các cấp từ nay đến cuối năm 2020

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với 63 điểm cầu trong cả nước đã xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận từ nay đến cuối năm 2020; bao gồm tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về xây dựng nông thôn mới; phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo...
Sáng 30/9, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 3 tháng cuối năm 2020. 
Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì.
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã quán triệt 4 nội dung trọng tâm của công tác Mặt trận từ nay đến cuối năm 2020. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của MTTQ, ngoài phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng bằng các hành động cụ thể, thiết thực, MTTQ các cấp cần tập trung triển khai việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến hài lòng của nhân dân để góp ý cho chính quyền, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp để điều chỉnh trong quá trình chỉ đạo, thực hiện, góp phần thực hiện chương trình nông thôn mới bền vững ở từng địa phương.

Hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu
Hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu
Hiện cả nước có 5.177 xã và 126 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; riêng Nghệ An đã có 246 xã và 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

Một nhiệm vụ trọng tâm nữa đó là tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 (17/10 - 18/11/2020) ở các cấp nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay vì người nghèo, góp phần thực hiện tốt chủ trương xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở triển khai, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng biểu dương một số tỉnh, thành trong cả nước đã sáng tạo trong công tác này, trong đó có Nghệ An đã tổ chức lễ phát động ở các cấp, gắn với có Thư kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, tạo lan tỏa và hiệu ứng tốt trong toàn xã hội.

MTTQ các cấp phải chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Ngày hội Đại đoàn kết gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) thiết thực, hiệu quả.

Tổ chức lựa chọn, biểu dương các công trình, ý tưởng đổi mới, sáng tạo trong phong trào, hoạt động của MTTQ các cấp chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Cùng với nội dung nêu trên, MTTQ các cấp cũng cần tập trung thực hiện một số các nhiệm vụ thường xuyên như phát huy vai trò, quyền làm chủ của người dân tham gia ý kiến đóng góp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cũng như huy động nguồn lực hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động triển khai các hỗ trợ người dân khi gặp thiên tai, khó khăn, hoạn nạn./.

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...