Quang Hải có thêm đối thủ cạnh tranh ở Pau FC; Công Phượng sẵn sàng trở lại sau một tháng chấn thương

Thanh Hiền (theo zing.vn/vov.vn/vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Quang Hải có thêm đối thủ cạnh tranh ở Pau FC; Đội tuyển U18 nữ Việt Nam giành ngôi á quân giải Đông Nam Á; Công Phượng sẵn sàng trở lại sau một tháng chấn thương... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Đội tuyển U18 nữ Việt Nam giành ngôi á quân giải Đông Nam Á

Tối 4/8, đội tuyển U18 nữ Việt Nam chỉ giành được ngôi á quân tại Giải vô địch U18 nữ Đông Nam Á 2022 khi để thua U18 nữ Australia 0-2 ở chung kết.

U18 nữ Việt Nam nhập cuộc thận trọng, bình tĩnh cầm bóng và xử lý để thoát khỏi sự áp sát tranh cướp của đối thủ. Tuy nhiên, các cầu thủ của U18 nữ Việt Nam gặp bất lợi trong các pha tranh chấp tì đè. U18 nữ Australia sau đó bắt đầu phối hợp nhiều hơn và dần tạo sức ép lên phần sân của U18 nữ Việt Nam.

Sau nhiều cơ hội nguy hiểm, đến phút 40, U18 nữ Australia đã có được bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chuyền bên cánh phải, Sienna Saveska xuất hiện ngay trước vạch vôi và đệm bóng cận thành đánh bại thủ thành U18 nữ Việt Nam, giúp U18 nữ Australia vươn lên dẫn trước 1-0.

Một pha bóng trong trận đội tuyển U18 nữ Việt Nam gặp U18 nữ Australia. Ảnh: VFF
Một pha bóng trong trận đội tuyển U18 nữ Việt Nam gặp U18 nữ Australia. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp 2, các nữ cầu thủ U18 nữ Việt Nam thi đấu đầy tự tin, chủ động áp sát tấn công lên phần sân U18 nữ Australia. Dù vậy, không những không thể ghi bàn, U18 nữ Việt Nam còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 52. Sau đường tạt bóng chính xác của Bertolissio, tiền đạo Mary Stanic-Floody lập công bằng pha đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Sau bàn thua thứ hai, U18 nữ Việt Nam không còn duy trì được thế trận như hiệp đấu đầu tiên nên các học trò của huấn luyện viên Akira Ijiri buộc phải lùi sâu phòng ngự khi đối thủ ép sân. Dù vậy, U18 nữ Australia đã không thể ghi thêm bàn thắng.

Chung cuộc, để U18 nữ Australia vượt qua với tỷ số 2-0, U18 nữ Việt Nam giành ngôi á quân. Với chiến thắng này, U18 nữ Australia đã trở thành nhà vô địch của Giải bóng đá nữ U18 Đông Nam Á 2022.

Martial chấn thương, Ronaldo sáng cửa đá chính trận khai màn

Do gặp vấn đề về sức khỏe, tiền đạo Anthony Martial nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ trận mở màn của Man United ở giải Ngoại hạng Anh 2022/23. Đó là trận MU tiếp đón Brighton tại Old Trafford vào ngày 7/8 tới.

Martial thi đấu khá hiệu quả ở loạt giao hữu trước thềm mùa giải mới khi đóng góp 3 bàn cho MU. Những gì mà anh vừa thể hiện thực sự rất đáng khen sau một mùa giải gây thất vọng.

Thật vậy, ở mùa giải 2021/22, cầu thủ người chỉ ghi có 1 bàn trong 11 trận đá cho MU. Chuyển sang Sevilla theo dạng cho mượn, Martial cũng chỉ “nổ súng” đúng 1 lần sau 12 lần xung trận, nghĩa là anh không hề “đổi vận” dù đã cố gắng thử sức ở nơi khác.

Vấn đề với Martial là anh đang gặp rắc rối về sức khỏe sau khi dính chấn thương ở trận MU để thua Atletico 0-1 cách đây vài ngày. Theo tờ Athletic, khả năng cao là cựu tiền đạo Câu lạc bộ Monaco sẽ không kịp bình phục để góp mặt ở trận MU chạm trán Brighton.

Martial gặp chấn thương.
Martial gặp chấn thương.

Trước đó, có thông tin cho rằng tân Huấn luyện viên Erik Ten Hag dự định sẽ sử dụng bộ ba tấn công gồm Martial, Marcus Rashford và Jadon Sancho ở vòng 1 Premier League 2022/23, đồng thời cho tiền đạo ngôi sao Cristiano Ronaldo ngồi dự bị. Với tình hình hiện giờ, có thể ông sẽ phải điều chỉnh kế hoạch và CR7 là một lựa chọn thay thế phù hợp.

Chỉ có điều Ronaldo chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới bởi suốt cả mùa Hè anh chỉ đá 45 phút cho MU (trận Quỷ đỏ hòa Vallecano 1-1). Cũng cần phải nói thêm rằng, Ronaldo rõ ràng đang không có được trạng thái tâm lý thoải mái vì anh đã bày tỏ mong muốn được ra đi nhưng Ban lãnh đạo MU không chấp thuận.

Công Phượng sẵn sàng trở lại sau một tháng chấn thương

Tiền đạo quê Nghệ An đạt trạng thái sung mãn và sẵn sàng ra sân ở cuộc đối đầu giữa Câu lạc bộ Sài Gòn và Hoàng Anh Gia Lai, thuộc vòng 11 V.League 2022.

Chiều 4/8, Hoàng Anh Gia Lai có buổi tập làm quen sân Thống Nhất trước cuộc đối đầu Câu lạc bộ Sài Gòn. Đây là buổi tập thứ 2 của thầy trò Huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang khi đặt chân đến TP Hồ Chí Minh. Công Phượng là nhân tố đáng chú ý trong buổi tập. Anh xuất hiện với gương mặt rạng rỡ. Số 10 của Hoàng Anh Gia Lai đã nghỉ thi đấu một tháng vì chấn thương đầu gối dính trong trận gặp Câu lạc bộ Đà Nẵng ở vòng 6.

Trong những bài tập với bóng, Công Phượng có cảm giác tốt. Ở các pha bóng khó, anh cũng nỗ lực xử lý.

Công Phượng trở lại mạnh mẽ trong buổi tập.
Công Phượng trở lại mạnh mẽ trong buổi tập.

Không chỉ vậy, Công Phượng cũng rất quyết liệt trong những pha tranh chấp tay đôi. Nhiều khả năng anh sẽ trở lại đá chính cho Hoàng Anh Gia Lai. Trước khi chấn thương, anh có phong độ cao với 3 pha lập công.

Động tác rướn của Công Phượng cho thấy anh bình phục chấn thương hoàn toàn. Công Phượng đã khỏe mạnh, sẵn sàng ra sân từ đầu. Anh hoàn thành tốt các bài tập mà Huấn luyện viên Kiatisuk đưa ra.

Hoàng Anh Gia Lai có nhiều cơ hội nối dài mạch thắng lên con số 5 khi đối đầu Câu lạc bộ Sài Gòn, đội bóng đang đứng cuối bảng. Tuy nhiên, đoàn quân của Huấn luyện viên Kiatisuk không được chủ quan khi đối thủ có đà tâm lý tốt sau chiến thắng trước Câu lạc bộ Hà Tĩnh và vừa bổ sung Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức vào ban huấn luyện, cụ thể là vai trò Giám đốc Kỹ thuật. Trận đấu này sẽ được diễn ra lúc 19h15 ngày 5/8 trên sân Thống Nhất.

Hà Nội FC giữ chân thành công "gà cưng" của Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm

Tiền vệ Trương Văn Thái Quý chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với câu lạc bộ bóng đá Hà Nội trước trận đấu gặp Topenland Bình Định.

Chiều 4/8, trên trang chủ chính thức của mình, câu lạc bộ Hà Nội thông báo tiền vệ Trương Văn Thái Quý chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới. Hợp đồng cũ của Thái Quý với câu lạc bộ Hà Nội sẽ kết thúc vào ngày 22/8/2022, và hợp đồng mới sẽ kéo dài trong 4 năm đến hết mùa giải 2026.

Con đường sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1997 không quá bằng phẳng. Trương Văn Thái Quý thi trượt Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG năm anh 12 tuổi. Quý có lẽ sẽ không theo đuổi bóng đá nữa nếu như mẹ anh không nhờ người đưa con trai đến tham dự tuyển sinh khi PVF về Quảng Trị chọn tài năng trẻ. Thái Quý đã vượt qua các bài kiểm tra rất khắt khe của PVF và chính thức trở thành một thành viên của ngôi nhà chung PVF. Trong vài năm trời, có nhiều thời điểm, Quý suýt bị loại nhưng thật may mắn, mẹ luôn động viên Quý để anh vững chí ở lại. Đến mùa giải năm 2017, Trương Văn Thái Quý là một trong 4 cầu thủ được đơn vị chủ quản gửi tới câu lạc bộ bóng đá Hà Nội để tiếp tục theo con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Tiền vệ Trương Văn Thái Quý.
Tiền vệ Trương Văn Thái Quý.

Tài năng của tiền vệ sinh năm 1997 còn được thể hiện ở những giải đấu cấp độ tuyển trẻ cùng những thành tích đáng nhớ như: Huy chương Bạc U23 châu Á 2018 và Huy chương Vàng Sea Games 2019. Trong màu áo đội bóng Thủ đô, Trương Văn Thái Quý luôn là sự lựa chọn ưu tiên của cựu huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trong những lúc gặp khó khăn bằng khả năng dứt điểm ngoài vòng cấm cực kỳ uy lực và chính xác.

Chia sẻ về bản hợp đồng mới, cầu thủ người Quảng Trị tiết lộ: “Tôi rất vui với việc gắn bó với câu lạc bộ bóng đá Hà Nội thêm 4 mùa giải. Thi đấu trong tập thể nhiều cầu thủ xuất sắc và đội bóng giàu tham vọng sẽ thúc đẩy bản thân tôi ngày càng trở nên hoàn thiện hơn.

Tôi và tất cả thành viên sẽ cố gắng duy trì sự ổn định trong những trận đấu gần đây. Hi vọng cùng với một chút may mắn song hành, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội sẽ đăng quang ở 2 đấu trường V.League và Cúp Quốc gia để dành tặng khán giả Thủ đô”.

Quang Hải có thêm đối thủ cạnh tranh ở Pau FC

Pau FC vừa chiêu mộ thành công tiền vệ Charles Boli từ Lens với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2022 ở châu Âu vẫn chưa đóng cửa nên các đội bóng vẫn đang chiêu mộ thêm tân binh. Mới đây, Pau FC đã công bố thêm một bản hợp đồng mới.

Người đầu quân cho Pau FC là tiền vệ Charles Boli. Charles Boli sinh năm 1998 sở trường là tiền vệ cánh, nhưng anh cũng có thể đá tiền vệ trung tâm nên Quang Hải có thêm đối thủ cạnh tranh ở tuyến giữa của Pau FC.

Charles Boli là tân binh mới nhất của Pau FC. Ảnh: Pau FC
Charles Boli là tân binh mới nhất của Pau FC. Ảnh: Pau FC

Ở trận ra quân tại Ligue 2, Pau FC thi đấu không thành công, khi nhận thất bại 0-4 trên sân của Guingamp. Quang Hải không được đá chính ở trận đấu này, nhưng đã chơi tốt khi vào sân từ băng ghế dự bị và được chấm điểm cao nhất trận. Theo lịch thi đấu Ligue 2, ở vòng đấu thứ 2, Pau FC được trở về sân nhà và tiếp đón Dijon, đội đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hy vọng, với những gì đã thể hiện ở trận ra quân, Quang Hải có thể được đá chính ở trận đấu Dijon./.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.