Quang Hải, Công Phượng liệu có được ông Troussier gọi tên?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Có thể nói, về lý thuyết chưa bao giờ bóng đá Việt Nam có nhiều nguồn lực bổ sung cho các đội tuyển như hiện nay.

Đó là nguồn lực chính từ V-League 1 và 2, cộng với nguồn từ các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, nguồn cầu thủ Việt kiều đang sẵn sàng chờ một tiếng gọi từ ông Troussier và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Nhưng điều đáng nói là thực tế chất lượng cầu thủ lại không cho thấy một niềm tin cậy như mong mỏi, thậm chí là điều trái khoáy, ngược đời đang xảy ra. Chẳng hạn, hiện có 3 cầu thủ thuộc dạng ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài với hy vọng sẽ được nâng tầm khi cọ xát ở các nền bóng đá phát triển lại đang ở vào thời kỳ… buồn không muốn nói, muốn nhắc tới.

Quang Hải nhiều khả năng chia tay Pau FC trước thời hạn 1 năm. Ảnh: Pau FC

Quang Hải nhiều khả năng chia tay Pau FC trước thời hạn 1 năm. Ảnh: Pau FC

Lâu nay, truyền thông ít nhắc tới Quang Hải vì anh gần như không có tên trong đội hình thi đấu của Pau FC mà đang phải tập luyện và thi đấu cho đội trẻ. Thông tin Pau FC sắp xuống hạng 3 ở Pháp càng khiến cho mọi ý nghĩ về Quang Hải trở nên rầu rĩ hơn, nếu không nói là đỉnh điểm của thất vọng. Trong khi đó, Công Phượng với danh nghĩa thi đấu cho Yokohama FC, J-League 1 ở Nhật Bản nhưng chỉ được vào sân vài ba phút gọi là, đang khiến cho ngôi sao này mơ hồ nhận ra cơ hội dần lùi xa ở Đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Cầu thủ khá hơn là Văn Toàn khi anh đang được đá chính ở Seoul E-Land- K-League 2. Nhưng kể cả nếu được gọi thì đóng góp của cựu ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai này cũng rất khó nói là nhiều hơn so với trước đây, vì anh vốn không có đủ những phẩm chất cần thiết của một tiền đạo chất lượng như Tiến Linh hay kể cả Văn Tùng trẻ trung hiện tại?

Cho nên, nguồn lực quan trọng nhất đóng góp cho Đội tuyển Việt Nam vẫn là các cầu thủ xuất sắc đang thi đấu tại V-League 1 và 2 hiện tại. Vòng 8 đang được tiến hành sau quãng nghỉ cho việc phục vụ SEA Games 32, bắt đầu cho thấy những ứng viên để ông Troussier chọn lựa. Từ nay cho đến hết vòng 11 V-League, đội ngũ tuyển chọn đủ thời gian đánh giá số các tuyển thủ từng được gọi, các nhân tố mới nổi để gọi tập trung cho trận đấu ra mắt ở cấp độ đội tuyển của ông thầy mới trước đối thủ dưới cơ là Đội tuyển Hồng Kông - Trung Quốc vào tháng 6 tới.

Các cầu thủ Văn Thanh, Hoàng Đức với cú đúp bàn thắng, Minh Vương, Đức Chinh 1 bàn thắng… là những người đầu tiên “xướng tên” mình ở V-League để chứng minh họ vẫn là những ứng viên đầu tiên xứng đáng được gọi lên tuyển. Sẽ còn có nhiều ngôi sao ở Hà Nội FC lên tiếng trong trận gặp đội yếu SHB Đà Nẵng, nhưng thật đáng tiếc Hùng Dũng sẽ vắng mặt do chấn thương và ngôi sao lận đận Văn Quyết sẽ còn lâu mới có cơ hội được cân nhắc sau án kỷ luật treo giò 8 trận đấu vì hành vi phi thể thao không chỉ một lần.

Niềm vui của tiền vệ Thái Sơn sau khi ghi bàn vào lưới U22 Singapore. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

Niềm vui của tiền vệ Thái Sơn sau khi ghi bàn vào lưới U22 Singapore. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

Ở V-League 2 hiện đang thi đấu, có những cái tên đáng chú ý như Quang Thịnh, Minh Trọng ở U22 Việt Nam hay mới nổi có trung vệ trẻ Lê Văn Hưng, cao 1m87, ghi bàn còn hơn cả tiền đạo, sẽ là những nhân tố được chú ý, kể cả ở Đội tuyển Việt Nam. Trong khi những trụ cột của đội tuyển như Ngọc Hải, Tiến Linh… đang thi đấu ở những đội bóng trung bình và yếu, chất lượng đồng đội thua sút, tham vọng èo uột thì khả năng bổ sung những nhân tố mới là rất cần thiết. Hơn nữa, ông Troussier chắc chắn sẽ cân nhắc nhiều đến phong độ hiện tại của các tuyển thủ để gọi lên tuyển mà không chịu bất cứ sức ép nào từ quá khứ, nên việc tới đây có người bị loại cũng không có gì bất thường, đáng nói?

Để thấy, khi các ngôi sao đang ra nước ngoài thi đấu không có cơ hội thể hiện mình, khi các trụ cột ở trong nước thi đấu kém cỏi thì việc làm mới, làm lại đội tuyển sẽ được quan tâm hơn bao giờ hết. Đến giờ này, không ai dám chắc ông Troussier sẽ gọi đầy đủ Quang Hải, Công Phượng hay Văn Toàn về tập trung dù họ vốn có số má, đẳng cấp cần thiết. Ngọc Hải hay Tiến Linh cũng sẽ bị các đàn em cạnh tranh nếu họ không thực sự chứng minh được những gì ông Troussier cần cho một cuộc hành quân xa sắp tới.

Người ta dự báo ông Troussier sẽ gọi một đội hình trẻ trung, nắm bắt nhanh triết lý chơi bóng của ông thầy mới và đó lại là lợi thế của dàn trẻ vừa thi đấu ở SEA Games mới đây. Tất nhiên, trong dàn trẻ tiềm năng đó, những Văn Đô, Văn Chuẩn, Văn Khang, Văn Trường, Tuấn Tài, Duy Cương… cũng sẽ phải tiến bộ vững chắc mới có cơ hội. Thậm chí cơ hội còn mở ra với dàn trẻ lứa U19, thậm chí U17 dưới tay ông Hoàng Anh Tuấn vốn được cọ xát khá nhiều, thực chiến và trưởng thành nhanh so với đàn anh, nhất là thế hệ U22 hiện nay.

Ai sẽ được gọi lên Đội tuyển Việt Nam là câu hỏi vừa dễ, vừa khó để trả lời thỏa đáng. Nói cho cùng, nếu V-League 1 chơi chất lượng, cạnh tranh thực sự, không có chuyện liên minh tay ba, tay bốn nào đó, cứu bồ, cứu nhau nào đó, thì việc xuất hiện các ngôi sao sáng trên bầu trời sao là tất yếu, tha hồ đánh giá, lựa chọn. Đó chính là con đường ngắn nhất, chất lượng nhất, tất yếu nhất của việc xây dựng các đội tuyển quốc gia, trong đó có Đội tuyển Việt Nam, dù chúng ta vẫn có nhiều “nguồn” khác nhưng đáng tiếc là chất lượng không được như mong muốn?./.

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.