Quang Hải, Trọng Hoàng chọn gì, bỏ gì?

(Baonghean.vn) - Từ giờ đến cuối năm, khá nhiều cầu thủ trụ cột của đội bóng thủ đô sẽ đối diện với 5 đấu trường. Liệu họ có đủ sức kham nổi các trận đấu trong màu áo Hà Nội, U22 VN và đội tuyển quốc gia hay không? Ai sẽ là người đứng ra giúp họ chọn gì, bỏ gì?

Tính đến giờ, các cầu thủ trụ cột Hà Nội đã thi đấu xấp xỉ 40 trận, tính từ đầu năm. Cá biệt như Quang Hải đã đá trận thứ 45 và đôi chân mỏi mệt đã hiện rõ trên đất Thái Lan. Nói một cách hài ước: “HLV Chu Đình Nghiêm càng thành công thì ông Park càng thoát mồ hôi trán”.

Cơ hội “ăn ba”

Năm nay là mùa giải được cho là thành công đối với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Dường như họ đã chạm tay vào chiếc Cúp vô địch V.League lần thứ 5 và trở thành đội bóng Việt Nam có thành tích nhất trong lịch sử sân cỏ của dải đất hình chữ S. Bầu Hiển đã không tiếc tiền để tuyển mộ cầu thủ nhằm hoàn tất “cúp ăn ba” của mùa giải nhờ dàn tuyển thủ trẻ.

Có mặt tại bán kết Cúp quốc gia và cơ hội vô địch của họ cũng rõ ràng hơn bao giờ hết. Họ cần phải có 2 trận đấu nữa để đưa chiếc cúp vàng về phòng truyền thống của CLB, dù đến nay ngày giờ vẫn chưa được BTC xác định.

Quang Hải tại vòng loại World Cup 2022 trong trận gặp ĐT Thái Lan. Ảnh: Trung Kiên
Quang Hải tại vòng  loại World Cup 2022 trong trận gặp  ĐT Thái Lan. Ảnh: Trung Kiên
Sau khi hoàn thành 7 trận đấu tại V.League, Cúp quốc gia thì Quang Hải và các đồng đội sẽ có 3 trận đấu AFC Cup. Nếu vượt qua được 2 lượt trận đi - về gặp đội bóng áo lính của Triều Tiên họ sẽ được đá trận chung kết trên sân Hàng Đẫy với đại diện đến từ Tây Á. 3 trận đấu này, chắc chắn sẽ tổn hao rất nhiều sức lực của các cầu thủ Hà Nội.
Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bắt đầu chiến dịch săn vé đến Qatar từ vòng loại thứ hai và đá tổng cộng 10 trận, bao gồm (dự kiến) 6 trận trong năm 2019 và 4 trận trong năm 2020. Trong năm 2019 sẽ có 6 lượt đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào các ngày 5 và 10/9, 10 và 15/10, 14 và 19/11. Bốn lượt đấu còn lại vào tháng 3 và 6 của năm 2020. Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ có 6 trận đấu trong năm 2019, trong đó 3 trận trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
SEA Games 2019, 11 đội bóng cũng sẽ được chia thành 2 bảng, 1 bảng 6 đội và 1 bảng 5 đội. Thời gian thi đấu môn bóng đá nam diễn ra từ 25/11 đến 10/12, trên 3 sân vận động đều lát cỏ nhân tạo là Memorial, UMAK Football và Binan Football. Nếu có mặt ở trận chung kết, Quang Hải, Hùng Dũng sẽ phải thi đấu 7 trận trên mặt sân cỏ nhân tạo.
Nghĩa là các cầu thủ trụ cột của đội bóng Thủ đô nếu như tham gia đủ 5 đấu trường sẽ phải thi đấu 22 trận đấu nữa từ nay đến ngày 10/12, chưa kể 2-3 trận giao hữu. Do chủ nhà Philippines chơi khó, họ mất 6 ngày để “chuyển hệ” từ sân cỏ tự nhiên sang cỏ nhân tạo.
Bài toán xoay tua
Mới lượt trận đầu tiên vòng loại thứ hai World Cup 2022 mà các chỉ số kỹ thuật của Quang Hải, Duy Mạnh tụt thảm hại. Trước đó, các hậu vệ Đình Trọng, Văn Hậu đã dính chấn thương. Trong trận gặp ĐT Thái Lan, Quang Hải chỉ chạm bóng 41 lần trên sân, thấp hơn cả Trọng Hoàng chỉ đá 65 phút. Tiền vệ tài hoa này cũng chỉ 2 lần xâm nhập vòng 16,5m của ĐT Thái Lan, tỷ lệ chuyền bóng thành công 58,3%, thấp nhất trong nhiều năm gần đây.
Trọng Hoàng tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Trung Kiên
Trọng Hoàng tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Trung Kiên
Dù là cầu thủ trẻ, khả năng hồi phục nhanh nhưng nếu buộc phải thi đấu gần 70 trận/năm thì chắc chắn Quang Hải sẽ không đủ thể lực, dễ chấn thương. Nhưng giữa quyền lợi CLB và quốc gia phải tính toán như thế nào cho hợp lý là cả một vấn đề mà ông Park lẫn BHL Hà Nội FC phải bàn bạc kỹ lưỡng.
Khi không thể tham gia đủ các trận đấu vòng loại World Cup 2022, SEA Games, V.League, AFC Cup, Cúp quốc gia, thì chọn cái gì, bỏ cái gì, xoay tua như thế nào cũng cần có nghiên cứu thấu đáo. Đã đến lúc cả CLB lẫn đội tuyển cần “tiết kiệm tài nguyên” để bảo vệ đôi chân của cầu thủ, kéo dài tuổi thọ sân cỏ./.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.