Quốc khánh, kỳ vọng về Chính phủ kiến tạo, vì dân

(Baonghean.vn) - Chính phủ Kiến tạo – Hành động- Liêm chính- phục vụ…là những khái niệm mà người dân được nghe nói nhiều thời gian gần đây khi đề cập đến hoạt động của Chính phủ nhiệm kỳ mới. Đó không phải là những phát ngôn hoa mỹ, mà là triết lý hành động của bộ máy công quyền. Ngày Quốc khánh là dịp để mỗi người nghĩ suy về triết lý cao cả ấy -  điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Chủ tịch Chính phủ đầu tiên đã khẳng định ngay từ những ngày đầu lập nước với toàn thể quốc dân đồng bào.     

Thành công lớn nhất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là sự ra đời của nhà nước dân chủ- một nhà nước do dân bầu ra và vì dân mà phục vụ. Dân tộc Việt Nam đã “ rũn bùn đứng dậy”, thoát khỏi phận nô lệ, làm người dân tự do của một nước độc lập. Vì vậy, mấy mươi triệu dân Việt Nam vừa thoát khỏi ách thống trị của thực dân phong kiến ngày ấy, dẫu vẫn còn đói cơm khát chữ, vẫn hiểu được giá trị tinh thần to lớn, ý chí sắt đá mà vị lãnh tụ của mình đã tự tin khẳng định trước cộng đồng quốc tế là: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

 Muốn làm được điều ấy, việc đầu tiên là phải xây dựng nhà nước dân chủ - nơi mọi người được thể hiện khát vọng của người chủ thực sự của đất nước. Dân chủ là để người dân được nói, người dân được hưởng sự công bằng. Công bằng về nghĩa vụ và công bằng về cơ hội cống hiến. Tinh thần cốt lõi ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính phủ của mình nỗ lực thực hiện. Bởi, ước mơ lớn nhất của Người là “ đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

gày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Dẫu biết rằng hơn 70 năm qua, lịch sử đất nước trải qua những thăng trầm, những khúc quanh, những điểm nghẽn trên con đường xây dựng và phát triển, thậm chí có lúc chúng ta phải trả giá cho những sai lầm, nhưng thành công vẫn là cơ bản. Sự nghiệp đổi mới đã gặt hái nhiều thành quả khi đưa đất nước vươn mình từ một quốc gia nghèo đói, bị bao vây cấm vận trở thành một đất nước có thu nhập trung bình, là điểm sáng về đầu tư, là đối tác tin cậy trên nhiều diễn đàn kinh tế- chính trị đối với bạn bè quốc tế.      

Nói vậy để thấy rằng, dù được diễn đạt bằng cách nào thì khi đã kiên định con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, mục tiêu cuối cùng của Chính phủ vẫn là phục vụ lợi ích của nhân dân. Trong thông điệp nhậm chức của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo. Đó là một Chính phủ vận hành trên nền tảng thượng tôn pháp luật, đổi mới, sáng tạo vì người dân, vì doanh nghiệp. Thay vì quản lý hành chính cứng nhắc phải chuyển sang mô hình phục vụ, tạo thuận lợi nhất cho người dân, và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ cuộc tiếp xúc làm nức lòng cộng đồng doanh nghiệp sau khi nhậm chức Thủ tướng Chính phủ đến chỉ đạo xử lý vụ hành dân ở quán cà phê Xin chào; Từ thái độ kiên quyết với vụ Formosa Hà Tĩnh gây ô nhiễm biển miền Trung đến chủ trương đóng cửa rừng, rồi chỉ đạo điều tra vụ phá rừng Pơ mu quý hiếm ở Quảng Nam, những tiêu cực trong việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương; Từ việc chỉ đạo thanh tra các dự án đường BOT đến thanh tra vụ mua cổ phần AVG của Mobiphone…người dân đã bắt đầu cảm nhận được hành động của người đứng đầu Chính phủ trong việc xốc lại tinh thần vì dân phục vụ của bộ máy công quyền.

Một phiên họp của Chính phủ
Một phiên họp của Chính phủ

Một lời xin lỗi, nhận trách nhiệm đúng lúc về chuyện đoàn ô tô tháp tùng đi vào phố đi bộ Hội An đã làm mọi người tin hơn vào thái độ trọng dân của Thủ tướng. Việc kiên quyết không mua ô tô mới, cấm các địa phương ô tô rồng rắn cả đoàn tháp tùng Thủ tướng… cho thấy tinh thần “trách nhiệm với từng đồng thuế của dân” không còn là chủ trương, mà đã được chứng minh bằng hành động cụ thể. Một chính phủ liêm chính, nói không với tham nhũng lãng phí, phải bắt đầu từ những việc cụ thể như vậy.

Lấy gương soi mình có thể sửa được đầu tóc, trang phục nhưng lấy lịch sử để soi mình thì có thể học được những bài học lớn cho phát triển. Cái mới nhiều khi chính là cái đúng đã bị che khuất hoặc lãng quên trong quá khứ được khôi phục và tái xuất hiện. Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ là sự tiếp nối trên tinh thần mới tôn chỉ, mục đích của chính phủ vì dân mà Chủ tịch Hò Chí Minh đã dành tâm huyết cả đời cùng với những người học trò ưu tú của mình phấn đấu thực hiện.

Người dân cả nước kỷ vọng vào sư
Người dân cả nước vui mừng kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Vui Quốc khánh là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại những giá trị quí báu mà cuộc cách mạng vĩ đại Tháng 8 năm 1945 đã mang lại cho dân tộc Việt Nam, là dịp để mỗi người tự thấy mình có trách nhiệm hơn với đất nước, một trách nhiệm cụ thể bằng hành động chứ không phải là những lời nói suông. Mà cụ thể là thể hiện ý thức công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước thông qua các tổ chức đại diện của mình, để Chính phủ kiến tạo không phải là cái gì đó xa xôi, mà phải được hệ thống cơ quan công quyền thực hiện hằng ngày, hằng giờ vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân!/.

Vân Thiêng  

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.