Kinh tế

Quyết liệt hơn, nêu cao vai trò của người đứng đầu trong chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phú Hương 08/08/2024 12:55

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành tập trung, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Sáng 8/8, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Điểm cầu Nghệ An tham gia hội nghị với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hường - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh.

 Điểm cầu Nghệ An. Ảnh- Phú Hương
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phú Hương

Buôn lậu gia tăng

6 tháng đầu năm, trên địa bàn cả nước, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến không quá phức tạp, không phát sinh điểm nóng.

Nổi lên là các hoạt động vận chuyển trái phép hàng cấm như ma tuý, pháo nổ; hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc hàng giả, hàng kém chất lượng như xăng dầu, vàng, rượu bia, thực phẩm…

Ban Chỉ đạo 389 các địa phương đã chủ động làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị, lực lượng chủ động thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các lực lượng chức năng đã tích cực, chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời đấu tranh, phát hiện, đấu tranh, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp, người tiêu dùng, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Công tác trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp đấu tranh đem lại hiệu quả cao; thông tin, tuyên truyền được lan toả rộng rãi đến nhiều lĩnh vực, địa bàn, đối tượng.

Các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 64.185 vụ việc vi phạm, giảm 2,82% so với cùng kỳ. Trong đó: 6.042 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 55.133 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế; 3.010 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 6.066 tỷ đồng; khởi tố hình sự 650 vụ/1.913 đối tượng.

bna- Đồng chí Nguyễn Văn Hường, Phó Ban chỉ đạo 389 Nghệ An chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh- Phú Hương
Đồng chí Nguyễn Văn Hường - Phó Ban Chỉ đạo 389 Nghệ An chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phú Hương

Tại Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm, tình hình thị trường, giá cả hàng hóa ổn định, phong phú, đáp ứng nhu cầu người dân. Giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu bình ổn. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng không có diễn biến phức tạp.

Các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 4.233 vụ vi phạm hành chính; khởi tố hình sự 896 vụ/1.163 đối tượng, trong đó: Phạt hành chính 36 tỷ 496 triệu đồng; tiền phạt bổ sung, truy thu thuế 70 tỷ 921 triệu đồng; trị giá hàng hoá vi phạm 8 tỷ 289 triệu đồng.

Nâng cao năng lực và đạo đức cán bộ

Các đại biểu đã tập trung làm rõ phương thức, thủ đoạn cũng như khó khăn trong đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng thương mại điện tử, xuất nhập khẩu hàng hoá để kinh doanh, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, hàng cấm, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc; mua bán trái phép hoá đơn; sản xuất, mua bán hàng nhái, hàng giả tại các làng nghề.

Nhiều đại biểu nêu thực trạng cũng như các phương thức, thủ đoạn đối tượng thường lợi dụng để vi phạm… Từ đó, trao đổi bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị, các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, nâng cao hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới.

uploaded-vantruongbna-2023_09_15-_bna-van-truong-1-4721.jpeg
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Hải An

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương, đơn vị cần thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại như: Một số đơn vị vẫn còn chưa chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức cán bộ thực thi nhiệm vụ; việc kiểm tra, kiểm soát chưa thống nhất, thường xuyên, tạo nhiều kẽ hở; thậm chí một số nơi còn có hiện tượng làm ngơ, bao che, tiếp tay...

Số vụ việc được phát hiện, xử lý chưa tương xứng với thực tế và yêu cầu; chưa thực sự nắm vững nghiệp vụ phát hiện, xử lý trên một số lĩnh vực như thương mại điện tử, vi phạm bản quyền; ngày càng nhiều thủ đoạn tinh vi, ứng dụng công nghệ số, lợi dụng khoảng trống trong hành lang pháp lý quản lý hoạt động thương mại điện tử. Tội phạm ma tuý vẫn là vấn đề nhức nhối, hệ luỵ khôn lường.

Đồng chí Trần Lưu Quang nêu rõ: Tình hình vi phạm lĩnh vực này trong 6 tháng cuối năm dự báo sẽ tăng do nhu cầu mua sắm các dịp lễ, tết cuối năm, xu hướng mua hàng online phát triển…

“Các đơn vị theo chức trách, nhiệm vụ được giao, phải quyết liệt hơn, nêu cao vai trò của người đứng đầu; tăng cường phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa các cơ quan, các ngành, các cấp của hệ thống chính trị trong thực thi nhiệm vụ, trao đổi thông tin; tăng cường kiểm tra giám sát phát hiện các lỗ hổng, sai sót, hạn chế; nâng cao đạo đức công vụ, thường xuyên bổ sung năng lực làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức giúp người tiêu dùng trở thành người tiêu dùng thông minh; rà soát để từ đó đề xuất, điều chỉnh các quy định pháp luật còn bất cập. Các địa phương tập trung vào những lĩnh vực, điểm nóng; tăng cường trang bị, ứng dụng công nghệ thông tin, tham khảo kinh nghiệm các nước để có các giải pháp tốt hơn trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Mới nhất
x
x
Quyết liệt hơn, nêu cao vai trò của người đứng đầu trong chống buôn lậu, gian lận thương mại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO