Quỳnh Lưu: Đón nhận Bằng Di tích lịch sử Nhà thờ họ Hồ Đức

(Baonghean.vn)- Sáng nay 16/9/2012, UBND huyện Quỳnh Lưu phối hợp với UBND xã Quỳnh Bảng tổ chức Lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ họ Hồ Đức. Đến dự lễ, có Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đại diện Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Ban Quản lý Di tích - Danh thắng tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu cùng con cháu trong dòng họ và toàn thể cán bộ, nhân dân xã Quỳnh Bảng.

 

Nhà thờ họ Hồ Đức được xây từ thời Hậu Lê, là nơi tôn thờ các vị tiên tổ của dòng họ, vừa là nơi tưởng niệm các bậc tiền nhân đã có nhiều công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, tiêu biểu là Cụ Hồ Đức Đỏ, Hồ Đăng Cẩm, Hồ Đức Khoan....Các cụ là những vị quan thanh liêm, đức độ, tài cao, giỏi võ nghệ, đã từng tham gia nhiều trận đánh lớn, lập nhiều chiến công trong việc giúp nước, an dân nên đã được triều đình phong thưởng. Đặc biệt, năm 1783, trong cùng một ngày vua Lê Hiển Tông phong tặng 2 đạo sắc hiện còn lưu giữ tại nhà thờ. Ngoài ra, các cụ giúp dân khai cơ, lập ấp, truyền dạy văn hóa cho con em trong làng.. Đây là một di tích còn lưu giữ được khá nguyên vẹn kiến trúc cổ, linh thiêng, nhiều hiện vật quý có giá trị lớn về lịch sử, văn hoá, khoa học, phục vụ cho công tác nghiên cứu, giáo dục truyền thống, phát triển du lịch gắn với văn hoá tâm linh của địa phương.

 

Trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, dòng họ cống hiến nhiều công sức, tiền của ủng hộ phục vụ chiến đấu; đồng thời nhà thờ cũng là kho dựtrữ vũ khí, đạn dược, lương thực phục vụ bộ đội đóng quân trên địa bàn.

 

Hàng năm, tại nhà thờ diễn ra nhiều kỳ lễ trọng, kết nối con cháu họ Hồ Đức ở khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là 19/10 âm lịch (giỗ cụ Hồ Đức Khoan). Ngoài ra, vào các ngày rằm, mồng một hàng tháng, con cháu đều hội tụ về đây thắp nén hương tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao các bậc tiên tổtrong dòng họ.

 

Với những giá trị và cống hiến to lớn của di tích, Nhà thờ họ Hồ Đức, xã Quỳnh Bảng đã được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp Tỉnh theo Quyết định số 3144/QĐ.UBND.VX ngày 20/8/2012 ./.

Thanh Khương - UBND huyện Quỳnh Lưu

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.