Quỳnh Lưu hoàn thành xoá nhà ở tạm bợ cho gia đình chính sách

(Baonghean.vn) - Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước theo QĐ 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, sự chung sức của toàn xã hội, huyện Quỳnh Lưu đã hoàn thành xoá nhà ở dột nát, tạm bợ cho hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Một mình phải lo cho cuộc sống gia đình với 2 đứa con ăn học và bố mẹ chồng đã già yếu nên bà Phan Thị Đường ở xóm Tân Thịnh, xã An Hòa (Quỳnh Lưu) là vợ liệt sỹ Nguyễn Quốc Sự  không có điều kiện để xây dựng ngôi nhà mới, mặc dù ngôi nhà cũ đã bị xuống cấp, hư hỏng, mái ngói dột nát nhiều chỗ. Theo Quyết định 22, gia đình bà Đường sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng làm nhà mới, tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác xã hội hóa, gia đình bà Đường đã được hỗ trợ 70 triệu đồng từ Cục kinh tế - Bộ Quốc phòng.

n
Ngôi nhà tình nghĩa đangtrong quá trình hoàn thiện của gia đình bà Phan Thị Đường (xã An Hòa, Quỳnh Lưu)

Cùng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng, chính quyền địa phương, gia đình bà Đường  thực hiện được mong ước với ngôi nhà mới 3 gian, mái ngói kiên cố có tổng giá trị hơn 200 triệu đồng đã hoàn thành. Bà Phan Thị Đường tâm sự: “Ngôi nhà cũ trước đây là của bố mẹ chồng tôi để lại, cũng đã xuống cấp nhiều năm nhưng điều kiện khó khăn chưa xây mới, sửa chữa được, nay được các cấp hỗ trợ nên gia đình mới đủ khả năng để làm nhà mới. Gia đình tôi rất biết ơn và cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhất là Cục kinh tế, Bộ Quốc phòng”

Theo Quyết định 22 của Thủ tướng chính phủ, huyện Quỳnh Lưu đã được phê duyệt xây dựng mới 1.054 nhà, sửa chữa 315 nhà. Đến nay, toàn huyện đã được hỗ trợ làm mới 36 nhà với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, sửa chữa 14 nhà với tổng số tiền 280 triệu đồng. Mức hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình chính sách được nhân dân đồng tình, hưởng ứng cao.

m
Đoàn viên thanh niên, ban công tác mặt trận và các đoàn thể của thôn tham gia xây dựng nhà cho gia đình bà Lương Thị Tùng (xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu)

Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng các công trình xây dựng nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng thì ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước, huyện Quỳnh Lưu còn đẩy mạnh việc xã hội hóa bằng cách huy động các tấm lòng hảo tâm. Bởi đa số gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ kinh phí để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở đều có hoàn cảnh khó khăn, ít có khả năng đầu tư thêm vào công trình. Việc các tổ chức đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên giúp đỡ các hộ xây dựng nhà ở, tận dụng khả năng cao nhất việc huy động các nguồn lực từ cộng đồng chính là giải pháp tối ưu để nâng cao chất lượng các công trình xây dựng. Chính vì lẽ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện đều ý thức được trách nhiệm và tham gia nhiệt tình phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Từ  năm 2011 đến nay, trên địa bàn huyện đã huy động được trên 15 tỷ đồng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Huyện đã xây mới 374 nhà tình nghĩa với số tiền trên 5 tỷ đồng, sửa chữa 399 nhà với số tiền trên 2 tỷ đồng. Những việc làm đó đã góp phần cùng cả huyện hoàn thành công việc xoá nhà ở dột nát, tạm bợ cho hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

b
Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa cho bà Lương Thị Chắt (vợ liệt sỹ) ở xã Quỳnh Hoa

Ông Hồ Ngọc Dũng – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết: “ Để thực hiện tốt Quyết định 22 của Chính phủ, chính quyền huyện đã làm rõ vai trò của cấp ủy chính quyền cấp xã, thị trấn trong việc lựa chọn đối tượng, tìm giải pháp để triển khai và phối hợp MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia tích cực hỗ trợ các gia đình chính sách khi triển khai xây dựng mới và sửa chữa. Bên cạnh đó, sự cố gắng của các gia đình chính sách cùng với sự quan tâm giúp đỡ của anh chị em, dòng họ, các tổ chức đoàn thể, chi hội, chi đoàn các xóm . Cuối cùng là tăng cường kiểm tra, chỉ đạo của các ngành cấp huyện, nhất là trong sự phối hợp với các địa phương để giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thi công cũng như hoàn thành các thủ tục có liên quan để thanh quyết toán”

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cụ thể hóa bằng Quyết định 22 cùng với công tác xã hội hóa  trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được các cấp chính quyền triển khai sâu rộng đã đem đến hàng trăm ngôi nhà mới, kiên cố cho các hộ gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, góp phần trực tiếp hỗ trợ các hộ gia đình chính sách xóa nhà tranh tre mái lá, chống dột, chống sập, ổn định cuộc sống và an sinh xã hội./.

Thanh Nhàn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.