Quỳnh Lưu: Người dân đốn hạ rừng phi lao phòng hộ ven biển để làm củi

(Baonghean.vn) - Cây phi lao được coi là “lá chắn” chống triều cường, sạt lở cho vùng ven biển. Thế nhưng, một số diện tích rừng phi lao phòng hộ ven biển xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang bị đốn hạ làm củi.
Người dân chặt phá rừng phòng hộ phi lao đoạn xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) về làm củi. Ảnh: Anh Vũ.
Người dân chặt phá rừng phòng hộ phi lao đoạn xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) về làm củi. Ảnh: Anh Vũ.

Chiều 12/3 chúng tôi có mặt tại địa điểm xóm Tân Hải, xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) thấy việc đốn hạ phi lao vẫn đang diễn ra nhộn nhịp trên diện tích hàng nghìn mét vuông. Hàng loạt cây phi lao cao lớn bị cưa thành từng khúc và được người dân vận chuyển về làm củi.

Cả một vạt rừng phi lao phòng hộ bị chặt trắng và cưa khúc làm củi. Ảnh: Anh Vũ
Cả một vạt rừng phi lao phòng hộ bị chặt trắng và cưa khúc làm củi. Ảnh: Anh Vũ

Theo một số người dân địa phương phản ánh, rừng phi lao ở Quỳnh Bảng đều có "tuổi thọ" trên 20 năm. Ngoài việc che chắn bảo vệ người dân ven biển lúc bão gió, triều cường, rừng cây phi lao còn góp phần cải tạo đất, chống sa mạc hóa…

Gốc phi lao vừa bị cưa. Ảnh: Anh Vũ
Gốc phi lao vừa bị cưa. Ảnh: Anh Vũ
 
Phi lao chủ yếu được người dân chặt về làm củi và làm giá phơi hải sản, trong khi rừng phi lao có chức năng phòng hộ ven biển rất hiệu quả. Ảnh: Anh Vũ.
Phi lao chủ yếu được người dân chặt về làm củi và làm giá phơi hải sản, trong khi rừng phi lao có chức năng phòng hộ ven biển rất hiệu quả. Ảnh: Anh Vũ. 

Một số diện tích rừng phi lao rừng phòng hộ ở Quỳnh Bảng đã bị khai thác trắng, mà muốn trồng lại thì cũng phải mất trên 20 năm mới phục hồi được. Ảnh: Anh Vũ
Một số diện tích rừng phi lao rừng phòng hộ ở Quỳnh Bảng đã bị khai thác trắng, mà muốn trồng lại thì cũng phải mất trên 20 năm mới phục hồi được. Ảnh: Anh Vũ

Khi trao đổi về vấn đề chặt phá rừng phi lao phòng hộ ven biển, ông Hồ Đình Quỳnh - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Bảng cho biết: Chúng tôi chưa nắm được thông tin, xã sẽ cho người đi kiểm tra. Hiện nay, toàn xã còn khoảng gần 10 ha phi lao rừng phòng hộ, chủ yếu giao cho các nhóm hộ dân quản lý.

Nghệ An trồng được 1.676 ha rừng ven biển

Nghệ An trồng được 1.676 ha rừng ven biển

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều hoạt động Bảo vệ và phát triển rừng ven biển. Các đơn vị, địa phương đã lồng ghép các nguồn vốn ngân sách nhà nước thông qua kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm. Giai đoạn 2015 - 2018, Nghệ An đã trồng được 1.676 ha rừng ven biển.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.