Quỳnh Lưu: Phấn đấu hoàn thành gieo, cấy 7.000 ha vụ hè thu trước 30/6

(Baonghean.vn) - Vụ hè thu mùa 2016 huyện Quỳnh Lưu sẽ gieo cấy 7.000 ha, Tính đến ngày 16/6, toàn huyện chỉ mới gieo cấy được 700 ha lúa vụ hè thu, đạt 10% kế hoạch. Huyện đang quyết liệt chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi phối hợp cùng các Hợp tác xã tích cực bám đồng bám kênh, dùng mọi biện pháp dẫn nước về ruộng cho bà con gieo cấy kịp thời vụ.

Những ngày này về xã Quỳnh Yên, hàng chục máy bơm cơ động đang hoạt động hết công suất để bơm nước từ các kênh tiêu vào ruộng để phục vụ bà con chạy đua với nắng nóng. Vụ hè thu mùa 2016, toàn xã có 313 ha sản xuất phân bố ở 2 HTX Nam Yên và Thượng Yên.

Để đảm bảo nước tưới, UBND xã chỉ đạo các HTX sử dụng máy bơm cơ cộng công suất 290m3/giờ để bơm tát trực tiếp, những thửa ruộng nằm xa nguồn kênh phải dùng cả máy bơm lùa dẫn vòi nước về tận chân ruộng. Bà con nông dân cũng túc trực thường xuyên để có nước lúc nào tiến hành làm đất gieo cấy đến đó nhằm tránh nước bốc hơi do trời nắng nóng.

Nông dân Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu) sử dụng máy thủ công để bơm nước vào tận ruộng.
Nông dân Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu) sử dụng máy thủ công để bơm nước vào tận ruộng.

Bà Nguyễn Thị Liên, ở xã Quỳnh Yên cho biết: Gia đình bà trồng 4 sào lúa, hiện 3 sào đã gieo cấy xong, con 1 sào đang tích cực dung máy bơm thủ công để bơm nước vào ruộng cho máy làm đất rồi gieo cấy. Có nước là gieo cấy lập tức.

Lịch xuống đồng gieo cấy ở HTX  Nam Yên (Quỳnh Yên) bắt đầu từ ngày 5 đến 15/6, nhưng vào thời điểm nắng, nguồn nước không cấp đủ nên bà con tự dùng máy thủ công mang lên đồng để bơm nước từ các kênh tiêu vào trong ruộng để làm đất gieo cấy. Ông Nguyễn Cần- Chủ nhiệm HTX Nam Yên cho biết: HTX Nam Yên có 168 ha nhưng đến nay mới cấy được 100 ha, còn 68 ha là chưa có nước cấy. Hiện giờ, bà con đang tích cực dùng mọi biện pháp để khép kín vụ hè thu.

Để có nước làm đất gieo cấy, nhiều địa phương sử dụng máy có công suất lớn để bơm nước từ kênh tưới vào ruộng.
Để có nước làm đất gieo cấy, nhiều địa phương sử dụng máy có công suất lớn để bơm nước phục vụ bà con sản xuất hè thu

Vụ hè thu mùa 2016 huyện Quỳnh Lưu sẽ gieo cấy 7.000ha. Trong đó Xí Nghiệp thủy lợi có nhiệm vụ cấp nước sản xuất cho 5.823 ha tập trung ở 22 xã. Do nằm ở cuối hệ thống kênh tưới Đô Lương nên việc có nước để gieo cấy lúa vụ hè thu ở huyện Quỳnh Lưu gặp nhiều khó khăn.

Huyện Quỳnh Lưu chỉ đạo các địa phương mở nước đổ ải tập trung và thời gian ngắn nhằm tiết kiệm và tránh thất thoát nước. Các HTX trên địa bàn triển khai mua sắm thêm các loại máy bơm để bổ cứu cho những vùng khó lấy nước, cắt cử cán bộ thủy nông trực thường xuyên, kiểm tra dọc các tuyến kênh để xử lý các trường hợp mở trộm nước; quyết tâm bằng mọi biện pháp đưa nước về ruộng phục vụ bà con gieo cấy kịp thời vụ.

Nông dân tranh thủ gieo cấy khi có nước, đến nay toàn huyện hoàn thành 10% diện tích gieo, cấy vụ hè thu
Nông dân tranh thủ gieo cấy khi có nước, đến nay toàn huyện hoàn thành 10% diện tích gieo, cấy vụ hè thu

Dự kiến đến hết 30/6, toàn bộ diện tích lúa vụ hè thu sẽ được khép kín. Ông Nguyễn Cảnh Hy- Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu cho biết: Để đảm bảo cấp nước sản xuất vụ hè thu, ngoài tổ chức nạo vét các tuyến kênh,vệ sinh dòng chảy để cấp nước theo lịch, chúng tôi cũng phối hợp một số Xí nghiệp như Đô Lương,Yên Thành, Diễn Châu điều tiết nguồn nước hợp lý; cần có biện pháp dồn ép nước về cho Quỳnh Lưu sản xuất. Ngoài ra, Xí nghiệp cũng đã cắt cử cán bộ thường xuyên theo dõi đồng ruộng, trực ca kíp để dồn ép nước cho những vùng nằm cuối kênh”.

Như Thủy – Việt Hùng

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.