Ra mắt Câu lạc bộ ‘Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Câu lạc bộ tập hợp những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh, là trung tâm kết nối các câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh tiêu biểu do các cấp hội trong tỉnh thành lập, là đầu mối chia sẻ các nội dung liên quan đến các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trên từng lĩnh vực trong sản xuất, kinh doanh.
Toàn cảnh lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An”. Ảnh: Thanh Phúc

Toàn cảnh lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An”. Ảnh: Thanh Phúc

Sáng 11/10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An”. Tới dự lễ ra mắt có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh cùng 35 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Câu lạc bộ "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ra quyết định thành lập.

Đại diện các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu tham gia lễ ra mắt câu lạc bộ. Ảnh: Thanh Phúc

Đại diện các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu tham gia lễ ra mắt câu lạc bộ. Ảnh: Thanh Phúc

Câu lạc bộ nhằm mục đích đoàn kết, tập hợp những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả thành một tổ chức gắn kết, từ đó tạo môi trường, diễn đàn cho các thành viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, liên kết cùng nhau hợp tác phát triển.

Đồng thời, thúc đẩy và phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức hội nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu tại tỉnh Nghệ An.

Câu lạc bộ nhằm mục đích đoàn kết, tập hợp những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả thành một tổ chức gắn kết. Ảnh: Thanh Phúc

Câu lạc bộ nhằm mục đích đoàn kết, tập hợp những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả thành một tổ chức gắn kết. Ảnh: Thanh Phúc

Câu lạc bộ hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự quản, phối hợp hoạt động, tuân thủ pháp luật và theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

Thành viên câu lạc bộ là cán bộ hội nông dân các cấp; các nhà khoa học, quản lý; hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và cấp Trung ương; nhiệt tình với phong trào và có tinh thần trách nhiệm với tổ chức hội, với câu lạc bộ; gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An” gồm 35 thành viên, Ban Chủ nhiệm gồm 7 thành viên. Ảnh: Thanh Phúc

Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An” gồm 35 thành viên, Ban Chủ nhiệm gồm 7 thành viên. Ảnh: Thanh Phúc

Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ gồm 7 thành viên, do ông Nguyễn Hồng Cương - hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi xã Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai làm Chủ nhiệm. Nguồn quỹ hoạt động của Câu lạc bộ được hình thành từ nguồn đóng góp của các thành viên theo quy định; nguồn sản xuất, kinh doanh (nếu có); nguồn xã hội hóa.

Phát biểu tại lễ ra mắt câu lạc bộ, đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: Để câu lạc bộ hoạt động hiệu quả đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra, thời gian tới Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ cần triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các thành viên về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập CLB. Ban Chủ nhiệm cần gợi mở và hướng dẫn các thành viên tham gia đóng góp ý kiến trong xây dựng quy chế hoạt động, chương trình thực hiện hàng năm đã đề ra; Bám sát mục đích hoạt động của Câu lạc bộ, Ban Chủ nhiệm, các thành viên CLB phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Thanh Phúc

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên Câu lạc bộ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nâng cao kiến thức sản xuất, kinh doanh, quản lý, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh, phát huy các ý tưởng sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, phổ biến kiến thức hội nhập kinh tế trong nước, khu vực và thế giới. Tiên phong gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào do các cấp hội nông dân phát động, tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội nông dân./.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.