Ra Thủ đô lật tẩy đa cấp bẩn…

(Baonghean)- Năm 2015 là năm Báo Nghệ An nhận được khá nhiều thông tin từ bạn đọc những tổ chức, cá nhân làm ăn không chính đáng. Công ty CP Quốc tế New Star là doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng theo hình thức đa cấp “bẩn” đã bị vạch mặt trong năm 2015 là một ví dụ…

Người cung cấp thông tin về Công ty CP Quốc tế New Star là một giáo viên ở TP.Vinh. Qua đường dây nóng, chị  trình bày món tiền hàng triệu đồng vay mượn “đầu tư” vào công ty này có nguy cơ mất trắng. Trước sự lo lắng của nữ giáo viên, cán bộ trực đường dây nóng động viên chị bình tĩnh và đề nghị viết đơn tường trình rõ sự việc.

Những bản hợp đồng nhân viên bán hàng đa cấp bất hợp pháp.
Những bản hợp đồng nhân viên bán hàng đa cấp bất hợp pháp.

Ít ngày sau, nữ giáo viên đến tòa soạn. Chị trình bày, được nghe về Công ty CP Quốc tế New Star qua người bạn cùng nghề, cuộc sống gia đình bao thứ phải lo toan, nên nghe về những món tiền thưởng khủng; những chức danh Tam sao, VIP,  Kim cương… với thu nhập khổng lồ khiến chị xiêu lòng. Từ chỗ bỏ vài triệu đồng mua thực phẩm chức năng để làm thành viên. Như một con thiêu thân, chị vét hết tiền nhà, vay mượn nóng, mua thêm suất thành viên cho bố mẹ, chồng, bạn bè thân thích… và kể cả người giúp việc. Chỉ đến khi số tiền bỏ ra lên đến hơn 200 triệu đồng thì chị mới thấy lo lắng. Và khi hoa hồng, tiền thưởng không được nhận, đánh đường ra Hà Nội đòi công ty cũng không trả, chị mới nhận ra đã bị cuốn vào vòng xoáy đa cấp “bẩn”…

Thực phẩm chức năng Công ty CP Quốc tế New Star bán cho các thành viên.
Thực phẩm chức năng Công ty CP Quốc tế New Star bán cho các thành viên.

Nữ giáo viên đưa ra những bản hợp đồng “thành viên bán hàng đa cấp”, một số hộp thực phẩm chức năng, mã thành viên, Website công ty… để minh chứng lời nói của mình và đề nghị: “Tôi mong báo xác minh làm rõ thêm về những hành vi của Công ty CP Quốc tế New Star để ngăn chặn, không cho chúng tiếp tục lừa đảo những người nhẹ dạ…".

Liên lạc với Thanh tra Sở Công thương, chúng tôi nhận được thông tin: toàn tỉnh có 12 công ty đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, tuy nhiên, không có tên Công ty CP Quốc tế New Star. Xác minh ở Cục Quản lý cạnh tranh, Công ty CP Quốc tế New Star đang trong giai đoạn thẩm định hồ sơ cấp phép kinh doanh đa cấp, như vậy khẳng định hành vi đã hoạt động ở Nghệ An là bất hợp pháp. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là công ty này ở Hà Nội, việc mở rộng điều tra hết sức khó khăn.

Trước tình trạng đa cấp “bẩn” đang ngày càng lan rộng, việc làm rõ chân tướng của Công ty CP Quốc tế New Star là hết sức cần thiết nên nhóm phóng viên thực hiện nhiệm vụ đã đề nghị lãnh đạo tòa soạn, tổ chức chuyến công tác ở Hà Nội để điều tra xác minh.

Trong vai những thành viên trong “tuyến” của nữ giáo viên đi “đòi” hoa hồng, chúng tôi đã hai lần xâm nhập trụ sở Công ty CP Quốc tế New Star đóng tại đường Vũ Phạm Hàm, Q. Cầu Giấy - Hà Nội. Ở đây, chúng tôi đã gặp được khá nhiều người ở các tỉnh, bỏ công bỏ việc đánh đường lên Hà Nội đòi nợ. Cũng tại đây, trước sức ép của “các thành viên” đi đòi nợ, nhân viên của Công ty CP Quốc tế New Star đã cung cấp nhiều thông tin “thú vị”. Từ gánh nặng nợ nần của công ty đến đời tư đầy “phong lưu” của “doanh nhân” Nguyễn Tuấn Lân – Chủ tịch HĐQT. Hóa ra, công ty này đang “giãy chết”, đang mắc nợ hàng và tiền thưởng của nhiều thành viên, có những khoản nợ đến gần tỷ đồng. Và, “chạy” mãi mà giấy chứng nhận kinh doanh đa cấp vẫn chưa được cấp.

Tru sở Công ty CP Quốc tế New Star trên đường Vũ Phạm Hàm, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
Tru sở Công ty CP Quốc tế New Star trên đường Vũ Phạm Hàm, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

Để kiểm chứng thông tin, chúng tôi đề nghị nữ giáo viên yêu cầu “doanh nhân” Nguyễn Tuấn Lân thu xếp một cuộc gặp gỡ để giải quyết chuyện nợ nần. Đấy là một người đàn ông xấp xỉ 50 tuổi, áo quần là lượt, giày đen bóng, tóc chải bồng và sực nức mùi nước hoa. Ban đầu thấy nữ giáo viên có hai người đi cùng, nét mặt “doanh nhân” thoáng chút bối rối. Nhưng ông ta nhận định chúng tôi là hai người “trong tuyến” của nữ giáo viên nên lấy lại bình tĩnh rồi thao thao bất tuyệt về tương lai sán lạn của công ty mà ông ta đang tập trung “cải tổ”. “Doanh nhân” này nói “Giai đoạn vừa qua công ty chúng ta cực kỳ khó khăn. Thế nhưng anh đang quyết tâm “tái thiết”. Hiện đã bán được gần một nửa cổ phần với số vốn góp dăm chục tỷ. Vài ngày nữa sẽ cấp giấy chứng nhận kinh doanh. Anh sẽ mở xí nghiệp trực tiếp nhập khẩu thực phẩm chức năng. Khi ấy tiền, hàng đầy đủ các em cứ yên tâm…”.

Một số
Một số "thành viên" đến đòi tiền công ty CP Quốc tế New Star (phụ nữ trẻ là nhân viên)

Thế nhưng khi nữ giáo viên “ngửa bài”, hai người đi cùng là hai nhà báo thì bộ dạng “lịch thiệp”  của “doanh nhân” Nguyễn Tuấn Lân đã thay đổi. “Tôi được các anh “ở trên” ủng hộ”; “Tôi quen với nhiều anh lãnh đạo báo chí”; “Tôi thân với bên báo công an”… Và: “Nếu các anh viết, tôi sẽ kiện…”. Dĩ nhiên, chẳng ai đôi co gì với Nguyễn Tuấn Lân. Mà chúng tôi “chỉ” nêu ra hoạt động kinh doanh đa cấp bất hợp pháp của Công ty CP Quốc tế New Star rồi yêu cầu xác nhận món nợ, cam kết việc trả nợ. Trước những thông tin xác thực chúng tôi đưa ra, vị này đã phải chấp nhận làm giấy xác nhận...

Xét thấy cần phải đưa những hành vi dối trá của Công ty CP Quốc tế New Star ra công luận để ngăn chặn không cho chúng tiếp tục lừa đảo, cuối tháng 8/2015, Báo Nghệ An đã đăng tải liên tiếp 3 kỳ “Lật tẩy chiêu trò “đa cấp” của Công ty CP Quốc tế New Star”. Sau khi Báo Nghệ An lên tiếng, Thanh tra Sở Công thương đã chuyển thông tin, bài viết đến Cục Quản lý cạnh tranh.

Tháng 10/2015, Cục Quản lý cạnh tranh có thông báo việc xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh đa cấp của Công ty CP Quốc tế New Star không được chấp nhận. Và trên địa bàn của tỉnh, cái tên Công ty CP Quốc tế New Star không còn xuất hiện. Với nữ giáo viên, món tiền công ty đa cấp “bẩn” mắc nợ vẫn chưa được “doanh nhân” Nguyễn Tuấn Lân hoàn trả. Tuy nhiên chị không lấy thế làm buồn. Chị nói với chúng tôi: Nguyện vọng đề đạt với báo đã được thực hiện, còn phần mình, tôi sẽ làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan pháp luật của Thủ đô Hà Nội!.

                                                                                                       Nhật Lân

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.