Ranieri được chính phủ Italy trao huân chương công trạng

Tổng thống Italy, Sergio Mattarella, đã phê duyệt đề nghị vinh danh HLV Claudio Ranieri bằng huân chương công trạng hạng Ba, cùng tước hiệu Hiệp sĩ.

Ranieri mới giúp Leicester City giành chức vô địch bóng đá Anh đầu tiên trong lịch sử CLB, ngay trong mùa giải đầu tiên ông làm việc ở sân King Power. Thành tích của CLB này được ví như câu chuyện cổ tích bóng đá giữa thời hiện đại. Đó cũng là danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp hơn 30 năm làm HLV của Ranieri.

Hồi đầu tháng này, Thủ tướng Italy Matteo Renzi cho biết ông đã đề xuất chính phủ xét phong tặng tước hiệu Hiệp sĩ cho HLV 64 tuổi vì những cống hiến của ông cho bóng đá nước này.

ranieri-duoc-chinh-phu-italy-trao-huan-chuong-cong-trang

Ranieri đã làm nên một câu chuyện thần thoại, không chỉ trong lĩnh vực bóng đá. Ảnh: Sky Sports.

Truyền thông Italy hôm 20/5 đưa tin Tổng thống Sergio Mattarella đã phê chuẩn quyết định vinh danh Ranieri. Theo đó, ông sẽ trở thành một “Grand Officer”, tước hiệu giống với Hiệp sĩ của Hoàng gia Anh. Đây là cấp bậc cao thứ ba trong hệ thống vinh danh công trạng sáu cấp bậc của Italy.

Ranieri được trao phần thưởng danh dự này không chỉ nhờ chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Leicester, mà còn vì sự nghiệp cầm quân kéo dài hơn 30 năm qua một số đội bóng tên tuổi khác như Napoli, Chelsea, Juventus, Roma và Atlético Madrid.

Rất ít nhân vật bóng đá được phong tước hiệu “Grand Officer” như Ranieri. Trước đó chỉ có Sylvio Piola, tiền đạo vô địch World Cup 1938 cùng tuyển Italy và là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Serie A, được phong tước ngang với Ranieri.

Đội tuyển Italy vô địch World Cup 1982, và đội tuyển Italy vô địch World Cup 2006 (dưới thời Marcelo Lippi) cũng được trao tước Hiệp sĩ, nhưng ở cấp độ thấp hơn “Grand Officer” mà Ranieri sắp chính thức được trao.

“Grand Officer” là tước hiệu cao quý mà Italy từng trao cho nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới, như cá danh ca Luciano Pavarotti và Andrea Bocelli, cố Tổng thống Mỹ John F.Kennedy, cùng nhiều nhân vật vĩ đại ở các lĩnh vực khác.

Nguyễn Phát

Tags
RanieriLeicester CityNgoại hạng Anhvnexpressthể thaobóng đá

Tin khác

Ảnh

15 đội châu Âu giàu thành tích nhất trên đấu trường quốc tế Ranieri được chính phủ Italy trao huân chương công trạng ảnh 47 comment 

Nhờ Europa League 2016 mới giành được, Sevilla nhảy vọt qua Chelsea, Valencia và Anderlecht trong danh sách những đội châu Âu giàu thành tích nhất trên các đấu trường quốc tế.

Gareth Bale đã 'đâm sau lưng' Carlo Ancelotti như thế nào Ranieri được chính phủ Italy trao huân chương công trạng ảnh 55 comment 

Trong phần tiếp theo cuốn tự truyện vừa xuất bản, HLV người Italy kể thêm về việc Roman Abramovich đối xử ra sao và Gareth Bale góp phần khiến ông mất việc ở Real Madrid sau đó như thế nào.

Djokovic có thể chạm trán Nadal ở bán kết Pháp Mở rộng 2016 Ranieri được chính phủ Italy trao huân chương công trạng ảnh 64 comment 

Tay vợt số một và số năm thế giới nằm chung nhánh ở giải Grand Slam sân đất nện, diễn ra ở Paris từ ngày 22/5 đến 5/6. Nhánh còn lại có Andy Murray và nhà ĐKVĐ Wawrinka.

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.