"Rối ren" rác thải

(Baonghean) - Là đô thị loại I, trung tâm chính trị, kinh tế đầu tàu của tỉnh, Thành phố Vinh đang có những chuyển động mạnh mẽ trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của khu vực Bắc Trung bộ. Tuy nhiên, bức tranh đô thị Vinh vẫn còn nhiều “mảng” rối, khiến cho những ai quan tâm cũng phải chạnh lòng. Đáng phê bình nhất là tình trạng đổ rác chưa đúng quy định, gây phản cảm, làm mất vệ sinh lòng, lề đường trên nhiều tuyến phố.
Ở đâu cũng... rác
Bà Trần Thị Nga công tác tại Thành phố Vinh từ năm 1976 và sinh sống tại xã Hưng Lộc, năm 2005, nghỉ hưu, bà theo con ra Hà Nội sống, nhưng không bán nhà ở Vinh. Mỗi dịp về Vinh, bà đi thăm thú nhiều nơi, dọc qua nhiều tuyến phố. Điều bà Nga cảm thấy buồn là các đường phố ở TP. Vinh còn rất nhiều rác thải. Anh Lê Công Hoan, quê ở Long Thành (Yên Thành) hiện là giảng viên Trường CĐSP Nha Trang, cũng là người thường xuyên đi về qua Thành phố Vinh. Anh Hoan cho rằng, cơ sở hạ tầng của Thành phố Vinh phát triển với nhiều công trình quy mô, khang trang hơn Nha Trang, song, có một điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại đang là vấn đề lớn của TP. Vinh, đó là đường phố và vỉa hè thì TP. Vinh còn kém nhiều nơi, nhất là khi thành phố đã nâng cấp lên đô thị loại I. 
Những cảm nhận của bà Nga, anh Hoan không phải là thiểu số. Bởi ngay chúng tôi, những người hàng ngày đi lại trên các con đường ở TP. Vinh cũng chứng kiến không ít “thực cảnh” không thể vui lòng. Xin nêu một vài những ví dụ về những chuyện không vui đó: Mới đây, chiều ngày 11/12, trên đường Quang Trung - một trong những tuyến phố trung tâm của TP. Vinh, chúng tôi chứng kiến một chị công nhân của Công ty Môi trường đang đi thu lượm rác. Mới đi được một đoạn ngắn mà xe chở rác của chị đã chất đầy. Theo chứng kiến và hình ảnh chúng tôi ghi lại được, cứ khoảng vài trăm mét lại có một số túi rác vất ngay ở trên vỉa hè. Góc đường, nơi rẽ vào chung cư Tecco và chợ Quang Trung còn hình thành cả một bãi rác trông rất phản cảm. Vài người đang đào bới phế liệu cho biết, ngày nào họ cũng qua đây để bới rác tìm kiếm phế liệu, bởi góc phố này, từ lâu đã thành nơi đổ rác của người dân quanh vùng.
Thu gom rác thải trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (ảnh chụp ngày 12/12)
Thu gom rác thải trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (ảnh chụp ngày 12/12)
Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai -một tuyến phố lớn, chuyên doanh, nhưng khi đi qua, chúng tôi luôn chứng kiến cảnh “chướng mắt”. Cách quãng là những bãi rác thải sinh hoạt vung vãi, cùng đó rác thải xây dựng, nhiều giấy loại, đề can vụn tập kết thành một dãy dài… Ở một số tuyến phố khác, chúng tôi cũng chứng kiến cảnh tương tự khi đô thị bị rác “tấn công”. Ngay đầu đường Lê Hồng Phong, đoạn gần đường Nguyễn Thái Học, một khoảng đất rộng ngay cạnh đường nghiễm nhiên trở thành nơi chất rác. Còn ở đường Hồng Bàng, cạnh Trường Mầm non Hoa Hồng, nơi UBND phường Quang Trung quy định đổ rác từ 18 giờ đến 21 giờ, thì lúc 15 giờ chiều đã ngổn ngang bao bì phế thải vật liệu và rác sinh hoạt …
Rác thải ở nhiều tuyến phố được chất thành đống hai bên đường từ lâu, nhưng hình như không được “đoái hoài” tới. Trước Công ty CP Naconex Nghệ An (số 38 Phan Đình Phùng), những mảng tường đổ, khối vữa lớn, những hòn đá hộc chất đống và đã xanh rêu ở vùng phân cách đường chính và đường phụ. Chiều, dạo qua các tuyến đường tưởng chừng như sạch - đẹp gồm Lê Mao, Đại lộ Lê nin, đường Trường Thi... hầu hết đều “phô ra” hình ảnh những túi rác vỡ tung, vung vãi giấy lau, vụn vải, vỏ hoa quả... Chị Nguyễn Thị Lan - nhân viên vệ sinh môi trường tuyến đường Quang Trung bức xúc: “Thành phố quy định chỉ đổ rác từ 18 giờ đến 21 giờ, và phải đổ đúng nơi quy định. Nhưng rất nhiều hộ dân cứ có rác lúc nào đưa ra đổ lúc đó. Nhiều khi xe chúng tôi vừa đi qua họ đã đưa rác ra thả ở phía sau. Tuyến này mỗi ca hai người làm vệ sinh thường trực, nhưng không thể thu gom hết vì người dân liên tục vi phạm, đổ rác sai quy định…”.
Còn tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, nhân viên vệ sinh môi trường tên Hoàng Thị Hải Yến bức xúc: “Rất nhiều hộ dân vứt rác ra đường bất kỳ lúc nào. Nhiều hộ dân kinh doanh vi phạm và bị chúng tôi nhắc nhở, họ còn “vặn” lại là “Không xả rác thì các anh chị lấy đâu việc mà làm”. Một số hộ thì đưa rác đến nhà khác, khối khác hoặc phường khác để đổ. Một số hộ đưa rác ra để ngay phía đường trước nhà...”.
Trước thực trạng đó, Công ty Môi trường đô thị Nghệ An cử cán bộ thường xuyên theo dõi, nhắc nhở các hộ dân vi phạm đổ rác sai quy định. Trong tháng 9/2014, phát hiện 22 vụ, tháng 10 có 13 vụ, tháng 11 có 11 vụ. Tính từ ngày 1/12 đến ngày 12/12, có tới 14 vụ vi phạm bị phát hiện. Đáng chú ý là trong số các đối tượng vi phạm, ngoài các cá nhân, hộ gia đình, còn có các trường học, cơ quan công sở… Điều đó cho thấy, thành phố lên loại I, nhưng chúng ta còn thiếu nhiều những công dân loại I gương mẫu.
Cần xử lý nghiêm những vi phạm
Để khắc phục tình trạng rác thải đổ sai nơi và sai giờ quy định, gây mất vệ sinh, mất mỹ quan đô thị, Công ty Môi trường đô thị đã đưa ra biện pháp thành lập tổ kiểm tra phát hiện vi phạm, ghi lại chứng cứ, lập bảng báo cáo hàng tháng để báo cáo UBND Thành phố Vinh. Bản báo cáo này còn được gửi đến tập thể hoặc cá nhân vi phạm và đọc tên trên loa phóng thanh của phường để nhắc nhở, lưu ý. Cùng với đó là gửi báo cáo đề nghị UBND tp. Vinh và các cơ quan chức năng phối hợp xử lý. Đây là biện pháp được nhiều người ủng hộ, tuy nhiên, nhiều hộ vi phạm vẫn tỏ ra “chây ỳ”, chưa thấy hành vi của mình là đáng chê trách. Có hộ dân bị đọc tên trên loa khối còn gọi điện đến công ty dọa nạt, chửi mắng. Việc xử lý vi phạm về đổ rác vẫn chưa nghiêm, chưa có tác dụng răn đe đúng mức.
Một giải pháp được tiến hành lâu này là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức, nhận thức giữ gìn vệ sinh chung và tạo cảnh quan đô thị văn minh. Ủy ban MTTQ Thành phố Vinh đã phối hợp với Công ty Môi trường đô thị để tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đổ rác thải sinh hoạt đúng thời gian quy định trên một số tuyến chính của thành phố. Ngày 7/11/2014, hai bên đã tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền các hộ dân tại các tuyến phố: Trần Phú, Lê Duẩn, Nguyễn Du; Phan Đình Phùng, Nguyễn Sinh Sắc; Mai Hắc Đế, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Quang Trung, Nguyễn Thị Minh Khai, Hồ Tùng Mậu, Phan Đăng Lưu. Tuy nhiên, không ít “trường hợp cá biệt” vẫn vi phạm. Ông Hoàng Văn Khanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Nghệ An cho biết: “Nhân viên vệ sinh đường phố Đội Cung từng bị dọa đánh vì cho rằng dám “lên mặt dạy đời” khi nhắc nhở người dân xả rác đúng quy định…”. 
Để hạn chế tình trạng rác thải “xâm chiếm” đô thị vào ban ngày, trong tháng 9 và 10 vừa qua, UBND phường Vinh Tân, UBND phường Hà Huy Tập, UBND xã Hưng Lộc đã có văn bản đề nghị UBND thành phố bố trí công tác thu gom rác vào ban ngày tại 7 tuyến đường, với tần suất 1 lần/ngày và bổ sung khối lượng công tác quét thu gom với 4 tuyến đường khác vào năm 2015. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cho rằng “chưa thể thực hiện được”, vì lý do “điều kiện ngân sách dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn... Thành phố sẽ xem xét bổ sung khi có kinh phí”.
Quá trình tìm hiểu thực tế cho bài viết, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến băn khoăn của người dân và du khách rằng: Chẳng lẽ Thành phố Vinh phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế văn hóa của khu vực Bắc Trung bộ, mà lại “bó tay” với tình trạng rác thải ban ngày làm mất vệ sinh và mỹ quan đô thị? Câu trả lời xin dành cho các cơ quan chức năng, cho cấp có thẩm quyền.
Nhóm phóng viên

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.