Rộn ràng khai trương Du lịch biển Quỳnh 2019

(Baonghean.vn) - Lễ khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2019 do UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức đã diễn ra tối 28/4, tại xã Quỳnh Nghĩa.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp -Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh cùng đông đảo người dân địa phương, du khách.

Chương trình nghệ thuật
Chương trình nghệ thuật tại lễ khai trương. Ảnh: Việt Hùng

Nằm cách trung tâm thành phố Vinh 60 km về phía Bắc, Quỳnh Lưu là địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh, giàu truyền thống văn hóa và đặc biệt là tiềm năng phát triển du lịch.

Với chiều dài bờ biển gần 20 km, có nhiều bãi tắm đẹp, hang động thơ mộng; nguồn hải sản phong phú sẽ là điểm đến hấp dẫn của du khách khi về với biển Quỳnh.

các
Đại biểu tham dự lễ khai trương du lịch biển Quỳnh 2019. Ảnh: Việt Hùng.

Được tổ chức hàng năm với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, chương trình khai trương du lịch biển Quỳnh nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng, từ đó không ngừng thu hút du khách đến với địa phương và các nhà đầu tư vào ngành du lịch này.

Ông Dũng
Ông Hồ Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu phát biểu trong đêm khai trương.
Phát biểu trong đêm khai trương du lịch biển 2019, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Ngọc Dũng bày tỏ mong muốn ngày càng nhận được nhiều hơn sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, ngành, doanh nghiệp trong việc đầu tư phát triển hạ tầng, đầu tư các khu du lịch, kết nối các tour - tuyến để du khách ngày càng biết đến và tìm về Quỳnh Lưu nhiều hơn.
k
Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Văn Bộ đánh trống khai trương du lịch biển năm 2019. Ảnh: Việt Hùng

Tại buổi lễ khai trương, đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã thực hiện nghi thức đánh trống, khai trương mùa du lịch biển Quỳnh năm 2019.

l
Ca sỹ Bùi Lê Mận cháy hết mình trong chương trình nghệ thuật tại đêm khai trương du lịch biển Quỳnh. Ảnh: Việt Hùng.

Trong đêm khai trương, các đại biểu và đông đảo người dân và du khách thập phương đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ nổi tiếng Bùi Lê Mận, Ngọc Hà và đoàn diễn viên của huyện Quỳnh Lưu biểu diễn.

v
 Ban tổ chức chấm điểm và trao giải các hoạt động thể thao, hội thi ẩm thực. Ảnh: Việt Hùng

Trước đó, nằm trong chuỗi hoạt động khai trương du lịch biển, còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí đã được tổ chức sôi động như thi đấu bóng chuyền nam, nữ; kéo co; bóng đá; hội thi tiếng chim hót; hội trại gắn với trưng bày sản phẩm đặc trưng vùng, miền; triển lãm ảnh nghệ thuật; Liên hoan Tiếng hát Làng Sen; cuộc thi Nữ sinh thanh lịch, Tinh hoa ẩm thực biển Quỳnh...tạo không khí sôi nổi, vui tươi, thu hút đông đảo du khách tham gia.

Chương trình khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2019 còn tiếp tục có các hoạt động giao lưu ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng kéo dài từ ngày 28/4 đến ngày 1/5.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.