Rực rỡ 'Đường cờ thanh niên' mừng Quốc khánh 2/9

(Baonghean.vn) - Những công trình “Đường cờ Tổ quốc”, 'Đường cờ thanh niên" được tuổi trẻ Nghệ An đồng loạt triển khai thực hiện đã tạo nên không khí tươi vui, phấn khởi trong những ngày đất nước hân hoan đón chào Quốc khánh 2/9. Hoạt động này đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và mang lại vẻ đẹp cho các tuyến đường trên địa bàn toàn tỉnh.
Mảnh đất rẻo cao Kỳ Sơn những ngày này rợp sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tuyến đường trọng điểm của huyện. Để có được những tuyến đường cờ đẹp và trang nghiêm, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện lắp đặt đồng bộ giá treo cờ và vệ sinh cảnh quan một cách sạch sẽ, góp phần tạo cảnh quan khu dân cư đổi mới, văn minh. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn

Mảnh đất rẻo cao Kỳ Sơn những ngày này rợp sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tuyến đường trọng điểm của huyện. Để có được những tuyến đường cờ đẹp và trang nghiêm, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện lắp đặt đồng bộ giá treo cờ và vệ sinh cảnh quan một cách sạch sẽ, góp phần tạo cảnh quan khu dân cư đổi mới, văn minh. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn

Tuổi trẻ huyện Kỳ Sơn đã thực hiện được hơn 30 đường cờ với hơn 2.760 lá cờ tại 21 xã, thị trấn trên toàn huyện. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn

Tuổi trẻ huyện Kỳ Sơn đã thực hiện được hơn 30 đường cờ với hơn 2.760 lá cờ tại 21 xã, thị trấn trên toàn huyện. Ảnh: Huyện đoàn Kỳ Sơn

Đối với địa bàn huyện Con Cuông, 23 đường cờ với 550 lá cờ đã được các bạn trẻ thực hiện trên địa bàn 13 xã, thị trấn của địa phương. Bí thư Huyện đoàn Con Cuông Lữ Thị Băng Châu bộc bạch, trong lòng người trẻ, lá cờ là biểu tượng của hồn nước, lòng dân, sự hy sinh anh dũng của rất nhiều thế hệ người Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Chính vì ý nghĩa lớn lao đó mà việc treo cờ Tổ quốc đã trở thành nét văn hóa riêng của nhân dân Việt Nam. Đối với huyện Con Cuông, hoạt động này được các cơ sở Đoàn đồng lòng ủng hộ và thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Huyện đoàn Con Cuông

Đối với địa bàn huyện Con Cuông, 23 đường cờ với 550 lá cờ đã được các bạn trẻ thực hiện trên địa bàn 13 xã, thị trấn của địa phương. Bí thư Huyện đoàn Con Cuông Lữ Thị Băng Châu bộc bạch, trong lòng người trẻ, lá cờ là biểu tượng của hồn nước, lòng dân, sự hy sinh anh dũng của rất nhiều thế hệ người Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Chính vì ý nghĩa lớn lao đó mà việc treo cờ Tổ quốc đã trở thành nét văn hóa riêng của nhân dân Việt Nam. Đối với huyện Con Cuông, hoạt động này được các cơ sở Đoàn đồng lòng ủng hộ và thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Huyện đoàn Con Cuông

Tại Quế Phong, 100% cơ sở Đoàn trên toàn huyện đã triển khai mô hình "Đường cờ thanh niên" với tổng số hơn 1.500 lá cờ. Đây là hoạt động hưởng ứng lễ phát động thi đua chào mừng Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2022) và hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Huyện đoàn Quế Phong

Tại Quế Phong, 100% cơ sở Đoàn trên toàn huyện đã triển khai mô hình "Đường cờ thanh niên" với tổng số hơn 1.500 lá cờ. Đây là hoạt động hưởng ứng lễ phát động thi đua chào mừng Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2022) và hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Huyện đoàn Quế Phong

Có 56 tuyến đường cờ được lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Tân Kỳ thực hiện trên các tuyến đường nông thôn với tổng số hơn 600 lá cờ. Với mục tiêu sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn toàn huyện, tuổi trẻ Tân Kỳ còn tiến hành triển khai công trình đường cờ kết hợp với đầu tư hệ thống đèn thắp sáng đường quê. Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ

Có 56 tuyến đường cờ được lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Tân Kỳ thực hiện trên các tuyến đường nông thôn với tổng số hơn 600 lá cờ. Với mục tiêu sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn toàn huyện, tuổi trẻ Tân Kỳ còn tiến hành triển khai công trình đường cờ kết hợp với đầu tư hệ thống đèn thắp sáng đường quê. Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ

Tại thành phố Vinh, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo 100% các tổ chức cơ sở Đoàn phường, xã phối hợp triển khai các tuyến đường cờ Tổ quốc trên những tuyến đường chính của khối, xóm. Đồng thời, Thành đoàn cũng đã trao tặng 200 cờ Tổ quốc nhằm góp phần xây dựng tuyến phố văn minh kiểu mẫu tại khối Hoàng Diệu, phường Hồng Sơn. Ảnh: Thành đoàn Vinh

Tại thành phố Vinh, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo 100% các tổ chức cơ sở Đoàn phường, xã phối hợp triển khai các tuyến đường cờ Tổ quốc trên những tuyến đường chính của khối, xóm. Đồng thời, Thành đoàn cũng đã trao tặng 200 cờ Tổ quốc nhằm góp phần xây dựng tuyến phố văn minh kiểu mẫu tại khối Hoàng Diệu, phường Hồng Sơn. Ảnh: Thành đoàn Vinh

Tại các địa phương ven biển, nơi có lực lượng ngư dân vươn khơi đánh bắt lớn, việc treo cờ Tổ quốc được các cơ sở Đoàn phối hợp với địa phương triển khai đồng bộ trên các địa bàn khu dân cư và hệ thống tàu, thuyền. Việc treo cờ Tổ quốc đã thành nét đẹp văn hóa và là điểm tựa tinh thần của bà con ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi dài ngày. Ảnh: Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An.
Tại các địa phương ven biển, nơi có lực lượng ngư dân vươn khơi đánh bắt lớn, việc treo cờ Tổ quốc được các cơ sở Đoàn phối hợp với địa phương triển khai đồng bộ trên các địa bàn khu dân cư và hệ thống tàu, thuyền. Việc treo cờ Tổ quốc đã thành nét đẹp văn hóa và là điểm tựa tinh thần của bà con ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi dài ngày. Ảnh: Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An.
Triển khai hoạt động hướng về ngày Quốc khánh, Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc động viên ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc tại huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước. Ảnh: Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An.

Triển khai hoạt động hướng về ngày Quốc khánh, Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc động viên ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc tại huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước. Ảnh: Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.