Sáng nay, gần 40.000 thí sinh Nghệ An chính thức tham dự Kỳ thi vào lớp 10

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là Kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký vào lớp 10 đông nhất trong gần 10 năm trở lại đây.

Sáng nay, gần 40.000 thí sinh trong toàn tỉnh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023.

Điểm thi Trường THPT Quỳnh Lưu 1. Ảnh: Mỹ Hà

Điểm thi Trường THPT Quỳnh Lưu 1. Ảnh: Mỹ Hà

Tại điểm thi Trường THPT Quỳnh Lưu 1, năm nay có 816 thí sinh dự thi và là điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất của huyện Quỳnh Lưu. Từ hơn 6h sáng nay, các thí sinh tại nhiều địa phương trong toàn huyện đã đến điểm thi để làm thủ tục.

Thời tiết buổi sáng khá mát mẻ cũng khiến cho thí sinh cảm thấy dễ chịu trong ngày thi đầu tiên. Thí sinh Nguyễn Thị Thu Trang - học sinh Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Mỹ cho biết: Em cảm thấy hơi lo lắng trong ngày thi đầu tiên nhưng em tin rằng mình đã chuẩn bị khá tốt cho kỳ thi này. Tối hôm qua, em cũng đi ngủ sớm để tạo cho mình tinh thần thoải mái.

Các đội sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh. Ảnh: Đức Anh

Các đội sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh. Ảnh: Đức Anh

Nhà cách điểm thi 7 cây số nên sáng nay thí sinh Hồ Thị Mỹ Duyên - Trường THCS An Hòa cũng đã đến điểm thi rất sớm. Thí sinh này cho biết, gần nhà có Trường THPT Nguyễn Đức Mậu nhưng trong lớp vẫn có 7 thí sinh đăng ký vào Trường THPT Quỳnh Lưu 1 với mong muốn được đậu vào ngôi trường công lập tốt nhất của huyện.

Năm nay, toàn tỉnh có 71 hội đồng thi và 73 điểm thi, trong đó Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT Hà Huy Tập có hai hội đồng thi do số lượng thí sinh dự thi đông.

Các thí sinh đang kiểm tra lại số báo danh và thông tin về kỳ thi. Ảnh: Đức Anh

Các thí sinh đang kiểm tra lại số báo danh và thông tin về kỳ thi. Ảnh: Đức Anh

Để chuẩn bị cho Kỳ thi năm nay, tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 5.600 cán bộ giáo viên và lực lượng an ninh, y tế làm công tác giám thị và bảo vệ ở các điểm thi. Ngoài giáo viên ở các trường THPT, nhiều điểm thi phải huy động thêm giáo viên ở bậc THCS tham gia làm giám thị và giám thị dự phòng.

Nhiều thí sinh đến sớm ở các điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà

Nhiều thí sinh đến sớm ở các điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là một kỳ thi quan trọng và được đánh giá là có tính cạnh tranh cao với tỷ lệ trúng tuyển chỉ đạt từ 75 - 80%, trong đó có những trường chỉ đạt hơn 50% như ở thành phố Vinh, Hưng Nguyên và huyện Diễn Châu. Kỳ thi năm nay có nhiều nét mới khi lần đầu tiên Nghệ An áp dụng một hệ số cho ba môn thi là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Nhóm học sinh Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Mỹ tự tin trước khi bước vào kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà

Nhóm học sinh Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Mỹ tự tin trước khi bước vào kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà

Kết quả của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng sẽ là một cơ sở để xét tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Sáng nay, thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn với hình thức tự luận, thời gian 120 phút và buổi chiều thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ với thời gian 60 phút./.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.