Sáng nay, thí sinh Nghệ An bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi lớp 10

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Môn Toán là môn thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Đây là môn thi được lấy điểm hệ số 2 và cũng là môn thi cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Sáng 4/6 tại 71 hội đồng thi của Nghệ An, hơn 36.000 thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đã bước vào môn thi cuối cùng - môn Toán.
Đây là môn thi lấy điểm hệ số 2 nên kết quả của môn thi có ý nghĩa quan trọng đối với từng thí sinh.
Các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Đức Anh
Các thí sinh  tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.  Ảnh: Đức Anh
Tại các điểm thi, sáng nay, công tác đảm bảo an toàn cho các thí sinh vẫn được chú trọng với đầy đủ các quy trình như: đo thân nhiệt, yêu cầu học sinh rửa tay bằng nước sát khuẩn và đeo khẩu trang khi vào trường thi.
Ngày hôm nay, dự kiến thời tiết có giảm nhiệt nên thuận lợi hơn cho các em trong quá trình làm bài.
Do được chuẩn bị kỹ càng nên trong ngày thi đầu tiên, trên toàn tỉnh không có sự cố bất thường nào xảy ra, các điểm thi trên toàn tỉnh  vẫn diễn ra an toàn.
Theo kế hoạch đúng 8h sáng nay các em sẽ làm bài thi môn Toán và hoàn thành bài thi lúc 10h sáng.
Việc phòng ngừa dịch bệnh vẫn được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Đức Anh
Việc phòng ngừa dịch bệnh vẫn được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Đức Anh
Sau ngày hôm nay, các thí sinh thi vào trường chuyên sẽ được nghỉ một ngày và tiếp tục thi các môn chuyên vào ngày 6/6 tại 2 điểm thi là Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Điểm thi tốt nghiệp vào lớp 10 cũng sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để các em tính điểm vào trường chuyên.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.