Sau Tết, ga tàu, bến xe vẫn vắng

(Baonghean.vn) - Dù đã hết kỳ nghỉ Tết, nhiều người bắt đầu rời quê hương quay trở lại với công việc. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên áp lực tàu xe đi lại sau Tết không tăng cao như những năm trước.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết kéo dài 9 ngày, người dân bắt đầu quay trở lại các thành phố lớn để làm việc. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, lượng người về quê trong dịp trước Tết không đông nên vì thế nên tình hình tàu xe đi lại dịp sau Tết của người dân không căng thẳng như những năm trước. 

Người dân mua vé tàu tại ga Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Người dân mua vé tàu tại ga Vinh. Ảnh: Tiến Đông 

Tại bến xe Bắc Vinh, mặc dù hoạt động vận tải hành khách từ Nghệ An đi, đến các tỉnh đã quay trở lại hoạt động bình thường, tuy nhiên lo ngại dịch bệnh nên trong dịp trước và sau Tết lượng hành khách đi lại bằng xe khách bị giảm sút đáng kể.

Theo khảo sát, bình thường tại Bến xe Bắc Vinh có gần 50 tuyến xe khách liên tỉnh đi, đến Nghệ An với các tỉnh, tuy nhiên, dịp này mỗi ngày chỉ có 40 lượt xe đi và đến. So với ngày thường, chỉ đạt 30% năng lực vận chuyển, và chưa thể so sánh được với các dịp Tết năm trước. 

Một số người dân ra đón xe trên đường tránh Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Một số người dân ra đón xe trên đường tránh Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Tại ga Vinh, dịp ra Tết ngành đường sắt đã bố trí 10 đôi tàu chạy Hà Nội – Sài Gòn và thêm 2 đôi SE23 và SE24 tăng cường. Riêng tuyến Vinh – Hà Nội duy trì 2 đôi tàu NA1, NA2 và tăng cường thêm đôi tàu NA3 và NA4 vào các ngày  5 và 6 tháng Giêng. Tuy nhiên, lượng khách đi tàu không đông như những năm trước đây. 

Dịp Tết năm nay, ngành đường sắt đã tăng cường thêm một số đôi tàu, thế nhưng lượng khách không đông như những năm trước. Ảnh: Tiến Đông
Dịp Tết năm nay, ngành đường sắt đã tăng cường thêm một số đôi tàu, thế nhưng lượng khách không đông như những năm trước. Ảnh: Tiến Đông
Theo đại diện ga Vinh, dịp này, mỗi chuyến tàu xuất phát tại Vinh chỉ có khoảng 100 khách lên tàu, lượng vé bán ra mỗi chuyến cũng chỉ xấp xỉ đạt 80%. Bên cạnh đó, từ nay đến rằm tháng Giêng vẫn còn nhiều chuyến tàu vé chưa bán hết.  
 

Tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, dự kiến lượng hành khách, hành lý và hàng hóa đến và đi qua sân bay Vinh giai đoạn cao điểm từ 15/12 âm lịch đến 15/01 âm lịch (17/1 đến 15/2/2022), khoảng 379.557 người, cùng với đó là 1.694 tấn hành lý, 850 tấn hàng hóa.

Người dân ngồi đợi tàu tại ga Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Người dân ngồi đợi tàu tại ga Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Do lo ngại dịch bệnh nên trước Tết người dân về quê
Do lo ngại dịch bệnh nên trước Tết người dân về quê không nhiều nên sau Tết, áp lực đi lại của các phương tiện vận tải hành khách không cao như những năm trước. Ảnh: Tiến Đông 

Theo nhận định, dù lượng khách về quê sụt giảm vào thời điểm trước Tết, tuy nhiên sau khi ra Tết, từ thời điểm rằm tháng Giêng trở đi, lượng khách xuất phát từ Vinh qua đường bộ, đường sắt và đường hàng không sẽ tăng lên. Bởi vì nhiều người dân, lao động về quê tránh dịch từ trong Tết sẽ có nhu cầu đi tìm kiếm việc làm sau khi mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa phương đã quay trở lại trạng thái bình thường. Chính vì thế, nhiều đơn vị vận tải cũng đã sẵn sàng phương án, bố trí phương tiện vận tải tăng cường khi nhu cầu đi lại của người dân tăng lên. 

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.