Sẽ có kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề y, dược

Ông Nguyễn Minh Lợi, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo Bộ Y tế, cho biết Bộ Y tế đang kiến nghị với Chính phủ và Quốc hội sửa Luật Khám, chữa bệnh.

 

Theo đó, bổ sung quy định cần phải có kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

Theo luật hiện hành, sau khi tốt nghiệp hệ đào tạo sáu năm người có bằng bác sĩ phải thực hành 18 tháng tại bệnh viện thì mới đủ điều kiện đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề. Chứng chỉ hành nghề được cấp một lần, tuy nhiên phải đảm bảo điều kiện cán bộ y tế có nghĩa vụ tham gia đào tạo liên tục tối thiểu 48 tiết học trong hai năm liên tiếp nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhiệm. Nếu không, người có chứng chỉ sẽ không được phép tiếp tục hành nghề.

Theo ông Nguyễn Minh Lợi, hiện nay Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, theo xu hướng hội nhập quốc tế thì Việt Nam cần phải có các hoạt động, nội dung theo thông lệ quốc tế. Luật Khám, chữa bệnh có quy định về cấp chứng chỉ hành nghề. Để thỏa thuận khung trong ASEAN có tính khả thi, Bộ Y tế đã xây dựng chuẩn năng lực cơ bản, là cơ sở để các cơ sở đào tạo xác định chuẩn đầu ra của mình.

“Chúng tôi đang rà soát để đề nghị chỉnh sửa, bổ sung quy định này trong thời gian tới như thông lệ quốc tế đã làm, theo hướng cần phải có kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ có giá trị trong một thời gian nhất định (thông thường là năm năm)” - ông Lợi nói.

Ông Lợi cũng cho biết thêm, kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức theo các khu vực. Bộ Y tế sẽ chủ trì kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia.

Được biết Bộ Y tế và Bộ Nội vụ cũng đã có Thông tư liên tịch số 26/2015 ban hành tiêu chuẩn chức danh hạng viên chức y tế đối với điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên. Theo thông tư này, từ 1-1-2021, để trở thành viên chức điều dưỡng, hộ sinh hay kỹ thuật viên, người dự tuyển phải có trình độ tối thiểu là cao đẳng.

Theo PLO

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.