Sẽ tổ chức bảo vệ thi công giải phóng mặt bằng tuyến đường Vinh - Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Để đảm bảo tiến độ thi công tuyến đường Vinh - Cửa Lò, UBND Thành phố Vinh đã có văn bản giao UBND xã Nghi Đức xây dựng phương án và thực hiện các biện pháp bảo vệ thi công giải phóng mặt bằng tuyến đường Vinh - Cửa Lò.
Đường Vinh - Cửa Lò đang thi công với tiến độ cầm chừng đoạn qua thành phố Vinh. Ảnh: Trân Châu
Đường Vinh - Cửa Lò đang thi công với tiến độ cầm chừng đoạn qua thành phố Vinh. Ảnh: Trân Châu 
Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1) là công trình trọng điểm của tỉnh với tổng mức đầu tư 1.411 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ tháng 11/2017, kế hoạch hoàn thành công trình trước 30/11/2019. 
Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành, nguyên nhân chủ yếu là công tác GPMB đoạn qua Nghi Phú và Nghi Đức vẫn vướng mắc.

Đoạn qua xã Nghi Đức, theo báo cáo của thành phố Vinh, phần đất nông nghiệp cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hiện còn lại 1 hộ chưa xong thủ tục chi trả tiền đền bù. 

Về đất ở, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 126 hộ, đã có 95/126 hộ đã bàn giao mặt bằng, còn lại 31/126 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Số hộ thuộc phạm vi vệt 9m chưa giải phóng mặt bằng (GPMB) là 21/31 hộ.

Nhiều hộ ở Nghi Đức mặc dù đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Ảnh: T.C
Nhiều hộ ở Nghi Đức mặc dù đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Ảnh: T.C

Đáng chú ý, một trong những nguyên nhân chậm bàn giao tiến độ GPMB là do nhiều hộ mặc dù đã nhận tiền đền bù xong rồi nhưng vẫn chưa chịu bàn giao tài sản, đất cho thành phố. Nhiều gia đình vẫn ở lại nhà cũ, chờ đợi xây dựng nhà mới xong mới di chuyển. 

Đơn cử một số hộ như ông Nguyễn Văn S, bà Nguyễn Thị B, bà Vũ Thị Y, bà Nguyễn Thị T, bà Phạm Thị X đã nhận tiền, nhận đất tái định cư nhưng chưa tháo dỡ nhà ở chính để bàn giao mặt bằng.

Về vấn đề này, ông  Hà Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết: UBND Thành phố đã có văn bản giao UBND xã Nghi Đức xây dựng phương án và thực hiện các biện pháp bảo vệ thi công để đảm bảo tiến độ. UBND xã Nghi Đức khẩn trương thực hiện nhiệm vụ UBND Thành phố giao tiến hành bảo vệ thi công, bàn giao mặt bằng trước ngày 20/5/2020.

Ngoài các hộ nói trên, một số hộ khác còn yêu cầu thành phố phải cấp lại giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại thì mới đồng ý di dời.
Ở một số nơi máy móc nằm đợi mặt bằng. Ảnh: Trân Châu
Ở một số nơi máy móc nằm đợi mặt bằng. Ảnh: Trân Châu 

Đối với 11 hộ (trong phạm vi vệt 9m) đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư nhưng chưa đồng ý nhận tiền, Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất nếu các hộ không chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước.

Đến nay, Trung tâm đang hoàn thiện hồ sơ, trình cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 gia đình và đang tiếp tục giải quyết đối với các trường hợp còn lại. 

Về tiến độ các khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành tiến độ hạ tầng đảm bảo cho người dân đến nơi ở mới. 
Khu tái định cư Xuân Đồng (Nghi Đức) khang trang đảm bảo các điều kiện về hạ tầng. Ảnh: Trân Châu.
Khu tái định cư Xuân Đồng (Nghi Đức) khang trang đảm bảo các điều kiện về hạ tầng. Ảnh: Trân Châu. 
Được biết, tuyến đường Vinh - Cửa Lò (vệt 9m) đoạn qua thành phố Vinh mới bàn giao 2,7/3,4km, còn lại 0,7km chưa bàn giao, trong đó Nghi Phú 0,5km, Nghi Đức 0,2km. 
Chi tiết quy hoạch 5 phân khu Đại lộ Vinh - Cửa Lò

Chi tiết quy hoạch 5 phân khu Đại lộ Vinh - Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Dọc hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò, mỗi phía rộng từ 220m - 250m quy hoạch xây dựng các khu chức năng, các công trình có tính chất điểm nhấn, tạo bộ mặt kiến trúc đô thị hiện đại, đồng bộ. Trên toàn trục Đại lộ được chia thành 5 phân khu chức năng chính.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.