Sở Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi gia đình các liệt sỹ hy sinh ở Rào Trăng 3

(Baonghean.vn) - Sáng 20/10, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình các liệt sỹ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Rào Trăng 3.

Trong số những liệt sỹ người Nghệ An hy sinh khi đi cứu nạn tại Rào Trăng 3 có 2 liệt sỹ có vợ đang công tác trong ngành Giáo dục. Đó là liệt sỹ, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4 có vợ đang công tác tại Trường THCS Thịnh Trường (Nghi Lộc) và liệt sỹ, Thượng tá Lê Tất Thắng  - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4 có vợ đang công tác tại Trường THPT Kim Liên (Nam Đàn).

Sở Giáo dục và Đào tạo thắp hương, tưởng nhớ liệt sỹ, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng. Ảnh: MH
Sở Giáo dục và Đào tạo thắp hương, tưởng nhớ liệt sỹ, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng. Ảnh: MH

Đến thắp hương và thăm hỏi các gia đình liệt sỹ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành bày tỏ sự tri ân, biết ơn đối với công lao của các liệt sỹ đối với quê hương đất nước. Đồng thời, chia sẻ với nỗi đau mất mát của gia đình và khẳng định trong thời gian tới, ngành và tập thể các nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành từng bước giúp các cô giáo sớm ổn định công việc và cuộc sống.

Tại buổi thăm hỏi, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã trao quà và gửi thư thăm hỏi của Công đoàn Giáo dục Việt Nam tới gia đình các liệt sỹ. Trong thư thăm hỏi ngoài lời chia sẻ chân thành tới gia đình, đơn vị trước sự mất mát không gì bù đắp nổi,  công đoàn ngành mong các cô giáo vượt qua đau thương, giữ gìn sức khỏe, cùng gia đình chăm sóc nuôi dưỡng các cháu khôn lớn trưởng thành. Nhân dịp này, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình liệt sỹ 5 triệu đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi thân nhân gia đình liệt sỹ, Thượng tá Lê Tất Thắng. Ảnh: MH
Sở Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi thân nhân gia đình liệt sỹ, Thượng tá Lê Tất Thắng. Ảnh: MH

Cũng trong sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt với số tiền ủng hộ là 37.900.000 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo quyên góp ủng hộ đồng bào bị lụt ở miền Trung. Ảnh: MH
Sở Giáo dục và Đào tạo quyên góp ủng hộ đồng bào bị lụt ở miền Trung. Ảnh: MH

Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An cũng đã có thư kêu gọi toàn ngành ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện thống kê ban đầu, số tiền quyên góp đã lên tới hàng trăm triệu đồng và hàng nghìn hiện vật có ý nghĩa thiết thực.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.