Sở Giáo dục và Đào tạo trao hơn 500 suất quà cho giáo viên và học sinh các huyện miền núi

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động thường niên được Sở Giáo dục và Đào tạo duy trì nhiều năm nay. Qua đó đã kịp thời động viên, khích lệ các giáo viên và học sinh hiện đang công tác tại những vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Trong 2 ngày (10 và 11/1), đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các phòng, ban trong Sở đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc các xã Bình Chuẩn (Con Cuông), Nga My (Tương Dương), Châu Lý (Quỳ Hợp), Châu Phong (Quỳ Châu) và Quang Phong (Quế Phong).

Tặng quà tết cho các học sinh Trường mầm non, tiểu học và THCS xã Nga My - huyện Tương Dương. Ảnh: Mỹ Hà
Tặng quà Tết cho các học sinh Trường Nầm non, Tiểu học và THCS xã Nga My, huyện Tương Dương. Ảnh: Mỹ Hà

Mặc dầu đây là những trường thuộc vùng sâu, vùng xa, khó khăn, học sinh gần 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số nhưng những năm qua tập thể các nhà trường đều cố gắng vươn lên dạy tốt, học tốt, nhiều trường đã được công nhận trường chuẩn quốc gia.

Chúc Tết các nhà trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành ghi nhận những nỗ lực vượt khó của tập thể giáo viên, đặc biệt là những giáo viên cắm bản đã không ngại vất vả, tận tâm hết lòng vì học trò.

Tặng quà tết cho các học sinh Trường mầm non, tiểu học và THCS xã Nga My - huyện Tương Dương. Ảnh: Mỹ Hà
Tặng quà Tết cho các học sinh Trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Nga My, huyện Tương Dương. Ảnh: Mỹ Hà

Trong bối cảnh hiện nay, lãnh đạo Sở cũng khẳng định: Tỉnh nhà và ngành Giáo dục luôn quan tâm, chăm lo đến công tác giáo dục miền núi và cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất để đưa giáo dục miền núi ngày càng phát triển và từng bước rút ngắn khoảng cách với các vùng, miền khác.

Để nâng cao chất lượng dạy và học, đồng chí Thái Văn Thành cũng đề nghị các nhà trường cần tiếp tục đổi mới trong công tác giảng dạy, từng bước hình thành cho học sinh năng lực tự học, tự sáng tạo, biết chủ động giải quyết vấn đề.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi các học sinh ở Trường PT DTBT THCS Châu Phong - Quỳ Châu. Ảnh: Mỹ Hà
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi các học sinh  Trường PT DTBT THCS Châu Phong (Quỳ Châu). Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, cần chăm lo, vun đắp, bồi dưỡng các giá trị tư tưởng cho học sinh, đặc biệt là quan tâm đến việc giáo dục  đạo đức và giá trị bản sắc  văn hóa của các dân tộc. Việc nâng cao đời sống văn hóa cũng sẽ tạo tiền đề tốt để nâng cao nhận thức, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, kinh tế, xã hội...

Đoàn công tác của Sở chúc tết các giáo viên ở Trường PT DTBT THCS Bình Chuẩn - huyện Con Cuông. Ảnh: Mỹ Hà
Đoàn công tác của Sở chúc Tết và chụp ảnh lưu niệm với các giáo viên ở Trường PT DTBT THCS Bình Chuẩn (Con Cuông). Ảnh: Mỹ Hà

Nhân dịp năm mới Canh Tý 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã  tặng gần 450 suất quà với tổng giá trị 300 triệu đồng cho các giáo viên và học sinh của các nhà trường. Đồng thời, chúc tập thể các nhà trường đón một cái Tết ấm áp, vui tươi, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tích trong công tác.

Trước đó, vào cuối tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã trao tặng 90 suất quà, mỗi suất quà từ 500.000 đồng (cho học sinh) và 1.000.000 đồng cho giáo viên huyện miền núi Kỳ Sơn.

Vui tết sớm với học sinh Trường Tiểu học Quang Phong - Quế Phong. Ảnh: Mỹ Hà
Vui tết sớm với học sinh Trường Tiểu học Quang Phong - Quế Phong. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài ra, Công đoàn Giáo dục đào tạo cũng đã trao tặng hàng trăm suất quà cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn của các trường học trên địa bàn tỉnh với giá trị gần 450 triệu đồng.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.