Sơ kết 3 năm chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 29/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia PCTP, PCMT, PCTP mua bán người năm 2012. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCTP, phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh chủ trì.

 

Trong 3 năm qua, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến. Qua khảo sát tính đến ngày 31/12/2011, toàn tỉnh còn 5.413 người nghiện ma túy, so với cuối năm 2008 giảm 961 người. Người nghiện chủ yếu được cai tại cộng đồng dân cư và các trung tâm giáo dục lao động xã hội (GDLĐXH), và lao động cải tạo tại các trại giam, trại tạm giam.

         Đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao bằng khen cho các tập thể.

Việc tiếp nhận, phân loại đối tượng vào cai tập trung tại các trung tâm GDLĐXH được thực hiện đúng quy trình, thủ tục. Đối tượng cai nghiện được chăm sóc phục hồi sức khỏe, điều trị cắt cơn bằng phác đồ điều trị do Bộ Y tế quy định, đảm bảo an toàn. Trong 3 năm, các trung tâm GDLXH đã tiếp nhận và cai nghiện cho 2.651 lượt người. Trại tạm giam và Nhà tạm giữ tổ chức cai nghiện cho 912 lượt người (đạt 140% chỉ tiêu đề ra).


Đi đôi với công tác cai nghiện, các trung tâm GDLĐXH đã phối hợp với các trường dạy nghề, tổ chức định hướng nghề, truyền và dạy các nghề như: may công nghiệp, điện dân dụng, mây tre đan, đá mỹ nghệ, đóng gạch, làm chân hương... cho 763 học viên.

 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy, UBND tỉnh triển khai chương trình cai nghiện và quản lý sau cai giai đoạn 2011-2015. Với mục tiêu tăng cường, đẩy mạnh và phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị ở các phường, xã, thị trấn, trong tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. Phấn đấu 100% người nghiện ma túy được áp dụng các biện pháp cai nghiện và quản lý sau cai phù hợp; 30% người nghiện ma túy sau cai được tư vấn nghề, truyền nghề, dạy nghề và tạo việc làm.

 

Về thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người phải được lồng ghép có hiệu quả với các chương trình quốc gia về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng chống AIDS và các tệ nạn xã hội nhằm tiếp tục kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm có tính quốc tế, tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người; tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm lợi dụng công nghệ cao...

 

Dịp này, có 31 tập thể, 33 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Đặng Nguyễn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.