Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Tết Trung thu tại Làng trẻ em SOS Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 26/9, tại Làng trẻ em SOS Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức buổi trao quà, nói chuyện chuyên đề “Trung thu nhớ Bác” cho trẻ em Làng trẻ SOS.

Tham dự có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng đại diện các đơn vị Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công đoàn Viên chức Nghệ An.

bna _ Tặng quà 2.jpeg
Trẻ em Làng trẻ em SOS tham gia buổi nói chuyên đề và vui Tết Trung thu. Ảnh: Thu Thủy

Tại buổi nói chuyện, các đại biểu, thầy cô giáo cùng toàn thể học sinh làng trẻ em SOS Vinh đã được nghe cán bộ Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ thông tin một số nét cơ bản về tiểu sử, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những câu chuyện cảm động, chân thực về cuộc đời, đạo đức, phong cách của Người cũng như những tình cảm, lời dạy của Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng...

bna _ Tặng quà 3.jpeg
Trẻ em Làng trẻ em SOS Vinh được tặng quà và phá cỗ Trung thu. Ảnh: Thu Thủy

Phát biểu tại buổi trao quà và nói chuyện chuyên đề, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã chia sẻ những khó khăn, điều kiện sinh hoạt, học tập nơi đây của các em, đồng thời mong muốn thông qua hoạt động thiết thực này, các em sẽ kế tục truyền thống hiếu học, thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy, nuôi dưỡng hoài bão; chăm ngoan, học giỏi, vui chơi lành mạnh, tích cực tu dưỡng.

bna _ tặng quà 1.jpeg
Tại buổi lễ, Sở Văn hóa và Thể thao đã trao 90 phần quà và tiền mặt trị giá 25 triệu đồng cho các em học sinh. Ảnh: Thu Thủy

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.