Sôi động hội diễn Tiếng hát công nhân Cao su - Màu xanh yêu thương

(Baonghean.vn) - Tối 23/8, tại TP Vinh, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức khai mạc Hội diễn Tiếng hát công nhân Cao su khu vực II.

Tới dự đêm khai mạc có các đồng chí Hứa Ngọc Hiệp - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; NSND Phạm Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở VH&TT Nghệ An; cùng đại diện các công ty Cao su thành viên tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Tặng hoa các đơn vị tham gia Hội diễn
Lãnh đạo tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng hoa các đơn vị tham gia Hội diễn. Ảnh: Phú Hương

Với chủ đề “Cao su - Màu xanh yêu thương”, hội diễn năm 2017 được tổ chức tại 5 khu vực. Riêng khu vực II được tổ chức tại TP. Vinh từ ngày 22 - 25/8, gồm 17 đơn vị khu vực miền Trung và Tây Nguyên tham gia tranh tài với 67 tiết mục dự thi, thuộc 3 thể loại đơn ca, song ca và tốp ca.

Ngoài các tiết mục phản ánh nét đẹp độc đáo, đa dạng của con người và bản sắc văn hoá các vùng miền, các đội còn đem đến cho người xem những nét đẹp truyền thống đặc trưng của ngành Cao su Việt Nam.

Ông Hứa Ngọc Hiệp, phó Tôngr giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng hao cho Ban giám khảo
Ông Hứa Ngọc Hiệp - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng hoa cho Ban giám khảo. Ảnh: Phú Hương

Ban giám khảo chấm thi của Hội diễn, ngoài những nhạc sỹ tên tuổi của Khu vực I như Nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn, Văn Thành Nho, Đặng Quang Vinh, còn có hai giám khảo địa phương là NSND Phạm Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở VHTT Nghệ An và NSND Hoàng Thành - Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Nghệ An.

Tiết mục mở màn của Công ty cao su Chưmomray
Tiết mục mở màn của Công ty cao su Chưmomray. Ảnh: Phú Hương

Đây là hoạt động văn hoá truyền thống, mang tính đặc thù và đặc sắc của CNVCLĐ ngành Cao su được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Tham gia hội diễn là CBCNVLĐ, các hộ nhận khoán trồng cao su tại các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, được tuyển chọn từ phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng cơ sở.  

Tiết mục đơn ca
Tiết mục đơn ca "Điệu ví giặm là em" của đơn vị Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh. Ảnh: Phú Hương

Trong đêm khai mạc, khán giả đã được thưởng thức các tiết mục đặc sắc của 6 đơn vị là Công ty cao su Chưmomray, Cao su Hà Tĩnh, Chư Păh, Quảng Trị, Chư Sê và Sa Thầy. Riêng đơn vị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Cao su Nghệ An sẽ biểu diễn trong buổi chiều ngày mai (24/8). Sau các phần thi, BGK sẽ bình chọn mỗi đơn vị từ 1- 2 tiết mục đặc sắc để công diễn trong lễ bế mạc, trao giải vào sáng 25/8./.

Phú Hương

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.