Sôi nổi cuộc thi tay nghề cắt tỉa, cắm hoa nghệ thuật trong khách sạn, nhà hàng

(Baonghean.vn) - Ngày 20 và 21/12, tại TP. Vinh, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức cuộc thi cắt tỉa, cắm hoa nghệ thuật trong khách sạn năm 2017. 

 » Nghệ An lần đầu tiên tổ chức thi thợ giỏi nghiệp vụ buồng khách sạn
 

Cuộc thi tay nghề giữa các đầu bếp chuyên nghiệp đến từ 9 khách sạn trên địa bàn tỉnh diễn ra rất sôi nổi. Ảnh: Phước Anh
Cuộc thi tay nghề giữa các đầu bếp chuyên nghiệp đến từ 9 khách sạn trên địa bàn tỉnh diễn ra rất sôi nổi. Ảnh: Phước Anh
Trong 9 đội thi chỉ có 2 đội có thí sinh nữ, còn lại đều là thí sinh nam trổ tài. Những đôi bàn tay to lớn, thô kệch lại hoá tinh tế, khéo léo trong từng đường chạm trổ, cắt tỉa. Ảnh: Phước Anh
Trong 9 đội thi chỉ có 2 đội có thí sinh nữ, còn lại đều là thí sinh nam trổ tài. Những đôi bàn tay to lớn, thô kệch lại hoá tinh tế, khéo léo trong từng đường chạm trổ, cắt tỉa. Ảnh: Phước Anh
Theo thể lệ, thí sinh sử dụng tối đa 70% nguyên liệu rau, củ, quả và 30% hoa tươi để trang trí bàn tiệc. Bí đỏ là nguyên liệu được nhiều thí sinh lựa chọn. Ảnh: Phước Anh
Theo thể lệ, thí sinh sử dụng tối đa 70% nguyên liệu rau, củ, quả và 30% hoa tươi để trang trí bàn tiệc. Bí đỏ là nguyên liệu được nhiều thí sinh lựa chọn. Ảnh: Phước Anh
Sau 140 phút, các thí sinh kết thúc phần thi của mình. Nhiều sản phẩm sau khi hoàn thành như một tác phẩm nghệ thuật từ nguyên liệu thiên nhiên. Ảnh: Phước Anh
Sau 140 phút, các thí sinh kết thúc phần thi của mình. Nhiều sản phẩm sau khi hoàn thành như một tác phẩm nghệ thuật từ nguyên liệu thiên nhiên. Ảnh: Phước Anh
Mỗi thí sinh có 10' để thuyết trình.
Mỗi thí sinh có 10 phút để thuyết trình. Các bài thuyết trình cơ bản đều hướng vào chủ đề ngày Tết đoàn viên, sum họp. Ảnh: Phước Anh
Tay nghề cắt tỉa của các thí sinh được thể hiện rất rõ trên từng tác phẩm. Ảnh: Phước Anh
Tay nghề cắt tỉa của các thí sinh được thể hiện rất rõ trên từng tác phẩm. Ảnh: Phước Anh
Đôi chim công sum họp, hạnh phúc được cắt tỉa công phu từ bí đỏ, cà rốt, củ dền... Ảnh: Phước Anh
Đôi chim công sum họp, hạnh phúc được cắt tỉa công phu từ bí đỏ, cà rốt, củ dền... Ảnh: Phước Anh
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao đồng giải Nhì (không có giải Nhất) cho thí sinh Nguyễn Văn Hướng (KS Mường Thanh Luxury Sông Lam) và thí sinh Nguyễn Duy Hoà (KS Summer Cửa Lò). Thí sinh các khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò, Mường Thanh Grand Phương Đông, Mường Thanh Thanh Niên Vinh đồng giải Ba. Thí sinh khách sạn Mường Thanh Cửa Đông và KS Hữu Nghị đồng giải Khuyến khích. Ảnh: Phước Anh
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao đồng giải Nhì (không có giải Nhất) cho thí sinh Nguyễn Văn Hướng (KS Mường Thanh Luxury Sông Lam) và thí sinh Nguyễn Duy Hoà (KS Summer Cửa Lò). Thí sinh các khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò, Mường Thanh Grand Phương Đông, Mường Thanh Thanh Niên Vinh đồng giải Ba. Thí sinh khách sạn Mường Thanh Cửa Đông và KS Hữu Nghị đồng giải Khuyến khích. Ảnh: Phước Anh

Phước Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.