Sôi nổi phong trào xây dựng gia đình văn hóa

(Baonghean) - Thời gian qua, phong trào xây dựng Gia đình văn hóa ở Nghĩa Đàn ngày càng đi vào chiều sâu, khơi dậy tinh thần, ý thức tự giác tham gia của người dân, từ đó xuất hiện nhiều gương gia đình vượt khó, vươn lên làm kinh tế giỏi…

Về Làng Trù, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, thấy đường làng ngõ xóm đều sạch đẹp, nhà nào cũng ngăn nắp thẳng lối, tình làng nghĩa xóm gắn bó. Chị Nguyễn Thị Thương, Trưởng ban Văn hóa xã Nghĩa Khánh cho biết: “Xây dựng nông thôn mới gắn liền xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã tạo ra phong trào thi đua mạnh mẽ trong mỗi người dân xã Nghĩa Khánh, ai cũng muốn đóng góp xây dựng xóm mình, quê hương mình giàu đẹp. Đến nay, Nghĩa Khánh có nhà văn hóa và khu vui chơi ở các xóm. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt gần 80%. Từ năm 2006 đến nay, Nghĩa Khánh được Bộ Văn hóa tặng bằng khen về các hoạt động văn hóa - thông tin - thể thao”.

Cây đa lịch sử làng Trù, xã Nghĩa Khánh được bà con gìn giữ bảo vệ

Xác định gia đình có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng làng văn hóa, những năm qua, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Nghĩa Đàn đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình văn hóa, gắn phong trào xây dựng gia đình văn hóa với các phong trào: Xây dựng nông thôn mới, "Xây dựng thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận", "Ông bà mẫu mực con cháu thảo hiền"…

Đặc biệt, hoạt động của các câu lạc bộ gia đình văn hóa tạo động lực thúc đẩy xây dựng đời sống văn hóa tinh thần tại cơ sở; tạo điều kiện để người dân giao lưu văn hóa văn nghệ, thắt chặt tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; bài trừ các  tệ nạn xã hội. Đến nay, hầu hết mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đều xây dựng được ít nhất 1 CLB gia đình văn hóa. Một số đơn vị có CLB gia đình văn hóa hoạt động hiệu quả như xã Nghĩa Khánh, Nghĩa Bình, Nghĩa Trung…

Bên cạnh đó, phong trào “Xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm giàu chính đáng” được nhân rộng. Từ đó,  xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương như: Mô hình trồng dong riềng của ông Nguyễn Văn Minh ở xóm 10A, xã Nghĩa An; chăn nuôi tổng hợp kết hợp với trồng rừng của ông Trương Đình Thống ở xã Nghĩa Long; mô hình "phù hợp với từng loại đất, nông vụ ngắn ngày, dài ngày để hỗ trợ cho nhau như sắn, lúa, mía kết hợp với trồng mây và nguyên liệu dâu" của ông Tăng Quang Phiệt ở xã Nghĩa Hội...

Từ phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa như: gia đình bà Nguyễn Thị Lý, xóm Đông Lâm, xã Nghĩa Lâm đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 12 năm liền; gia đình ông Trương Văn Lợi và bà Nguyễn Thị Ngân, xã Nghĩa Long, 10 năm liền; gia đình ông Vi Ngọc Châu xã Nghĩa Hội là tấm gương điển hình trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo…Tính riêng năm 2012, toàn huyện có 22.466 gia đình văn hóa, đạt 72,1%, phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ gia đình văn hóa ước đạt 80%.

.Người dân tham gia thể thao trong Lễ hội Làng Trù.

Ông Lê Văn Khánh - Trưởng phòng Văn hóa huyện Nghĩa Đàn cho biết: Để đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho nhân dân, trước hết là sự gương mẫu thực hiện của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng gia đình văn hóa ở cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, tổng kết phong trào để biểu dương kịp thời những gia đình văn hóa tiêu biểu ở các xã, thị trấn. Lồng ghép các chương trình đầu tư, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hoá… đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đời sống văn hóa tinh thần của mỗi gia đình.

Bài, ảnh: Phạm Ngân

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.