Sôi nổi ra quân sản xuất đầu năm

(Baonghean.vn) - Sáng mùng 4 Tết Nhâm Thìn 2012, Nhà máy sản xuất vỏ lon – Công ty CP Bao bì Sabeco Sông Lam tại KCN Bắc Vinh đã bắt đầu sản xuất với gần 250 công nhân vào ca. Được biết, ngay sau những ngày Tết, nhiều nhà máy trong tỉnh cũng lần lượt mở cửa chính thức sản xuất lô sản phẩm đầu năm, tạo khí thế mới sôi nổi thi đua lao động sản xuất ngay những ngày đầu năm.

Có mặt tại Công ty CP Bao bì Sabeco – Sông Lam trong Lễ ra quân đầu năm, chúng tôi đã được chứng kiến khí thế lao động của hàng trăm công nhân. Trong tiếng ầm ào của   động cơ, máy móc, anh Nguyễn Quốc Việt (quê ở Nam Đàn, công nhân đứng máy sản xuất công đoạn cuối thành phẩm) cho hay: Sau khi tốt nghiệp khoa cơ khí Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh, anh đầu quân vào nhà máy.

Đây là năm thứ 3 anh ra quân sản xuất vào ngày mồng 4 tết tại nhà máy. Mặc dù thời gian nghỉ không nhiều (ngày 29, 30 tết mới được nghỉ tết) song theo yêu cầu công việc, anh em chúng tôi ai nấy đều vui vẻ bắt tay vào công việc. Bởi ai cũng hiểu rằng, trong giai đoạn suy thoái của nền kinh tế, việc bảo đảm việc làm của công nhân đã khó, thì với công nhân công ty CP bao bì Sabeco - Sông Lam, chúng tôi bận rộn có nghĩa là doanh nghiệp có nhiều đơn hàng, chứng tỏ thành công của doanh nghiệp.” – Anh Việt vui vẻ nói. Năm nay, cán bộ công nhân viên của công ty được thưởng tết 3 tháng lương. Làm việc vào thời gian ngoài ngày nghỉ thì được hưởng lương ngoài giờ theo luật định nên dù có mệt một chút nhưng bù lại, có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Lô hàng sản xuất đầu năm cũng là tâm nguyện thụ lộc với hy vọng một năm làm ăn phát đạt. Nhìn chung, ngày ra quân đầu năm mới tinh thần của anh chị em công nhân rất phấn khởi.

Công nhân nhà máy vỏ lon nhôm kiểm tra sản phẩm.

Công nhân nhà máy vỏ lon (Công ty CP bao bì Sabeco – Sông Lam) ra quân sản xuất đầu năm, phấn đấu đạt 656 triệu vỏ lon trong năm nay.

Được biết, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn song với uy tín thương hiệu của mình, năm 2011, Công ty đạt doanh thu 1.156 tỷ đồng, với sản lượng 602 triệu vỏ lon và 23 triệu sản phẩm carton, nộp ngân sách nhà nước 135 tỷ đồng. Lương bình quân của người lao động 4,5 triệu đồng/người/tháng. Ông Ngô Xuân Hoá - Phó Giám đốc Công ty CP Bao bì Sabeco - Sông Lam cho hay: năm 2012, doanh nghiệp phấn đầu đạt doanh thu 1.347 tỷ đồng, với 656 triệu vỏ lon và 25 triệu sản phẩm carton. Mặc dù ngày mồng 8 (ÂL) toàn nhà máy mới chính thức hoạt động song để đáp ứng nhu cầu của bạn hàng, ngày mồng 4 Tết anh em công nhân dây chuyền sản xuất vỏ lon đã phải vào ca để kịp giao hàng phục vụ sản xuất đầu năm cho các nhà máy như đã ký kết.

Còn tại KCNN Nghi Phú (TP.Vinh), năm qua mặc dù Công ty TNHH SX&TM Hưng Phát chịu ảnh hưởng lớn của suy giảm kinh tế, cắt giảm đầu tư công nhiều công trình ngừng xây dựng, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, đặc biệt là lĩnh vực cửa nhựa nhưng với nỗ lực phát triển các giải pháp về cửa đã giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn đạt doanh thu 53 tỷ đồng trong năm 2011. 

Trưởng phòng Hành chính nhân sự Nguyễn Trung Sơn cho biết: Để kịp thời cung cấp, lắp đặt sản phẩm cho 2 đơn hàng là trụ sở Hải quan Nghệ An, trị giá 2,3 tỷ đồng, Nhà điều hành Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) 1,7 tỷ đồng, anh em công nhân đi làm sớm hơn, ngay từ ngày mồng 4 tết. Nhằm hoàn thành mục tiêu đạt doanh thu 8 tỷ đồng, lãnh đạo Công ty động viên cán bộ, công nhân viên lao động tích cực, phát huy sáng kiến, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm.

Bên dây chuyền làm sạch tự động, chị Hồ Thị Dung (quê ở Yên Thành) cho biết: sau những ngày nghỉ tết ở quê, chị vội thu xếp trở vào Vinh, bắt tay vào công việc. Làm việc ở đây các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động tốt nên anh chị em công nhân yên tâm làm việc, không  có hiện tượng bỏ việc, bê trễ công việc sau tết.

Không chỉ các nhà máy công xưởng, các nhà hàng cửa hiệu cũng đã bắt đầu mở cửa trở lại. Từ ngày mồng 5 Tết, siêu thị Big C, Intimex sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân với gía cả ổn định. Với quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh bước vào năm mới Nhâm Thìn với khí thế sôi nổi, hứa hẹn một năm mới nhiều thành công.

Thu Huyền

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.