Sơmi hồng chóe của vợ Trump cháy hàng sau cuộc tranh luận

Chiếc áo màu hồng của một thương hiệu cao cấp được săn lùng đến mức cháy hàng sau khi bà Melania Trump diện nó tới cuộc tranh luận của chồng. 

somi-hong-choe-cua-vo-trump-chay-hang-sau-cuoc-tranh-luan

Bà Melania bắt tay chào cựu tổng thống Bill Clinton trước cuộc tranh luận của chồng. Ảnh: Reuters.

Bà Melania, một cựu người mẫu, gây chú ý ở hàng ghế khán giả của cuộc tranh luận với chiếc áo sơmi bằng lụa bóng, thắt nơ ở cổ, mặc cùng quần đồng bộ. Chiếc áo trên là một thiết kế của thương hiệu Gucci có giá bán 1.100 USD.

Chỉ nửa giờ sau đó, một kích cỡ của chiếc áo đã hết sạch hàng, trong khi các cỡ khác chỉ còn số lượng ít. Số người tìm kiếm thông tin về chiếc áo hồng trên Google cũng nhảy vọt.

Nhiều người nhận xét rằng qua màu sắc và phong cách của chiếc áo trên, bà Melania đang ngầm bày tỏ sự ủng hộ với bà Hillary Clinton bởi các bộ cánh mang màu sắc rực rỡ rất được ứng viên đảng Dân chủ ưa thích. Điều này đã dẫn tới nhiều bài viết đi kèm từ khóa #WithHer trên Twitter.

somi-hong-choe-cua-vo-trump-chay-hang-sau-cuoc-tranh-luan-1

Bà Melania trò chuyện với ông Trump và các con của chồng. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, kiểu áo buộc nơ ở cổ nổi lên vào những năm 70 và 80 như một biểu tượng nữ quyền trong thời trang khi nhiều phụ nữ Mỹ tham gia vào lực lượng lao động và tìm kiếm một loại trang phục vừa nghiêm túc vừa nữ tính.

Trong khi đó, ông Trump từ lâu đã bị chỉ trích vì nhiều lần công kích và miệt thị phụ nữ. Ngay trước cuộc tranh luận, một video từ năm 2005, trong đó ông mô tả về những hành vi bạo lực tình dục của mình với phụ nữ, bị rò rỉ.

Bà Melania đã lên án những lời lẽ của chồng là "xúc phạm và không thể chấp nhận được".

"Điều đó không đại diện cho người đàn ông mà tôi biết. Ông ấy có trái tim và tâm hồn của một nhà lãnh đạo. Tôi hy vọng mọi người sẽ chấp nhận lời xin lỗi của ông ấy như tôi, và tập trung vào các vấn đề quan trọng mà quốc gia của chúng ta và thế giới đang đối mặt", bà nói.

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.